[ẢNH] Thử thành công cùng lúc hai loại tên lửa cực mạnh, Ukraine gửi thông điệp "rắn" tới Nga

ANTD.VN - Ukraine tuyên bố tên lửa Vilkha-M cùng với Neptune do họ sản xuất là biến thể nâng cấp có tính năng vượt trội BM-30 Smerch và Kh-35 Uran ra đời từ thời Liên Xô.

Thư ký hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine, ông Oleksandr Turchynov cho biết họ đã thực hiện thành công vụ thử tên lửa tấn công chính xác tầm xa mang tên Vilkha-M vào ngày 4/4.

Vilkha-M là bản nâng cấp toàn diện từ pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch ra đời tư thời Liên Xô, tuy nhiên vũ khí của Ukraine có tầm xa cũng như độ chính xác lớn hơn rất nhiều.

Tổ hợp Vilkha-M có thể phóng toàn bộ 12 tên lửa trong thời gian chỉ 45 giây, trọng lượng toàn quả đạn là 800 kg, nó vươn tới cự ly 70 km nếu lắp đầu đạn trọng lượng 250 kg, hoặc 120 km nếu giảm đầu đạn xuống còn 170 kg.

Nhờ áp dụng hệ thống định vị toàn cầu mà vòng tròn sai số của đạn rocket thuộc tổ hợp Vilkha đã giảm xuống chỉ còn 30 m, thông số này của BM-30 Smerch lên tới 50 - 70 m trong khi tầm bắn chỉ đạn 90 km.

Chưa dừng lại ở đó, ông Turchynov thông báo rằng trong tương lai gần, dự kiến Ukraine sẽ hoàn thành việc phát triển một biến thể tên lửa Vilkha mới có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 200 km trở lên.

Tuy nhiên trước mắt việc sản xuất hàng loạt phiên bản Vilkha-M sẽ sớm được tiến hành để trang bị cho quân đội Ukraine sử dụng tại cuộc chiến miền Đông, cũng như xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Vũ khí này sẽ giúp cho quân đội Ukraine giành được rất nhiều lợi thế trên chiến trường trước lực lượng ly khai, kể cả trong trường hợp họ có trong tay những tổ hợp MLRS mới nhất của Nga.

Ngay sau vụ thử tên lửa đối đất Vilkha-M, vào hôm 5/4, văn phòng thiết kế LUCH có trụ sở tại Kyev đã phóng thành công hệ thống tên lửa chống hạm phòng thủ bờ biển Neptune.

Khác với những lần thử nghiệm trước tên lửa chỉ được phóng đi từ ống phóng đơn, lần này nó đã được lắp đặt trên xe mang phóng tự hành việt dã và có cả trạm chỉ huy đi kèm, tạo thành tổ hợp tác chiến đầy đủ.

Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko đã có mặt theo dõi cuộc thử nghiệm, ông cho rằng tên lửa Neptune có thể đánh bại mọi mục tiêu trên biển và ven biển của kẻ thù, điều đáng tự hào là tất cả các thành phần của tổ hợp được sản xuất bởi các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine.

Mặc dù được xem như một biến thể của tên lửa hành trình chống hạm cận âm Kh-35 Uran ra đời từ thời Liên Xô và đang được quân đội Nga sử dụng nhưng Neptune thực chất là vũ khí hoàn toàn mới.

Ngoài việc sử dụng các thiết bị điện tử kỹ thuật số mới nhất do Ukraine tự nghiên cứu chế tạo thì động cơ, đầu dò, nhiên liệu của tên lửa Neptune cũng khác biệt hoàn toàn so với Kh-35 Uran.

Tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine có thể đạt tới tầm xa 300 km với độ chính xác cực cao, thông số này vượt qua cả Kh-35U khi tên lửa Nga chỉ có tầm bắn tối đa 260 km.

Việc liên tiếp thử nghiệm thành công hai loại tên lửa tấn công mặt đất và chống hạm cực kỳ uy lực cho thấy quân đội Ukraine đang muốn gửi một thông điệp rất rắn tới Nga.