- CLB Hà Nội: Sau xe buýt là phòng thay đồ và sân bóng "5 sao"
- [ẢNH] HLV Park Hang-seo đăm chiêu xem các học trò U23 "nội chiến" ở sân Hàng Đẫy
- Các tuyển thủ U23 Việt Nam chơi thế nào trong trận Hà Nội 5-0 HAGL?
|
Sân Hàng Đẫy hiện tại được xây dựng từ năm 1958, với sức chứa khoảng hơn 20.000 chỗ ngồi |
|
Theo lộ trình, sân Hàng Đẫy hiện tại được đập bỏ, khởi công xây mới hoàn toàn ngay sau khi V-League 2018 khép lại, tức vào quý IV năm nay |
|
Theo thiết kế, sân Hàng Đẫy mới có 4 tầng hầm, 2 tầng nổi và khán đài tạo thành quần thể văn hoá thể thao và dịch vụ, thay vì chỉ phục vụ cho thể thao. Sân dự kiến sẽ là điểm nhấn thú vị của Hà Nội nhờ đẹp lộng lẫy, hiện đại. |
|
Sân Hàng Đẫy mới dự kiến có sức chứa khoảng 2 vạn khán giả (không tăng so với hiện tại), có mái che theo tiêu chuẩn FIFA. Đặc biệt, sân thi đấu bóng đá được đặt ở tầng nổi thứ 2, phía trên một loạt công trình dịch vụ, văn hoá hay hệ thống tầng hầm để xe... |
|
Phối cảnh sân Hàng Đẫy mới nhìn từ ngã tư Cát Linh - Trịnh Hoài Đức |
|
Vừa qua, tập đoàn T&T và tập đoàn Bouygues của Pháp đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư phát triển dự án nâng cấp sân Hàng Đẫy, với tổng kinh phí lên tới 250 triệu euro |
|
Bên ngoài khu vực khán đài |
|
Sân Hàng Đẫy mới sẽ không còn đường piste như hiện tại, mà không gian này sẽ được tận dụng để xây dựng khán đài C và D |
|
Không gian bên trong sân dự kiến sau khi hoàn thành. Việc không có đường piste khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến các sân đấu ở giải Ngoại hạng Anh, mà trên thực tế, mặt cỏ sân Hàng Đẫy lúc này đã cho chất lượng tương đương như vậy. |