[ẢNH] ‘Vũ hội chết chóc’ của Nga nhảy múa trước ‘mũi’ cuộc tập trận Mỹ-NATO

ANTD.VN - Với sức mạnh hủy diệt khủng khiếp của mình, hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bal-E được các chuyên gia đặt cho biệt danh “Vũ hội chết chóc”. Hạm đội biển Đen của hải quân Nga vừa bất ngờ bắn tập loại tên lửa này ngay trong vùng biển mà Mỹ và NATO đang tổ chức tập trận.

Hạm đội Biển Đen của hải quân Nga cho biết: "Các sư đoàn thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển đã triển khai hệ thống tên lửa Bastion và Bal-E tới vị trí chỉ định để thực hiện huấn luyện, triển khai và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu diệt mục tiêu trên biển".

Cuộc diễn tập không báo trước được thực hiện trong bối cảnh Mỹ và một số đồng minh NATO đang thực hiện cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Sea Breeze–2019 diễn ra trong vùng biển này.

"Nhằm mục đích ứng phó kịp thời với những tình huống bất thường có thể xảy ra ở Biển Đen, các lực lượng và phương tiện của Hạm đội Biển Đen đảm trách giám sát hành động của tàu NATO ở Biển Đen trong cuộc tập trận hải quân Sea Breeze-2019. Và cuộc diễn tập với tên lửa bờ của chúng tôi là hết sức cần thiết", thông báo cho biết thêm.

Sea Breeze-2019 được thực hiện với sự tham gia của Hải quân Mỹ, Anh, Canada, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Bulgaria, Hy Lạp, Romania, Đan Mạch, Latvia, Estonia và các đồng minh của họ như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Thụy Điển, Ukraina, Moldova và Gruzia.

Việc sử dụng các hệ thống tên lửa diệt hạm trong đó có Bal-E phóng tập ngay tại vùng biển đang có cuộc tập trận lớn của Mỹ và NATO được coi là thông điệp cứng rắn của Nga trong bổi cảnh căng thẳng với phương Tây ngày càng gia tăng. 

Hệ thống Bal-E 

Được giới thiệu từ năm 2008, một hệ thống Bal-E gồm xe chỉ huy, xe thông tin, xe radar, và các xe cơ giới phóng tên lửa (mỗi xe có 4 -8 ống phóng). Nga cũng vừa bổ sung thêm tính năng hướng dẫn bắn bằng UAV cho hệ thống này. Bal-E sử dụng loại tên lửa hành trình diệt hạm Kh-35E với đầu đạn 145kg có thể đánh chìm tàu chiến có lượng giãn nước 5000 tấn. 

Nhiệm vụ của Bal-E là để kiểm soát và phòng thủ bờ biển, lãnh hải và các căn cứ hải quân cũng như cơ sở trọng yếu gần bờ biển. Đạn tên lửa khi bắn đi sẽ bay cách mặt biển 10 - 15 m, khi tiếp cận mục tiêu tên lửa hạ độ cao xuống còn 4 m. Với quỹ đạo lắt léo như vậy, rất khó để có thể đánh chặn loại tên lửa này

Với sức mạnh hủy diệt khủng khiếp của mình, hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bal-E được các chuyên gia đặt cho biệt danh “Vũ hội chết chóc”. Bal-E có thể phóng đồng loạt 32 tên lửa, để hạ cả cụm tàu chiến, hoặc hủy diệt cả một sư đoàn đổ bộ chỉ bằng một loạt bắn.