- Nhóm thanh niên trốn cách ly rủ nhau đi sinh nhật bị xử phạt gần 15 triệu đồng
- Thế giới tăng cường mạnh mẽ các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19
- Từ trường hợp bệnh nhân số 178: Khai báo gian dối để trốn cách ly có thể phải ngồi tù tới 12 năm
|
Mới đây nhất là việc trốn khỏi nơi cách ly tại Biệt thự du lịch Hoa Cọ (tỉnh Quảng Nam) của du khách nước ngoài Leyson Smith Santamaria Orjuela vào tối 11-4. Đến khoảng 0h30 sáng ngày 13-4-2020, lực lượng chức năng đã tìm được du khách này tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam |
|
Theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Lanh – Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, đăng trên báo Lao Động: Theo kế hoạch, ngày 15-4, Đại sứ quán Colombia sẽ đưa Leyson về nước, tuy nhiên nam du khách không muốn nên đã tự ý rời khỏi khu cách ly |
|
Liên quan đến hành vi trốn cách ly, trước đó, anh Nguyễn Thành Nam (SN 1992, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội) đã trốn khỏi khu cách ly tập trung tại tỉnh Tây Ninh, sau đó thuê taxi chạy về nhà ở Mê Linh. Đến chiều 30-3-2020, sau khi được cơ quan chức năng vận động, nam thanh niên đã ra trạm y tế xã khai báo |
|
Hành vi trốn cách ly được coi là nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong xã hội. Chính vì thế, ở rất nhiều nước trên thế giới đã có các khung xử phạt thích đáng đối với hành vi này |
|
Ở Ý, việc trốn cách ly, vi phạm quy định của lệnh phong tỏa, giới nghiêm sẽ bị phạt hành chính hoặc nặng hơn là phạt tù |
|
Cụ thể, mức phạt khoảng 227 USD hoặc ngồi tù 3 tháng đối với những người thực hiện không đúng các quy định cách ly |
|
Tại Moscow, Nga, mức phạt có thể lên đến là phạt tù 5 năm đối với những người có các chuyến đi đến vùng dịch và trở về nhưng không thực hiện việc cách ly tại nhà trong 2 tuần |
|
Tại Cộng hòa Czech, những người vi phạm quy định cách ly, không khai báo, tự cách ly 14 ngày có thể bị phạt lên tới 3 triệu Korun (hơn 3 tỷ đồng) |
|
Ở Israel, trường hợp vi phạm, vô ý hoặc cố ý thực hiện các hành vi vi phạm có thể bị phạt tù từ 3 – 7 năm |
|
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thái Lan cũng ra mức phạt đối với người trốn cách ly như: phạt hành chính lên đến 200.000 Baht (khoảng hơn 6300 USD) hoặc tù 1 năm |
|
Hay như tại Ấn Độ, đất nước được biết đến với các hình thức phạt đặc biệt khi người dân vi phạm quy định về cách ly, trốn cách ly |
|
Ngày 11-4 vừa qua, tại thành phố Rishikesh, bang Uttarakhand, Ấn Độ, cảnh sát đã phạt 10 du khách nước ngoài chép phạt bản kiểm điểm xin lỗi 500 lần |
|
Theo đó, nhóm du khách đã trốn cách ly và đi chơi tại địa điểm du lịch nổi tiếng Tapovan của thành phố, sau đó bị phát hiện |
|
Ở bang Madhya Pradesh của Ấn Độ, các nhà chức trách đã thực hiện biện pháp khóa cửa nhà người vi phạm cách ly để ngăn việc ra ngoài của người dân. Tuy nhiên, chính quyền vẫn đảm bảo cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết |
|
Chính quyền bang Telangana, Ấn Độ, đưa ra mức phạt tù ít nhất 6 tháng đối với người trốn cách ly, trong đó bao gồm cả cách ly y tế tại nhà và cách ly tập trung |
|
Còn tại Việt Nam, hành vi trốn khỏi nơi cách ly sẽ bị phạt hành chính hoặc xử lý hình sự, tùy từng trường hợp cụ thể, mức độ, hậu quả mà hành vi đó gây ra |
|
Đối với các trường hợp người nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh phải cách ly mà không tự nguyện chấp hành hoặc bỏ trốn khỏi nơi cách ly dẫn đến lây nhiễm bệnh cho người khác sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 240 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 |
|
Phạt tiền 50.000.000 - 200.000.000 đồng, phạt tù từ 1 – 5 năm tù về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người |
|
Trong trường hợp xấu, phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc làm chết người thì người làm lây lan dịch bệnh bị phạt từ 5 – 10 năm tù, từ 10 – 12 năm tù khi phạm tội làm 2 người chết hoặc phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ |