[ẢNH] Tên lửa đạn đạo DF-3 Trung Quốc được Saudi Arabia đem ra dọa Iran?

ANTD.VN - Cả Saudi Arabia và Iran đang sở hữu những loại tên lửa đạn đạo cực kỳ nguy hiểm. Trong khi Iran có được công nghệ tên lửa từ Triều Tiên thì Saudi Arabia lại mua thẳng những quả tên lửa Đông Phong 3 (DF-3) do Trung Quốc sản xuất.

Saudi Arabia và Iran đang tiếp tục trở thành đề tài nóng tại Trung Đông khi hai nước này luôn trong trạng thái đối địch và có thể biến thành xung đột. 

Hoàng tử Abdullah bin Sultan bin Nasser Al-Saud đã tuyên bố trên mạng xã hội rằng, Saudi Arabia có thể hủy diệt Iran trong vòng 8 tiếng. Ông đưa ra tuyên bố vì tự tin vào các vũ khí đang có trong nước.

Trong số những vũ khí mạnh nhất của Saudi Arabia phải kể đến dòng tên lửa đạn đạo DF-3A do Trung Quốc sản xuất.

DF-3A là một tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu lỏng một giai đoạn. Tên lửa được trang bị động cơ YF-2 do Trung Quốc tự thiết kế. 

Động cơ này gồm 4 vòi phun cung cấp lực đẩy tối đa 104 tấn, động cơ có thời gian cháy liên tục 130 giây. 

Tên lửa DF-3A có chiều dài 20,65 mét, đường kính 2,25 mét, tầm bắn thiết kế khoảng 2.650km.

Đặc biệt, ngoài trang bị đầu đạn thông thường, DF-3A còn có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân 3Mt.

DF-3A là phiên bản nâng cấp được phát triển từ tên lửa DF-3 ra đời từ thập niên 1960, DF-3 được coi là dòng tên lửa đầu tiên Trung Quốc tự phát triển mà không “nhờ vả” tới Liên Xô.

Trong khi đó phiên bản DF-3A lại được phát triển vào cuối thập niên 1980.

Cụ thể DF-3A được thiết kế vào giai đoạn 1985-1986, 2 thử nghiệm tiếp theo được thực hiện thành công. Tên lửa được cấp chứng nhận cấp nhà nước vào năm 1988. 

Mặc dù vẫn trong giai đoạn phát triển nhưng Trung Quốc đã bán được cho Arab Saudi khoảng 90-120 tên lửa DF-3A cùng khoảng 9-12 bệ phóng. Đây được xem là hợp đồng xuất khẩu tên lửa đạn đạo đầu tiên và duy nhất cho đến nay của Trung Quốc.

Giữa Saudi Arabia và Pakistan đã có thỏa thuận chia sẻ đầu đạn hạt nhân để lắp cho các tên lửa DF-3A trong trường hợp cần thiết, chính điều này dấy lên lo ngại rằng một khi xung đột giữa Iran và Saudi Arabia nổ ra, rất có thể vũ khí hạt nhân sẽ được sử dụng.