[Ảnh] Trung Quốc điều xe tăng chủ lực Type-96 lên biên giới Ấn Độ

ANTD.VN - Trung Quốc đã điều một cụm quân rất lớn gồm nhiều xe tăng Type-96 và Type-15, xe BTR (xe vận tải bọc thép), xe BMP (xe chiến đấu bộ binh) và các phương tiện kỹ thuật quân sự bọc thép khác lên khu vực biên giới với Ấn Độ.

Dù Type-99 là xe mạnh nhất của Trung Quốc nhưng do chi phí sản xuất đắt nên số lượng còn khá hạn chế, hiện nay xương sống trong lục quân nước này là dòng xe tăng Type-96.

Ước tính số lượng xe tăng Type-96 đang có trong biên chế của lục quân Trung Quốc lên tới hơn 2000 chiếc.

Mặc dù chỉ là xe tăng thế hệ thứ hai, tuy nhiên xe tăng Type-96 của Trung Quốc được cho là có độ hoàn thiện cao, cực kỳ hiện đại và phù hợp với nhiều kiểu môi trường tác chiến.

Type-96 được coi là đứa con đầy tự hào của binh chủng tăng thiết giáp Trung Quốc, những chiếc tăng hạng nặng này đã phần nào thoát được tiếng copy nguyên bản từ vũ khí Nga.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Type-96 là sự tổng hợp giữa xe tăng Nga và phương Tây. 

Loại tăng đã được sử dụng từ năm 1997 và cho tới nay chúng vẫn tiếp tục được sản xuất với số lượng lớn.

Type-96 của Trung Quốc mang dáng dấp phần thân của tăng T-72 Nga, trong khi tháp pháo lại thiết kế hình hộp theo Phương Tây.

Lớp giáp của Type 96 làm bằng vật liệu Composite đặc biệt với các thành phần bí mật. Hình ảnh xe tăng được Trung Quốc triển khai tới biên giới Ấn Độ.

Xe có sử dụng khẩu pháo chính cỡ nòng 125mm và có thể bắn nhiều loại đạn cũng như bắn tên lửa qua nòng pháo. Hình ảnh xe tăng Type-96 được vận chuyển tới biên giới Ấn Độ.

Type-96 có trọng lượng 43 tấn, chiều dài 10,2m, chiều rộng 3,4m và chiều cao 2,3m.

Do sử dụng hệ thống nạp đạn tự động nên kíp lái của xe tăng giảm xuống còn 3 người.

Để cơ động, xe được trang bị động cơ  từ 780 tới 1000 mã lực tùy phiên bản, nhờ động cơ này giúp chiếc xe tăng 43 tấn cơ động khá tốt trên chiến trường.

Tốc độ tối đa của xe có thể đạt 70km/h, tầm hoạt động 450km, nếu chở theo bình nhiên liệu phụ tầm hoạt động có thể lên tới 600m.

Ngoài sử dụng trong nước, Trung Quốc cũng đẩy mạnh quảng bá và xuất khẩu loại xe tăng này.