[ẢNH] Toàn cảnh vụ Đoàn Thị Hương trong nghi án sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol

ANTD.VN - Sáng 1-4-2019, tòa án Malaysia đã quyết định hủy cáo trạng giết người và giảm án cho Đoàn Thị Hương trong nghi án ám sát công dân Triều Tiên Kim Chol. Tại buổi xét xử, cô chấp nhận đề nghị được giảm án từ tội danh giết người sang tội cố ý gây thương tích cho người khác bằng vũ khí nguy hiểm, tòa án Malaysia đã tuyên án 3 năm 4 tháng tù đối với cô, tính từ khi cô bị bắt vào tháng 2-2017. Với các tình tiết giảm nhẹ, Hương có thể sẽ được trả tự do vào tháng 5. Cùng nhìn lại toàn cảnh quá trình xét xử công dân Việt Nam trong vụ án kéo dài hơn 2 năm qua.

Vụviệc bắt đầu ngày 13-2-2017, tại ga đi của sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 (Malaysia), hai nữ nghi phạm bị cho là đã xịt chất lỏng hoặc áp khăn tẩm độc vào mặt ông Kim Chol (46 tuổi), một công dân Triều Tiên, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường

 Nạn nhân tử sau đó đã vong khi đang trên đường đưa đến bệnh viện

Cảnh sát Malaysia sau đó đã bắt giữ 2 nữ nghi phạm của vụ án, trong đó có một người là công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, người còn lại là Siti Aisha mang quốc tịch Indonesia. Tới ngày 19-2-2017, nghi phạm thứ 3 mang quốc tịch Triều Tiên Ri Jong-choi cũng bị bắt

Ri Jong Chol bị cảnh sát tạm giam trong vòng hai tuần hồi tháng 2-2017, nhưng đã bị trục xuất về Triều Tiên hôm 3-3-2017

Ngay khi có những thông tin về vụ bắt giữ, ngày 25-2, Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur đã liên hệ với Đoàn Thị Hương. Cô cho biết cô đã bị lợi dụng và nghĩ rằng khi ấy mình chỉ đang tham gia vào một trò chơi khăm 

Trong phiên xét xử đầu tiên tại Malaysia hôm 1-3-2017, Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, và Siti Aisyah, 25 tuổi, đã bị buộc tội mưu sát một công dân Triều Tiên (Theo Dân Trí)

Hình ảnh Đoàn Thị Hương ra hầu tòa trong phiên xét xử đầu tiên ngày 1-3-2017

Hai nữ nghi phạm khi ấy có khả năng sẽ phải nhận án tử hình cho hành vi giết người của mình

Phát biểu trước báo giới sau phiên tòa đầu tiên, luật sư bào chữa của Đoàn Thị Hương cho rằng nghi phạm người Việt Nam hoàn toàn vô tội trước những cáo buộc trên

Sau đó, ngày 2-3-2017, phái đoàn quan chức Triều Tiên đã tới Malaysia và đề nghị được gặp gỡ 2 nghi phạm. Trong ảnh làCựu phó đại sứ của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Ri Tong-il

Sáng 29-3-2017, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã thăm lãnh sự công dân Đoàn Thị Hương tại Nhà tù Kajang và giới thiệu luật sư Hisyam Teh Toh Teik, một trong hai luật sư sẽ đại diện pháp lý cho Đoàn Thị Hương trong quá trình tố tụng tại Malaysia

Luật sư Hisyam Teh Poh Teik được Hội đồng luật sư Malaysia đánh giá là 1 trong những luật sư hàng đầu về luật hình sự của Malaysia. Luật sư Naran Singh cũng là luật sư có kinh nghiệm lâu năm về các vụ án hình sự

Ngày 13-4-2017, Đoàn Thị Hương được áp giải tới tòa án Sepang, Malaysia để tham gia phiên xét xử thứ 2

Phiên tòa sáng nay 13-4-2017 kết thúc nhanh chóng, hai nữ nghi phạm được áp giải khỏi tòa trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Tại phiên xét xử, tòaán Sepang đã chấp nhận đề nghị của công tố viên Malaysia kéo dài thời gian xét xử để hoàn thiện hồ sơ

Trong phiên xét xử thứ 3 ngày 30-50-2017, Tòa sơ thẩm tại quận Sepang Malaysia tuyên bố chuyển vụ án sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol, lên tòa thượng thẩm

Ngày 16-6-2017, Phiên tòa xét xử thứ 4 diễn ra trong tù vì lo ngại an ninh. Tòa quyết định phiên xử chính thức Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah ở cấp thượng thẩm sẽ bắt đầu từ ngày 2-10-2017 và diễn ra liên tục với 6 đợt trong tháng 10 và 11.

