[ẢNH] Syria thu súng chống tăng độc đáo do Nga sản xuất từ tay phiến quân

ANTD.VN - RPG-22 là dòng súng chống tăng sử dụng một lần do Nga sản xuất. Đây được coi là một trong số những vũ khí độc đáo do trọng lượng nhẹ, dễ sử dụng, uy lực chiến đấu ở mức khá.

Ngày 18-11, theo hãng tin nhà nước Syria (SANA), quân đội Syria, chủ lực là an ninh và công binh lại tiếp tục phát hiện một kho vũ khí đạn lớn trong cuộc rà phá bom mìn và vật liệu chiến tranh trong thị trấn Yadudah trên vùng nông thôn phía tây bắc Daraa.

Kho vũ khí đạn, được chôn giấu kỹ lưỡng chứa nhiều vũ khí uy lực trong đó có cả súng phóng lựu chống tăng RPG-22 do Nga sản xuất.

RPG-22 Netto là bước phát triển tiếp theo của RPG-18, súng được chấp nhận đưa vào trang bị năm 1980. 

Hình ảnh súng chống tăng RPG-22 tại chiến trường Syria.

Quả đạn của súng chống tăng RPG-22.

So với RPG-18 thì RPG-22 có tầm bắn xa hơn, khả năng xuyên thép tốt hơn và đặc biệt có kích cỡ khi tác chiến gọn nhẹ hơn. 

Ống phóng của RPG-22 cũng có cấu trúc lồng vào nhau với ống trong bằng nhôm, bên ngoài đầu ống có ốp tay giúp xạ thủ không bị bỏng do khí thuốc của quả đạn phụt ra khi phóng đi.

RPG-22 có chiều dài 755 mm khi hành quân, 850 mm khi tác chiến; cỡ nòng 72,5 mm; trọng lượng 2,7 kg (gồm cả đạn). 

Đầu đạn PG-22 - cỡ 72,5 mm; sơ tốc 133 m/s. Hình ảnh mục tiêu bị súng chống tăng RPG-22 tiêu diệt.

Súng RPG-22 có tầm bắn hiệu quả 150 - 200 m, tối đa 250 m; sức xuyên 400 mm thép đồng nhất.

Đuôi quả đạn có 3 cánh, tự động bật ra dưới tác dụng của lò xo, khi được phóng khỏi ống phóng 3 cánh tự quay quanh trục dọc, đồng tâm với quả đạn trong quá trình bay có tác dụng cân bằng cho quả đạn.

Để phóng quả đạn đi, cần rút chốt an toàn và kéo ống phóng ra, lắp đậy ở cuối ống phóng sẽ tự động mở ra. 

Sau khi nhắm vào mục tiêu, ở cự ly tối ưu cần nhấn vào đòn bẩy kích hoạt. Đòn bẩy kích hoạt nằm dưới cột trụ có 2 lỗ khúc xạ.

Tuy nhiên điểm yếu của RPG-22 là khi đã rút chốt an toàn thì không thể đưa quả đạn về lại vị trí hành quân, có nghĩa là quả đạn đã ở vị trí chiến đấu trong mọi trường hợp phải được phóng đi.

Điều này chỉ được khắc phục ở phiên bản kế tiếp. RPG-22 được sử dụng rộng rãi ở một số nước vùng Trung Đông trong đó Iraq và Syria. 

Tuy nhiên thời gian lúc đầu sức chiến đấu của quân đội các nước này khá rệu rã khiến nhiều vũ khí lọt vào tay phiến quân.