[ẢNH] Tổng thống Putin ra lệnh cho 150.000 lính Nga diễn tập đột xuất

ANTD.VN - Gần 150.000 quân nhân Nga, gần 27.000 khí tài cùng hàng trăm máy bay và chiến hạm tham gia đợt kiểm tra bất ngờ theo lệnh của Tổng thống Putin. Giới quan sát cho rằng Nga đang muốn thể hiện sức mạnh quân đội sau khi bị ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch Covid-19.

"Theo quyết định của Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Nga (Tổng thống Vladimir Putin), các quân khu phía nam và phía tây, một số đơn vị trực thuộc trung ương, binh chủng không quân cùng hải quân đánh bộ thuộc Hạm đội phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương tổ chức kiểm tra nhanh các quân nhân", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong thông cáo ngày 17-7.

Đợt kiểm tra bao gồm 56 cuộc diễn tập cấp chiến thuật dành cho các quân nhân. 

35 thao trường và căn cứ mặt đất cùng 17 thao trường hải quân trên Biển Đen và Biển Caspi sẽ được sử dụng. 

149.755 quân nhân, 26.820 khí tài và trang thiết bị quân sự, 414 máy bay, 106 chiến hạm và tàu hỗ trợ tham gia đợt kiểm tra.

Động thái nhằm kiểm tra tình trạng sẵn sàng của quân đội Nga trong đảm bảo "an ninh ở phía tây nam đất nước, nơi mối đe dọa khủng bố nghiêm trọng vẫn còn", đồng thời nhằm chuẩn bị cho cuộc tập trận Kavkaz-2020.

Quân đội Nga thường tổ chức các đợt kiểm tra bất ngờ nhằm phát hiện "những vấn đề khó thấy trong hoạt động thường ngày". 

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu hồi cuối tháng 6 cho biết Nga sẽ tổ chức hơn 15.500 đợt kiểm tra sẵn sàng chiến đấu trong giai đoạn huấn luyện mùa hè năm nay, đặc biệt chú trọng tới cuộc tập trận Kavkaz-2020.

Nga lên kế hoạch tập trận Kavkaz-2020 vào cuối năm 2019. 

Cuộc tập trận dự kiến diễn ra vào tháng 9 với quy mô có thể nhỏ hơn kế hoạch do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. 

Bộ trưởng Shoigu cho biết hơn hai triệu khẩu trang, hơn 230.000 bộ xét nghiệm cùng máy đo thân nhiệt đã được chuyển tới các đơn vị. 

Hơn 33.000 tân binh âm tính với virus SARS-CoV-2 nhập ngũ từ cuối tháng 5 và họ phải cách ly hai tuần khi tới đơn vị.

Cuộc tập trận Kavkaz gần nhất của Nga diễn ra tháng 9-2016 tại các quân khu phía nam, phía tây và trung tâm, với hơn 120.000 quân nhân và nhân viên dân sự từ các bộ khác tham gia.