[ẢNH] Tiêm kích Israel vội vã rút lui sau khi bị S-300 Syria ngắm bắn?

ANTD.VN - Sau khi quân đội Nga tại Syria thông báo tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 mà họ giao cho đồng minh chính thức hoạt động thì có vẻ như lần đầu tiên vũ khí này đã phát huy tác dụng.

Những vụ không kích do máy bay chiến đấu Israel thực hiện nhằm vào các mục tiêu Iran trong lãnh thổ Syria đã diễn ra với tần suất "như cơm bữa" trong suốt thời gian qua.

Máy bay Israel thường sử dụng chiến thuật quen thuộc là xâm nhập từ hướng không phận nước ngoài (chủ yếu là Lebanon) rồi phóng tên lửa hành trình tầm xa.

Chiến thuật trên của Israel cực kỳ đơn điệu và dễ đoán trước nhưng việc ngăn chặn thành công nó lại là vấn đề khác biệt hoàn toàn nếu như không muốn nói là bất khả thi đối với Syria.

Lý do chính là bởi trước đó trong tay quân đội chính phủ Syria (SAA) thiếu một tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa đủ tin cậy, khi hệ thống có tầm bắn xa nhất của họ là S-200 Angara đã quá lạc hậu.

Nhưng từ khi Nga cung cấp cho Syria hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300PM và nâng cấp nó lên tiệm cận chuẩn S-400 thì mọi việc có vẻ như đã có bước ngoặt.

Quân đội chính phủ Syria kỳ vọng rằng với vũ khí này, họ sẽ đủ sức đánh chặn máy bay và tên lửa Israel từ ngay trên không phận Lebanon, hoặc buộc tốp tiêm kích Israel phải rút lui.

Mặc dù vậy nhưng từ khi tiếp nhận đến nay tổ hợp tên lửa phòng không S-300 của Syria vẫn gần như im hơi lặng tiếng, lý do là bởi Nga thông báo kíp trắc thủ Syria chưa hoàn thành khóa huấn luyện.

Nhưng rồi đến đầu tháng 4, đại diện quân đội Nga tại Syria đã thông báo chính thức rằng kíp trắc thủ người Syria đã lấy được chứng chỉ vận hành S-300, nghĩa là họ đã độc lập trực chiến.

Trong vụ không kích được Israel thực hiện rạng sáng ngày 13/4 vào khu vực ngoại vi thành phố Masyaf, có thông tin cho rằng S-300 của Syria đã khai hỏa nhưng bắn trượt mục tiêu.

Thông tin trên chưa được khẳng định thì mới đây truyền thông Nga lại đưa ra một tuyên bố nữa liên quan đến tình trạng sẵn sàng chiến đấu của tổ hợp S-300 Syria.

Cụ thể, không quân Israel đã tiến hành vụ  xâm nhập vào chiều 10/5 nhưng ngay khi tiến vào Syria, nhóm chiến đấu cơ này đã có phát hiện bất ngờ rằng chúng đang bị hệ thống radar của S-300 bám sát.

Quá bất ngờ, những chiến đấu cơ Israel này đã phải nhanh chóng quay đầu bay trở lại về phía không phận Jordan khi chưa kịp có hành động gì tại lãnh thổ Syria.

Thông tin về vụ xâm nhập cũng đã được phía Israel xác nhận nhưng họ không tiết lộ nguyên nhân thực sự khiến rút khỏi Syria sau khi mới tiến vào không phận nước này.

Không loại trừ khả năng đây chỉ là một chuyến bay trinh sát định kỳ và tiêm kích Israel khi đó chưa có ý định tấn công bất cứ mục tiêu nào của Iran trong lãnh thổ Syria.

Sẽ cần thêm một số phát ngôn cụ thể từ các bên liên quan cũng như bằng chứng rõ ràng hơn để biết được thực sự điều gì đã diễn ra vào hôm 10/5.