[ẢNH] Tàu ngầm tấn công hạt nhân Mỹ thị uy bằng dàn vũ khí cực mạnh

ANTD.VN - Tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Los Angeles là mũi nhọn của lực lượng tác chiến dưới nước Hải quân Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, ngày nay vai trò của nó vẫn đặc biệt quan trọng và chưa thể bị thay thế.

Truyền thông Mỹ vừa đăng tải một chùm ảnh thú vị về tàu ngầm tấn công hạt nhân SSN-723 mang tên Oklahoma City lớp Los Angeles của Hải quân Mỹ, khi nó đang nạp tên lửa hành trình Tomahawk.

Tàu ngầm Oklahoma City thuộc thế hệ 2 của lớp Los Angeles, nó được khởi đóng vào ngày 4/1/1984, hạ thủy ngày 2/11/1985 và chính thức hoạt động từ ngày 9/7/1988.

Los Angeles là lớp tàu ngầm tấn công hạt nhân chủ lực của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh Lạnh, có tất cả 62 tàu được đóng mới trong giai đoạn 1976 - 1996 và hiện vẫn còn 32 chiếc đang hoạt động.

Giá thành mỗi tàu ngầm lớp Los Angeles vào khoảng 900 triệu USD theo thời giá năm 1990, tức là tương đương 1,5 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại, rõ ràng đây là "món đồ chơi" rất đắt tiền.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân Los Angeles có lượng giãn nước tiêu chuẩn 6.000 tấn và lên tới 6.927 tấn khi mang đầy tải, chiều dài 110,3 m; chiều rộng 10 m và mớn nước 9,4 m; thủy thủ đoàn bao gồm 98 người trong đó có 12 sĩ quan.

"Trái tim" của tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles là lò phản ứng hạt nhân S6G, cho tốc độ di chuyển 20 hải lý/h (37 km/h) và tầm hoạt động không giới hạn.

Khi ra khơi làm nhiệm vụ, con tàu chỉ phụ thuộc duy nhất vào lượng lương thực, thực phẩm mang theo, độ sâu lặn tối đa của các tàu ngầm lớp Los Angeles đạt 240 m.

Thiết bị quan trọng bậc nhất của các tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Los Angeles chính là sonar thụ động BSY-1/BQQ-10, giúp nó nhận thức tốt các mối đe dọa. 

Vũ khí của tàu ngầm SSN-763 bao gồm 4 ống phóng ngư lôi hạng nặng Mk 48 ADCAP cỡ 533 mm, nó có khả năng phóng cả tên lửa hành trình chống hạm UGM-84 Harpoon hay thả thủy lôi Mk 60 và Mk 67.

Ngoài ra phần mũi tàu còn có 12 ống phóng thẳng đứng, cho phép triển khai tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk Block 3 với tầm bắn lên tới 3.100 km.

Với dàn vũ khí như trên, khi cần thiết thì tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles còn đảm nhiệm được cả vai trò của tàu ngầm chiến lược nếu nó lắp đầu đạn hạt nhân cho tên lửa Tomahawk.

Bên cạnh đó, tàu ngầm Los Angeles còn mang theo được thiết bị lặn mini để phục vụ công tác luồn sâu, thả biệt kích người nhái trong vùng biển đối phương đang kiểm soát.

Hệ thống điện tử tinh vi, khả năng hoạt động cực kỳ im lặng khiến tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Los Angeles được xem như át chủ bài của Hải quân Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Mặc dù hiện nay Hải quân Hoa Kỳ đã triển khai hai lớp tàu ngầm tấn công hạt nhân tối tân hơn là Virginia và Seawolf nhưng Los Angeles vẫn chưa thể bị thay thế trong tương lai gần.

Dự kiến phải tới giữa thập niên 2020, thậm chí là sang thập niên 2030 thì toàn bộ tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Los Angeles mới được rút khỏi biên chế chiến đấu của Hải quân Hoa Kỳ.