[ẢNH] Tuần dương pháo hạm có thời gian tại ngũ lâu nhất thế giới

ANTD.VN - Phục vụ miệt mài từ tháng 11 năm 1953 cho tới tháng 9 năm 2017 mới bị loại biên, chiếc BAP Almirante Grau (CLM-81) của Hải quân Peru chính là chiếc tuần dương hạm cao tuổi nhất trên thế giới.  

Chiếc BAP Almirante Grau (CLM-81) nguyên gốc là tuần dương hạm HNLMS De Ruyter (C801) thuộc lớp De Zeven Provincien, con tàu được hạ thủy vào ngày 5-9-1939 và chính thức vào biên chế Hải quân Hà Lan từ ngày 18-11-1953.

Tàu có lượng giãn nước tiêu chuẩn 9.681 tấn và lên tới 12.165 tấn khi đầy tải; chiều dài 187,32 m; chiều rộng 17,25 m; mớn nước 11,65 m; thủy thủ đoàn 606 người (trong đó có 47 sĩ quan).

Con tàu sử dụng turbine hơi nước này có thể chạy với tốc độ tối đa 32 hải lý/h (59 km/h); tầm hoạt động 6.900 hải lý (12.800 km) khi chạy ở tốc độ 12 hải lý/h (22 km/h).

Sau khi bị loại biên vào năm 1973, chiếc De Ruyter được chuyển giao cho Hải quân Peru vào ngày 7-3 cùng năm và đổi tên thành Almirante Grau nhằm tôn vinh Đô đốc Miguel Grau Seminario (1834 - 1879), người anh hùng trong chiến tranh Thái Bình Dương.

Sau khi tiếp nhận, chiếc BAP Almirante Grau đã giữ vai trò kỳ hạm của Hải quân Peru, con tàu trải qua một đợt hiện đại hóa lớn vào giai đoạn 1985 - 1988 với việc bổ sung tên lửa chống hạm và các thiết bị điện tử hiện đại.

Mặc dù vậy chiếc BAP Almirante Grau vẫn bị coi là lớp tuần dương hạm mang pháo cuối cùng còn hoạt động trên thế giới.

Vũ khí trang bị của BAP Almirante Grau (CLM-81) sau nâng cấp gồm 8 khẩu pháo  Bofors 152/53 cỡ nòng 152 mm được thiết kế từ năm 1939 có tốc độ bắn 10 phát/phút, bắn những viên đạn có trọng lượng 45 kg đi xa 26 km.

Hỏa lực phòng không của tàu rất yếu ớt khi phải trông chờ vào 2 ụ pháo bắn nhanh OTO Melara 40L70 DARDO cỡ 40 mm 2 nòng, có tốc độ bắn 600/900 phát/phút (tùy chế độ); tầm bắn hiệu quả 4.000 m; tối đa 8.700 m; sơ tốc đạn 1.000 m/s.

Vũ khí mạnh nhất của tuần dương hạm BAP Almirante Grau sau khi nâng cấp là 8 tên lửa hành trình chống hạm Otomat Mk2 do Italia sản xuất. Tên lửa có chiều dài 4,46 m; sải cánh 400 mm; trọng lượng 770 kg, mang theo đầu đạn 210 kg; tầm bắn trên 180 km; tốc độ 310 m/s.

Trong ảnh là tuần dương hạm BAP Almirante Grau sánh vai cùng khinh hạm USS Kauffman (FFG 59) lớp Oliver Hazard Perry và 2 khu trục hạm lớp Arleigh Burke trong một cuộc tập trận chung với Hải quân Mỹ.

Trong khi những "người đồng niên" đã được cho nghỉ hưu từ rất lâu thì BAP Almirante Grau của Peru vẫn còn miệt mài phục vụ thêm một khoảng thời gian rất dài.

Phải tới ngày 26 tháng 9 năm 2017 thì chiếc tuần dương pháo hạm cuối cùng trên thế giới này mới chính thức nhận sổ hưu sau quãng thời gian 64 năm  phục vụ.

Hiện nay tuần dương hạm BAP Almirante Grau (CLM-81) đã được sửa chữa nhưng không phải để tiếp tục hoạt động mà đóng vai trò bảo tàng nổi nhằm tôn vinh quãng thời gian tại ngũ lâu kỷ lục của nó.