[ẢNH] Vận động viên nhí Trung Quốc đổi máu và nước mắt cho ‘giấc mơ vàng' Olympic

ANTD.VN - Với kỳ vọng giữ vững vị trí top đầu trong các kỳ thế vận hội, Trung Quốc hiện có vô số “lò đào tạo các nhà vô địch Olympic”. Nhìn những khoảnh khắc khổ luyện phía sau sàn đấu của các vận động viên nhí, đôi khi khiến những người trưởng thành phải rơi nước mắt. 

Được ví như “lò đào tạo các nhà vô địch Olympic” - Trung Quốc là quốc gia có nhiều trường học thể thao dành cho trẻ em bậc nhất thế giới (Nguồn: VnExpress)

“Không có áp lực, không có kim cương”, tại đây, những đứa trẻ chỉ mới 5 - 6 tuổi đã phải tập luyện theo một lịch trình dày đặc, với những bài tập vô cùng khắc nghiệt (Nguồn: Vietnamnet)

Đã có không ít những giọt nước mắt của các VĐV nhí phải rơi trong phòng tập. Các huấn luyện viên nghiêm khắc, nhưng cũng rất ân cần với các học trò của mình

Thử thách đu chân chạm chiếc que là trong một bài tập quen thuộc của môn thể dục dụng cụ tại Trường Vận động viên trẻ Shanghai Yangpu, Thượng Hải

Các bé gái thư giãn trong giờ nghỉ giải lao tại một phòng tập thể dục dụng cụ

Hiện nay Trung Quốc có nhiều loại hình giáo dục mới, thu hút nhiều cha mẹ phụ huynh cho con theo học hơn là chọn đi theo thể thao

Hiện tại, số lượng học sinh theo học thể thao tại Trung Quốc đang giảm mạnh, do phụ huynh không muốn để con mình trải qua những năm tháng tập luyện quá vất vả. Trong ảnh là đôi bàn tay quấn băng vải của một học viên môn thể dục dụng cụ (Nguồn: VnExpress)

Dựa trên thực tế đó, nhiều trường đào tạo vận động viên nhí đã đóng cửa, một số khác thì điều chỉnh cách đào tạo cho phù hợp hơn

Khẩu hiệu “tuổi nhỏ tập chí lớn” được đặt ở vị trí trung tâm trong phòng tập như một cách nhắc nhở các vận động viên nhí (Nguồn: Zing)

Các học viên môn thể dục dụng cụ tại sân huấn luyện

Không thể phủ nhận cách làm này của Trung Quốc đã đem đến cú “lột xác” ngoạn mục cho quốc gia này tại đấu trường Olympic, với số huy chương vàng đứng đầu bảng trong Olympic Bắc Kinh 2008 và đứng thứ 2 sau Mỹ ở Olympic London 2012

Một học viên Taekwondo bị chảy máu mũi vẫn kiên trì, tiếp tục tập luyện như không có chuyện gì xảy ra (Nguồn: Vietnamnet)

Một bé trai luyện đẩy tạ tại Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao Hạ Môn, thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến (Nguồn: VnExpress)

Trường thể dục dụng cụ ở Hồ Nam do Ủy ban Olympic quốc gia Trung Quốc trực tiếp quản lý là nơi đào tạo ra những ngôi sao lớn của nền thể thao Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc lịch trình mức độ của những bài tập ở đây đều vô cùng khắc nghiệt (Nguồn: Zing)

Các cầu thủ tương lai ở trường bóng đá Phúc Lực Thiết Nhĩ Tây, thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông đang tích cực tập luyện

Đây là một tiết học văn hóa của học sinh trường vận động viên Shichahai . Phía trên tường là khẩu hiệu ghi “Noi theo tấm gương của các quán quân Olympic” (Nguồn: Vietnamnet)