[ẢNH] Ukraine "sốc nặng" khi phát hiện "Bầy sói tử thần" của Nga tại eo biển Kerch

ANTD.VN - Hiện tại cuộc khủng hoảng giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi cả hai bên liên tục tăng cường các loại vũ khí hiện đại và có uy lực cao tới điểm nóng.
[ẢNH] Ukraine
Trong diễn biến mới nhất, một đoạn video trực tuyến đã cho thấy Nga đang triển khai tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bal tới thành phố cảng Kerch thuộc bán đảo Crimea.
[ẢNH] Ukraine
Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển di động Bal (phiên bản xuất khẩu có định danh Bal-E) được phát triển bởi Công ty cổ phần KBM, một công ty con của Tổng công ty Tên lửa chiến thuật (KTRV).
[ẢNH] Ukraine
Hệ thống tên lửa Bal chính thức được chấp nhận đưa vào biên chế Hải quân Nga trong năm 2008, nó kết hợp cùng các tổ hợp Redut, Rubezh, Bastion tạo ra những lá chắn thép bên bờ biển nước Nga.
[ẢNH] Ukraine
Tổ hợp Bal được thiết kế để kiểm soát vùng duyên hải và khu vực eo biển, bảo vệ căn cứ hải quân, bảo vệ bờ biển trên những hướng đối phương có thể đổ bộ.
[ẢNH] Ukraine
Cấu trúc của một hệ thống Bal bao gồm xe chỉ huy và liên lạc cơ động cùng với xe radar hỏa lực để ra lệnh cho xe tự hành mang bệ phóng với 8 tên lửa chống hạm.
[ẢNH] Ukraine
Ngoài ra tổ hợp còn được trang bị các xe chở và tiếp đạn cho những loạt bắn tiếp theo, tổng cơ số đạn tên lửa trang bị cho một hệ thống Bal lên đến 64 quả.
[ẢNH] Ukraine
Sức mạnh của Bal nằm ở tên lửa chống hạm cận âm 3M-24 (Kh-35) Uran có tầm bắn 130 km, mang theo đầu đạn bán xuyên giáp nặng 145 kg, đủ khả năng vô hiệu hóa chiến hạm có lượng giãn nước lên đến 5.000 tấn.
[ẢNH] Ukraine
Hiện nay có thông tin cho biết Hải quân Nga đã trang bị cho tổ hợp Bal tên lửa nâng cấp Kh-35U với tầm bắn được nối dài lên tới cự ly 260 km, tức là gấp đôi con số cũ.
[ẢNH] Ukraine
Theo đánh giá, chỉ cần một hệ thống tên lửa bờ Bal duy nhất là đủ để tiêu diệt hoặc đẩy lui cuộc đổ bộ của cả một binh đoàn thủy quân lục chiến đối phương.
[ẢNH] Ukraine
Điểm nguy hiểm của tổ hợp Bal đó là nó có thể khai hỏa toàn bộ 64 tên lửa trong thời gian rất ngắn, khiến đối phương không thể chống trả, do vậy nó còn được gọi bằng cái tên "Bầy sói tử thần".
[ẢNH] Ukraine
Tuy nhiên việc Hải quân Nga triển khai tổ hợp Bal tới thành phố Kerch được xem là tương đối khó hiểu, khi Hải quân Ukraine không đủ khả năng đe dọa lực lượng Nga.
[ẢNH] Ukraine
Số lượng tàu chiến cũng như tàu đổ bộ của Ukraine vừa thiếu lại vừa yếu, sẽ dễ dàng bị các tàu hộ vệ hiện đại của Nga đánh chặn từ xa trước khi chúng kịp tiếp cận bờ biển.
[ẢNH] Ukraine
Cho nên việc Hải quân Nga đưa tổ hợp Bal tới điểm nóng được đánh giá là hành động mang tính biểu tượng nhiều hơn là phục vụ mục đích tác chiến thực sự.
[ẢNH] Ukraine
Nhưng bên cạnh đó cũng không thể loại trừ khả năng đây là bước đi đón đầu của người Nga nếu Hải quân Mỹ và NATO đưa chiến hạm của mình tới eo biển Kerch nhằm gây áp lực.
[ẢNH] Ukraine
Về phía Ukraine, Quân đội nước này rất có thể sẽ sớm triển khai tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Neptune - một "người anh em gần" của Bal do nước này tự nghiên cứu chế tạo.
[ẢNH] Ukraine
Nếu vậy đây sẽ là một cuộc đối đầu cực kỳ thú vị và đáng để mong chờ, do tên lửa Neptune của Ukraine thực chất cũng được xem như một biến thể từ bản thiết kế Kh-35 gốc mà ra.
[ẢNH] Ukraine
[ẢNH] Ukraine
[ẢNH] Ukraine
[ẢNH] Ukraine
[ẢNH] Ukraine
[ẢNH] Ukraine
[ẢNH] Ukraine
[ẢNH] Ukraine
[ẢNH] Ukraine
[ẢNH] Ukraine
[ẢNH] Ukraine
[ẢNH] Ukraine
[ẢNH] Ukraine
[ẢNH] Ukraine
[ẢNH] Ukraine
[ẢNH] Ukraine