[ẢNH] Ukraine biểu dương lực lượng tăng thiết giáp hùng hậu răn đe ly khai miền Đông

ANTD.VN - Quân đội Ukraine luôn tự hào về lực lượng tăng thiết giáp hùng mạnh hàng đầu thế giới và ngày càng phát triển hơn sau 5 năm tập trung xây dựng.

Quân đội Ukraine mới đây đã tổ chức một sự kiện độc đáo mang tên "Ngày xe tăng" tại thành phố Kharkov, nơi được coi là một trong những cái nôi của lực lượng tăng thiết giáp Liên Xô trước kia cũng như Ukraine ngày nay

Tại khu trưng bày, khán giả sẽ được tận mắt chứng kiến những cỗ xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) từ cũ đến mới đang phục vụ trong biên chế quân đội Ukraine

Bên cạnh những chiếc T-84 Oplot tối tân còn có sự hiện diện của các dòng MBT cũ hơn được sản xuất dưới thời Liên bang Xô Viết như T-80, T-72 hay T-64

Tương tự như Nga đang thực hiện chương trình nâng cấp xe tăng T-72B và T-80BV của mình lên chuẩn T-72B3 và T-80BVM, những chiếc MBT T-64, T-72 và T-80 của Ukraine cũng đang trải qua quá trình này

Thậm chí theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự đến từ chính nước Nga, xe tăng chiến đấu chủ lực T-64BM mới nâng cấp của Ukraine còn có tính năng kỹ chiến thuật vượt xa T-72B3

Không chỉ riêng những chiếc MBT, tại cuộc triển lãm quân sự này còn có sự hiện diện của các xe công binh, xe cứu kéo, xe bắc cầu... sử dụng chung khung gầm với xe tăng chiến đấu chủ lực

Phương tiện tác chiến sử dụng chung khung gầm là bạn đồng hành không thể thiếu của xe tăng chiến đấu chủ lực trên chiến trường, giúp bảo đảm duy trì sức mạnh của MBT

Cuộc triển lãm này còn thu hút khách tham quan ở gian trưng bày những chi tiết mà bình thường sẽ rất ít người được chứng kiến, đó là động cơ, thiết bị tích hợp...

Các thành phần dành cho xe tăng nhất là động cơ và thiết bị ngắm bắn quang điện tử của Ukraine được đánh giá cao hơn Nga vì lý do dễ hiểu đó là Kiev thừa hưởng gần như toàn bộ nền công nghiệp nặng của Liên Xô

Không chỉ riêng xe tăng hay thiết bị hỗ trợ tác chiến, những loại đạn đặc chủng hay tên lửa chống tăng phóng qua nòng do Ukraine sản xuất cũng có chất lượng rất cao

Thông qua cuộc triển lãm này, rõ ràng giới chức quân sự Ukraine đang muốn biểu dương lực lượng nhằm răn đe quân ly khai miền Đông cũng như quân đội Nga

Sau 5 năm tích cực xây dựng, lục quân Ukraine đã trở thành lực lượng cực kỳ đáng gờm và hầu như không còn dấu tích nào của thời kỳ yếu kém 5 năm về trước

Trong biên chế lục quân Ukraine hiện có hàng ngàn xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại, đi kèm với số lượng rất lớn xe thiết giáp và tổ hợp pháo tự hành cũng như pháo phản lực phóng loạt

Các chuyên gia quân sự quốc tế đánh giá rằng với thực lực hiện tại, chỉ cần chờ thời điểm thích hợp là quân đội Ukraine sẽ thực hiện chiến dịch tổng tấn công giải phóng miền Đông và họ có thể giành chiến thắng trước quân ly khai một cách nhanh chóng