[ẢNH] Tổng thống tự phong Venezuela có thể cho Mỹ can thiệp quân sự

ANTD.VN - Tổng thống tự phong Juan Guaido của Venezuela tuyên bố cần sự giúp đỡ từ các chính phủ dân chủ và lực lượng quân sự chủ chốt để buộc ông Maduro phải rời ghế tổng thống mà phe đối lập tố cáo là do bầu cử gian lận có được.

Các cuộc biểu tình với hàng chục ngàn người tại Venezuela vẫn đang diễn ra hết sức căng thẳng. Người biểu tình yêu cầu tổng thống Maduro phải rời chiếc ghế tổng thống vì cho rằng ông đã gian lận trong bầu cử.

Mặt khác người biểu tình cũng cho rằng chính sách sai lầm của chính phủ Maduro khiến cho Venezuela chìm vào trong khủng hoảng.

Lạm phát tại Venezuela đã lên tới 1.000.000%, điều này khiến cho 3 triệu người dân nước này tìm cách bỏ nước ra đi.

Các cuộc biểu tình tại hàng chục thành phố lớn với hàng chục ngàn người tham gia đã có lúc biến thành bạo động.

"Chúng tôi đang làm mọi việc có thể nhằm gây áp lực và tránh viễn cảnh mà không ai mong muốn. Chúng tôi đang cố gắng khôi phục chủ quyền đất nước, khôi phục tự do và dân chủ cho Venezuela", tổng thống tự phong Juan Guaido ngày 1-2-2019 tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với CNN.

Ông Guaido không loại trừ khả năng chấp nhận hỗ trợ quân sự từ Mỹ để lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro. Guaido cho rằng thời gian để Maduro rời ghế tổng thống sắp kết thúc và khẳng định cần sự giúp đỡ từ "các chính phủ dân chủ lẫn những lực lượng quân sự chủ chốt".

Trong khi đó tổng thống Maduro cáo buộc Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc đảo chính quân sự nhằm lật đổ ông và đưa Guaido lên nắm quyền, tuy nhiên ông Guaido bác bỏ điều này.

"Chúng tôi yêu cầu các lực lượng vũ trang đứng về phía hiến pháp, điều khác với một cuộc đảo chính tại Venezuela", ông Guaido nói.

Ông Juan Guaido được cho là đã tổ chức các cuộc họp bí mật với các viên chức cao cấp trong quân đội nhằm tìm ra một giải pháp thỏa hiệp.

Hiện giới tướng lĩnh cao cấp vẫn đang đứng về phía ông Maduro trong khi đó một số thuộc cấp dưới quyền lại ủng hộ lực lượng đối lập.

Ông Guaido, 35 tuổi, là chủ tịch quốc hội Venezuela và thuộc phe đối lập với chính quyền của Tổng thống Maduro. Hôm 23-1, ông Guaido đã tự xưng trở thành tổng thống lâm thời của Venezuela. 

Ông đã nhận được sự ủng hộ gần như ngay lập tức của Mỹ và sau đó là hàng loạt quốc gia châu Âu và Mỹ Latinh.

Ông Guaido cho biết, sau khi đưa ra tuyên bố này, gia đình ông đã bị cảnh sát "hỏi thăm", họ yêu cầu thẩm vấn vợ ông, cô Fabiana. "Lực lượng đặc nhiệm đã tới nhà riêng của tôi và yêu cầu gặp Fabiana. Họ nghĩ rằng họ có thể đe dọa được chúng tôi", ông Guaido nói. 

Ông Guaido cũng kêu gọi người ủng hộ tiếp tục xuống đường biểu tình vào cuối tuần này để gây sức ép với chính quyền của Tổng thống Maduro.

Tổng thống Maduro đã chỉ trích các hành động của ông Guaido là đi ngược lại hiến pháp. Tòa án tối cao Venezuela trong tuần này đã đưa ra lệnh cấm xuất cảnh và đóng băng tài sản đối với ông Guaido. Nhiều nguồn tin nói rằng, chính quyền của ông Maduro có thể bắt giữ và buộc ông Guaido tội phản quốc.

Về phía Mỹ, giới chức nước này cảnh báo, chính quyền của ông Maduro sẽ phải gánh hậu quả nếu làm tổn hại đến lãnh đạo đối lập Guaido và các nhà ngoại giao Mỹ ở Venezuela.