[ẢNH] Vệ binh quốc gia Venezuela lao xe bọc thép, phá rào chắn để đào thoát sang Colombia

ANTD.VN - Được biết các vệ binh quốc gia đã lao xe phá vỡ rào chắn để đào thoát. Vụ đào tẩu xảy ra trong bối cảnh quân đội Venezuela tăng cường lực lượng ở biên giới với Colombia để ngăn hàng viện trợ của Mỹ.

Ba vệ binh quốc gia Venezuela sáng 23-2 đào tẩu sang Colombia trên hai xe thiết giáp, một chiếc xe lao với tốc độ cao vào rào chắn khiến đám đông bỏ chạy. 

Họ mang theo vũ khí khi chạy sang phía Colombia và được một thành viên của tổ chức "Coalition Aid&Freedom" tới giúp.

Những người lính này sau đó bị lực lượng chức năng Colombia đưa tới trụ sở. 

Một số người bị thương trong vụ việc, trong đó có phóng viên Chile Nicole Kramm, đang đưa tin về căng thẳng tại biên giới Venezuela - Colombia, AFP đưa tin.

Chính phủ Venezuela gọi những người đào tẩu là "khủng bố" và cho biết những người này đánh cắp thiết giáp của vệ binh quốc gia để thực hiện vụ việc theo kế hoạch của phe đối lập. 

Trong khi đó đại diện phe đối lập nói ba vệ binh quốc gia đào tẩu "đã chọn đứng về phía người dân Venezuela".

Vụ đào tẩu xảy ra trong bối cảnh phe đối lập tại Venezuela tìm cách gây áp lực buộc chính phủ nước này chấp nhận cho hàng viện trợ của Mỹ qua biên giới với Colombia. 

Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc lô hàng viện trợ của Mỹ là vỏ bọc để tuồn vũ khí cho phe đối lập.

Venezuela triển khai thêm quân đội đến khu vực biên giới với Colombia sau khi thông báo tạm đóng cửa khu vực này. 

Bạo lực bùng phát ở biên giới Venezuela-Colombia khiến 285 người bị thương và 37 người nhập viện.

Được biết nguyên do là khi vệ binh quốc gia Venezuela giải tán đám đông người biểu tình đòi thông quan hàng viện trợ Mỹ.

Lực lượng vệ binh vẫn đang đứng về phía tổng thống Maduro, trong khi đó đám đông giận giữ khi chính quyền ngăn cản hàng cứu tế trong lúc họ đang rơi vào cảnh thiếu thốn lương thực trầm trọng.

Hàng triệu người dân đã phải rơi vào cảnh thiếu đói, trong khi đó chính quyền của tổng thống Maduro cho rằng, hàng viện trợ từ Mỹ chỉ là cái cớ để Washington can thiệp vào nước này.

Chính vì vậy ông Maduro đã đóng cửa biên giới Colombia, ngăn chặn hàng viện trợ của Mỹ

Đại diện cơ quan quản lý nhập cư Colombia ngày 24-2 cho biết hơn 100 binh sĩ Venezuela đào tẩu sang nước này. 

Thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido kêu gọi quân đội Venezuela ngừng ủng hộ Tổng thống Maduro và trợ giúp hoạt động đưa hàng viện trợ qua biên giới để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhu yếu phẩm trong nước.

Khủng hoảng tại Venezuela trở nên trầm trọng hơn sau khi ông Guaido, chủ tịch quốc hội đã tự phong là "tổng thống lâm thời" ngày 23-1-2019. 

Mỹ và hàng chục quốc gia tuyên bố ủng hộ cũng như cam kết hỗ trợ Guaido. 

Trong khi đó Nga, Cuba, Trung Quốc và Triều Tiên ủng hộ ông Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela.


Chính trường nước này tiếp tục rơi vào vòng khủng hoảng và có nguy cơ bùng phát thành nội chiến.