[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA

ANTD.VN - Tiêm kích đa năng Su-35S cùng tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 là những vũ khí Nga đã được Việt Nam đưa vào tầm ngắm từ khá lâu.
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
Trong giai đoạn năm 2016 - 2017, báo chí Nga đã đưa rất nhiều thông tin liên quan tới việc các phái đoàn quân sự Việt Nam trong những chuyến công tác bên nước bạn đều tỏ ý rất quan tâm tới tiêm kích đa năng Su-35S và hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400.
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
Phía Nga dự đoán rằng nhu cầu của Việt Nam đối với 2 phương tiện tối tân trên là rất lớn.
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
Họ cho rằng hợp đồng đặt mua Su-35 cùng S-400 sẽ được ký kết không lâu sau thương vụ 64 chiếc T-90S/SK, nhất là khi Moskva cho biết sẽ hỗ trợ tín dụng ưu đãi.
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
Tuy nhiên sau đó là một khoảng lặng khó hiểu khi hợp đồng vẫn chưa thấy ký kết trong khi sự quan tâm của chúng ta vẫn không hề suy giảm.
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên sau đó đã được giải thích khá rõ ràng bởi các nhà phân tích tình hình quân sự quốc tế.
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
Nhằm tăng cường các biện pháp gây sức ép lên Nga, phía Mỹ đã ra đạo luật về chống đối thủ của Mỹ thông qua biện pháp trừng phạt gọi tắt là CAATSA.
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
Trong đó trọng tâm là cho phép áp dụng các lệnh cấm vận lên quốc gia nào mua sắm vũ khí do Nga sản xuất.
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
Diễn biến trên khiến Việt Nam phải cân nhắc kỹ do chúng ta cũng đang có nhu cầu rất lớn đối với vũ khí Mỹ, bao gồm tiêm kích hạng nhẹ, trực thăng đa dụng của hải quân hay máy bay tuần tra chống ngầm và tàu tuần tiễu cỡ lớn...
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
Trước động thái này, Việt Nam được cho là đã phải tạm ngừng việc xúc tiến để chờ đợi kết quả những cuộc đàm phán trong tương lai với hy vọng rằng mình nằm trong danh sách ngoại lệ.
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
Hồi cuối tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã kêu gọi các thượng nghị sĩ thực hiện ngoại lệ cho Ấn Độ, Việt Nam và Indonesia trong biện pháp trừng phạt chống Nga, nhằm đảm bảo việc cung cấp vũ khí của Mỹ cho những nước này.
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
Phát biểu tại Thượng viện, ông James Mattis nhắc lại rằng Ấn Độ, Việt Nam và Indonesia mua số lượng lớn vũ khí do Nga chế tạo, nhưng đồng thời "có xu hướng mua thêm vũ khí của Mỹ".
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lưu ý rằng danh sách các nước như vậy "có thể thay đổi rất nhanh chóng"
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
Ông nói thêm rằng, muốn ngoại lệ như vậy được thực hiện trong ngân sách quốc phòng của Mỹ cho năm tài chính 2019.
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
Và mới đây tờ Economic Times cho biết danh sách mà ông Mattis đưa ra đã được phê chuẩn, đồng nghĩa với việc Việt Nam giờ đây đã có thể tự do mua vũ khí Nga mà không vướng phải khó khăn đến từ phía Mỹ.
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
Trước tình hình trên, có thể dự đoán rằng hợp đồng đặt mua Su-35 và S-400 sẽ sớm được Việt Nam công bố.
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
Đi kèm với đó có thể là các vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự có nguồn gốc Mỹ, vì chẳng phải ngẫu nhiên mà Washington dành cho chúng ta một ngoại lệ.
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA
[ẢNH] Việt Nam đã có thể mua Su-35, S-400 mà không phải lo ngại CAATSA