[ẢNH] Tại sao Nga, Trung Quốc lại lo ngại siêu pháo Mỹ vừa bất ngờ hé lộ?

ANTD.VN - Với tầm bắn xa 70 km, hoặc trên 100 km khi sử dụng đạn tăng tầm dẫn đường đặc biệt, loại pháo mới M1299 của Mỹ vượt xa các loại pháo của Nga và Trung Quốc vốn chỉ có tầm bắn trên 40km. 

Đã có lúc người ta cho rằng vài trò của pháo tự hành dần lu mờ trước tên lửa, tuy nhiên thực tế các cuộc chiến gần đây cho thấy, pháo tự hành vẫn có những vị trí nhất định.

Chính vì vậy cả Mỹ và Nga đều có những dự án nâng cấp các loại pháo tự hành hiện có nhằm đáp ứng điều kiện trong tác chiến hiện đại. 

Tuy vậy các loại pháo tự hành hiện nay đều có tầm bắn giới hạn ở khoảng dưới 50km, không thể tác chiến tầm xa.

Chính điều này khiến Mỹ âm thầm phát triển một dòng siêu pháo có thể đạt tầm bắn tới 100km nếu sử dụng đạn tăng tầm.

Đây được coi là loại siêu pháo 155mm có tầm bắn xa nhất mà con người từng chế tạo.

Được biết loại pháo mới được phát triển từ biến thể pháo tự hành M109 trước đó của Mỹ.

Lựu pháo tự hành mới được định danh là M1299 155mm. Chúng sẽ thay thế lựu pháo tự hành M109A7 Paladin trong trang bị hiện tại của quân đội Mỹ.

Điều dễ nhận thấy nhất từ loại siêu pháo mới này là nòng của chúng rất dài. 

Với nòng được kéo dài sẽ giúp đường đạn căng hơn và xa hơn.

Quân đội Mỹ hy vọng rằng với tầm bắn được tăng cường, M1299 có thể tấn công chính xác mục tiêu từ khoảng cách 100 km.

So với "người tiền nhiệm" M109A7, pháo tự hành M1299 được bổ sung các công nghệ tiên tiến như có nòng dài hơn, bộ nạp đạn tự động XM654 và hệ thống điều khiển hỏa lực mới.

Với các nâng cấp nói trên, M1299 được cho là tăng năng lực gấp 10 lần pháo tiền nhiệm thông qua sự kết hợp giữa tầm bắn và tốc độ bắn đều tăng, khả năng sát thương cao, độ tin cậy lớn và khả năng sống sót khi bị phản pháo cao hơn.

Quân đội Mỹ đang kỳ vọng M1299 sẽ đảm bảo sự vượt trội về hỏa lực trong các chiến trường tương lai nhằm chống lại các đối thủ tiềm tàng.