[ẢNH] Tiếp bước Thổ, Ấn Độ phê chuẩn thỏa thuận mua S-400 từ Nga

ANTD.VN - Hội đồng phụ trách mua sắm quốc phòng Ấn Độ (DAC) đã phê chuẩn thỏa thuận mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga, mặc dù vấp phải sự phản đối của Washington, Times of India viết, trích dẫn một số nguồn tin.

Thỏa thuận nhận được chấp thuận sơ bộ từ phía Hội đồng phụ trách mua sắm quốc phòng Ấn Độ (DAC) vào năm 2016

Tuy nhiên, văn bản ký kết cuối cùng của cuộc đàm phán thương mại với Nga vẫn cần phải được điều chỉnh. DAC đã nhóm họp và đã thông qua thỏa thuận với "những điều chỉnh nhỏ", tờ Times of India đưa tin

Thương vụ mua S-400 giờ đây sẽ được chuyển giao cho Bộ Tài chính để làm rõ một số điểm; sau đó, Ủy ban Nội các về An ninh do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sẽ đưa ra quyết định cuối cùng....

Các chính trị gia đứng đầu đất nước sẽ cần phải xem xét thời điểm hợp thỏa thuận thực tế có thể được ký kết

Phương tiện truyền thông Ấn Độ cho biết trước đó rằng, Bộ Quốc phòng nước này hy vọng một sự chấp thuận của Ủy ban Nội các về An ninh (CCS) cho phép mua năm tổ hợp phòng thủ S-400 từ Nga với tổng số tiền khoảng 5,5 tỷ USD

Thông tin này dấy lên quan ngại từ phía Washington. Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Vũ trang Mỹ William Thornberry cho biết rằng, việc Ấn Độ mua S-400 từ Nga có thể ảnh hưởng đến hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ

Ngày 5/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết, Moscow và New Delhi đã đạt đến giai đoạn đàm phán cuối cùng của thỏa thuận mua S-400

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và tầm trung của Nga được thiết kế để tấn công máy bay tấn công và máy bay trinh sát (bao gồm cả phương tiện trên không sử dụng công nghệ tàng hình) hay bất kỳ mục tiêu trên không nào

S-400 có thể hoạt động trong điều kiện hỏa lực đối phương kịch liệt và biện pháp đối phó điện tử

Tính đến tháng 1/2018, hợp đồng giao hàng S-400 đã được ký kết với Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. 

Ngoài ra, đàm phán bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Ả-Rập Saudi của Nga đang được tiến hành

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Nikki Haley, cho biết vấn đề hợp đồng quốc phòng giữa Nga và Ấn Độ sẽ được thảo luận trong vòng đàm phán Mỹ-Ấn Độ với định dạng "2+2" của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng hai nước