Ánh Viên nhận bao nhiên tiền thưởng huy chương World Cup?

ANTĐ - Với 1HCB, 2HCĐ tại 2 chặng của World Cup bơi 2015, Nguyễn Thị Ánh Viên ngoài tiền thưởng của Ban tổ chức giải còn nhận thưởng theo quy định của Nhà nước.

Tại chặng 1 World Cup 2015 tổ chức tại Nga, Ánh Viên thành công với 1HCB 400m cá nhân hỗn hợp và 1HCĐ 200m cá nhân hỗn hợp. Tiếp tới chặng 2 vừa kết thúc tại Pháp rạng sáng nay 17-8, Ánh Viên có thêm 1HCĐ 400m cá nhân hỗn hợp nữ.

Trong số các tấm huy chương này, thành tích 2 phút 12 giây 33 mà cô đoạt được tại chung kết 200m cá nhân hỗn hợp (giành HCĐ) được giới chuyên môn đánh giá cao hơn cả. Bởi đây là thông số nằm trong nhóm có thể tranh chấp huy chương ASIAD 2018 tới.

Cùng với việc mang về những tấm huy chương World Cup đầu tiên cho bơi Việt Nam, Ánh Viên còn nhận những phần thưởng vật chất khác.

Cụ thể, theo quy định của Ban tổ chức giải, với 1HCB (nhận 1.000 USD) , 2 HCĐ (500 USD/huy chương), Ánh Viên nhận hơn 40 triệu đồng. Ngoài ra, theo quy định thưởng của Nhà nước: Giải vô địch thế giới hoặc cúp thế giới từng môn của các môn thể thao nhóm I (trong chương trình thi đấu của Olympic) nhận các mức theo HCV-HCB-HCĐ lần lượt là 85-45-35 triệu đồng, Ánh Viên có thêm 115 triệu đồng. Tổng cộng cô nhận khoảng 160 triệu đồng với thành tích huy chương tại World Cup vừa qua.

Đây là phần thưởng xứng đáng với nỗ lực của Ánh Viên và động viên cô tiếp tục gặt hái thành công trong tương lai.