[ẢNH] Thua liểng xiểng trước HTS, quân đội Syria liền cầu viện "rồng lửa đa đầu" từng hủy diệt IS

ANTD.VN - UR-77 với biệt danh "Rồng lửa đa đầu" vốn là vũ khí phá mìn vô cùng lợi hại được Nga chế tạo. Tuy nhiên tại chiến trường Syria, chúng đã được dùng để tấn công để hủy diệt IS, mới đây quân đội Syria (SAA) lại dùng UR-77 với hy vọng chặn đứng đà thắng của khủng bố HTS.

Chiến trường tại tỉnh Idlib những ngày gần đây cho thấy sự đáng lo ngại bởi SAA liên tục thất trận trước phiến quân khủng bố HTS.

Ngoài việc thiếu sự hỗ trợ tích cực của không quân Nga do thời tiết xấu thì khả năng chiến đấu của quân đội Syria rất đáng lo ngại.

Ngoài lực lượng đặc nhiệm "Hổ Syria" có khả năng mở các cuộc tấn công độc lập mà không cần có sự hỗ trợ từ không quân Nga thì các lực lượng khác chỉ chiến đấu cầm chừng.

Thậm chí trong ngày 14-01, quân đội Syria còn để mất tới 21 thị trấn và làng mạc tại tỉnh Idlib.

Hiện tại sư đoàn cơ giới số 4, lữ đoàn 105, 106 Vệ binh Cộng hòa đang cố mở các chiến dịch tấn công vào liên minh quân sự HTS, Ahrar Al-Sham và Faylaq al-Rahman trong quận Harasta, phía Đông Ghouta.

Động thái này giúp quân đội Syria dần lấy lại vị thế trên chiến trường.

Kết hợp với sự hỗ trợ từ các lực lượng không quân Nga đang đồn trú tại Syria, SAA hy vọng sẽ sớm lấy lại thế chủ công tại chiến trường quan trọng này.

Nhằm phát huy sức mạnh, nhiều vũ khí có sức công phá lớn đã được SAA triển khai.

Trong số này phải kể đến UR-77, loại vũ khí được mệnh danh là "Rồng lửa đa đầu".

Đáng chú ý là loại vũ khí này từng được quân đội Syria sử dụng thành công trước đó trong việc tiêu diệt khủng bố IS. Hình ảnh UR-77 đang tiêu diệt khủng bố IS trên một hòn đảo.

Hình ảnh UR-77 đang được SAA triển khai giao chiến với HTS tại chiến trường Idlib

UR-77 được chế tạo vào năm 1978 dựa trên khung gầm pháo tự hành 2S1 Gvozdika nhằm để thay thế xe phá mìn UR-67.

Về thiết kế, xe phá mìn UR-77 có kíp chiến đấu từ 2 - 4 người. Đầu của thiết bị này được thiết kế giống như một tháp pháo của xe tăng. 

Tuy nhiên, ở bên trong nó là 2 ống phóng chứa các quả tên lửa mang theo dây chứa thuốc nổ phá mìn UZ-67 hoặc UZP-77.

Mặc dù mỗi lần phóng hai lượng nổ, xe phá mìn UR-77 phải mất khoảng thời gian từ 3 - 5 phút. Để nạp lại lượng nổ cho lần thứ 2, UR-77 cần tới 30 - 40 phút. 

Tuy nhiên nó lại có tốc độ hành trình khá nhanh, đạt vận tốc tối đa tới 60 km/h, có khả năng hoạt động đa địa hình.

Ngoài ra, thiết bị phóng lượng nổ được giương lên nhờ bộ phận nâng tự động. Mỗi lượng nổ được UR-77 phóng đi có thể quét một phạm vi rộng 6 m, dài 90 m qua bãi mìn, tạo ra sóng kích nổ các quả mìn trên bãi. 

Loại ngòi nổ này triệt phá rất hữu hiệu loại mìn sát thương M14 của Mỹ.

Hình ảnh hỏa tiễn mang theo dây thuốc nổ của hệ thống UR-77 phóng vút lên cao.

Nhờ tính năng vượt trội của mình mà vũ khí phá mìn UR-77 được các chuyên gia coi là một trong những phương tiện tốt nhất để vượt qua các bãi mìn. 

UR-77 từng được sử dụng tại chiến tranh Afghanistan, chiến tranh Chechnya và quân đội Liên bang Nga ở Dagestan đã sử dụng chúng để tiêu diệt các hỏa điểm cố định của nhóm khủng bố hồi giáo quá khích trong khu dân cư. 

Ngoài ra, mới đây UR-77 đã được dùng để phá tan phòng tuyến IS trên đảo bên bờ sông Euphrates.

Chỉ bằng một đòn tấn công duy nhất, UR-77 đã đánh tan tuyến phòng ngự của IS trên đảo từ khoảng cách hơn 100m. Ngay sau đó binh sĩ Syria tràn lên và đánh chiếm thành công hòn đảo này.

Hiện số lượng UR-77 được Nga sản xuất và đã được chuyển giao cho những quốc gia nào vẫn còn là thông tin được giữ kín.

Tại thành phố Palmyra, Syria những người lính công binh Nga đã vô hiệu khoảng 18.000 bom đạn, thiết bị nổ, trong đó có 400 thiết bị cơ cấu do khủng bố tự tạo.

Điều này đã hạn chế thương vong tối đa cho liên quân Nga-Syria trên chiến trường.

Hiện không quân Nga đang tăng cường các hoạt động không kích để quân đội Syria có thời gian tổ chức lại lực lượng và mở các đợt tấn công mới trên mặt trận Idlib.