Ngày 2-10-2017, tại phiên tòa thượng thẩm, cácnhân chứng tại sân bay Kuala Lumpur đã đưa ra lời khai về diễn biến vụ sát hại. Tại tòa, Hương và Aisyah đều khẳng định họ vô tội

Tiếp đến, trong phiên xét xử ngày 6-11-2017,tòa án Malaysia đã công bố danh sách 4 nghi can Triều Tiên mà các luật sư bào chữa cho là đã “giật dây” để nghi phạm Đoàn Thị Hương, quốc tịch Việt Nam và nghi phạm Siti Aisyah, người Indonesia thực hiện hành động bôi chất độc lên mặt công dân Triều Tiên

Sau đó, tòa xét xử 2 nghi can ám sát công dân Triều Tiên bị lùi sang năm 2018. Ngày 5-2-2018, bên lề Hội nghị hẹp các Bộ trưởng ngoại giao ASEAN, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã lên tiếng đề nghị Malaysia xét xử công bằng đối với công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương

Ngày 14-3-2018, Đoàn Thị Hương tiếp tục tham gia phiên xét xử tại Malaysia. Tại đây, Luật sư Hisyam cho biết cảnh sát sát Malaysia đã không thẩm vấn Nguyen Bich Thuy – một nhân chứng chủ chốt từ Việt Nam, người được cho là đã giới thiệu Hương cho một người Triều Tiên ở Hà Nội

Việc Thuy tham gia làm chứng được cho là sẽ giúp củng cố lời khai của Đoàn Thị Hương, khi nữ nghi phạm cho biết cô đến Malaysia để tham gia một chương trình truyền hình thực tế.Trước đó, Hương khai với cảnh sát rằng cô được Thuy và chồng – chủ quan bar Hay ở Việt Nam giới thiệu cho một người đàn ông tên Y vào tháng 12-2016 để tham gia các đoạn phim ngắn hoặc video vui. Hương đề xuất mức lương 1.000 USD/tháng

Ngày 27-6-2018: Tòa án thượng thẩm Shah Alam (bang Selangor, Malaysia) bắt đầu phiên tranh tụng cuối cùng (Nguồn: Thanh Niên)

Tới ngày 16-8-2018, Đoàn Thị Hương và bị cáo người Indonesia bước vào phần biện hộ do các công tố viên đã bác bỏ lập luận của các luật sư bào chữa rằng hai bị cáo Đoàn Thị Hương và Siti Aishah bị lừa tham gia vào phi vụ mà họ nghĩ là một cảnh quay truyền hình thực tế

Đoàn Thị Hương mặc áo chống đạn, bị còng tay áp giải đến phiên tòa


Trong các phiên tòa, 2 nữ nghi phạm vẫn tiếp tục khẳng định mình vô tội

Vụ xét xử bị hoãn lại nhiều tháng sau đó, tới ngày 11-3-2019,tòa án thượng thẩm Shah Alam (Malaysia) đã nối lại phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án đầu độc công dân Triều Tiên tên Kim Chol tại sân bay Kuala Lumpur (Nguồn: Dân Trí)

Tại phiên tòa, công tố viên Muhammad Iskandar đã đề nghị hủy truy tố đối với bị cáo quốc tịch Indonesia Siti Aisyah. Tuy nhiên, các công tố viên không nêu lý do cho quyết định hủy truy tố này

Siti Aisyah tham gia một cuộc họp báo tại Đại sứ quán Indonesia ở Kuala Lumpur sau khi được trả tự do

Reuters dẫn nguồn tin từ Tòa thượng thẩm Shah Alam (Malaysia) cho biết, các công tố viên đã từ chối đề nghị hủy truy tố, thả tự do cho bị cáo Đoàn Thị Hương. Quyết định này là do chỉ thị của Tổng Chưởng lý Malaysia Tommy Thomas. Do vậy, Đoàn Thị Hương sẽ phải tiếp tục quá trình xét xử tại tòa án

Quyết định này đã khiến nhiều Đoàn Thị Hương bị sốc nặng

Luật sư của Đoàn Thị Hương, ông Hisyam Teh Poh Teik, gọi quyết định không hủy truy tố đối với Hương là "đáng thất vọng". "Đây là một sự phân biệt đối xử khi bên công tố thiên vị bên này hơn bên kia. Cả hai đều đưa ra biện hộ giống nhau tại tòa... Công tố viên đã quyết định không công bằng"

Ngay chiều 12-3-2019, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah. Tiếp đó, Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam đã có thư gửi Tổng Chưởng lý Malaysia. Chiều 14-3, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đã có cuộc gặp với Đại sứ Malaysia tại Hà Nội

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia đã thăm lãnh sự đối với Đoàn Thị Hương từ ngày 11-3. Tại phiên toà sáng nay, đích thân Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh đã tham dự phiên toà để có thể hỗ trợ các biện pháp bảo hộ công dân Đoàn Thị Hương khi cần thiết

Ngày 1-4, phiên xét xử cuối cùng đối với Đoàn Thị Hương đã diễn ra

 Tại phiên xét xử, các công tố viên đã nói với phía tòa án thượng thẩm Shah Alam rằng, họ muốn đề nghị một bản án khác đối với Đoàn Thị Hương thay vì bản án giết người.Theo đề xuất này, cáo trạng với Đoàn Thị Hương sẽ chuyển từ tội danh giết người xuống tội danh cố ý gây thương tích cho người khác bằng vũ khí nguy hiểm (Nguồn: Zing)

Cô chấp nhận cáo buộc này, bị tuyên 3 năm 4 tháng tù giam nhưng được giảm 1/3 thời gian thụ án. Dự kiến Đoàn Thị Hương sẽ được trả tự do vào đầu tháng 5 tới