[ẢNH] Syria lại hứng đòn đau từ Israel, vì sao Nga vẫn 'lặng thinh'?

ANTD.VN - Cuộc xung đột giữa Israel và Syria ngày một leo thang. Mới đây nhất các máy bay chiến đấu của Israel đã ném bom phá hủy một kho vũ khí ở khu công nghiệp phía tây Syria. Trong tình thế hiện tại, có lẽ Nga cần phải làm nhiều hơn với vai trò bảo hộ cho chính quyền Assad.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ngày 1-11, không quân Israel đã không kích một kho vũ khí tại khu vực tỉnh Homs của Syria. Đây là cuộc tấn công mới nhất của nước này vào quân đội Syria.

Theo giám đốc SOHR, Rami Abdel Rahman, hiện vẫn chưa rõ kho vũ khí trên thuộc sở hữu của quân đội chính phủ Syria hay của lực lượng dân quân Hezbollah. Trong khi đó, truyền thông Syria cáo buộc Israel có hoạt động "xâm lược" khu vực này, cho biết thêm quân đội chính phủ đã "đáp trả".

Quân đội Israel từ chối bình luận về thông tin trên. Trước đó ngày 16-10, Israel cũng ném bom phá hủy hệ thống phòng không S-200 của Syria sau khi Damascus phóng tên lửa nhắm vào tiêm kích của Tel Aviv.

Trên lý thuyết, Syria và Israel vẫn trong tình trạng chiến tranh sau cuộc chiến năm 1967, tuy vậy khu vực biên giới giữa hai nước nhìn chung ổn định suốt hàng thập kỷ cho đến thời điểm nội chiến Syria bùng phát năm 2011.

Syria coi các nhóm nổi dậy chống chính quyền là "khủng bố" và cáo buộc Israel hậu thuẫn những lực lượng này, trong khi Israel tuyên bố chỉ không kích nhằm vào hoạt động vận chuyển vũ khí của lực lượng Hezbollah mà nước này coi là kẻ thù nguy hiểm. 

Dân quân Hezbollah được Iran hậu thuẫn đang hỗ trợ quân đội Syria chiến đấu chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các nhóm nổi dậy ở nước này.

Các cuộc tấn công của Israel ngày càng táo bạo và có cường độ tăng lên. Họ không những sử dụng không quân, mới đây Tel Aviv còn dùng cả tên lửa mặt đất phá hủy các khẩu đội pháo của Syria.

Điều đáng nói, tất cả các hệ thống phòng không mạnh nhất của Nga điều sang Syria trong đó có cả S-400 đều "im lặng" một cách đáng ngờ, dù Nga nhiều lần khẳng định quân đội Syria cũng được bảo vệ dưới chiếc ô của hệ thống phòng không này.

Israel còn thẳng thừng cho biết, mọi cuộc tấn công nhằm vào Syria đều đã được báo cáo chi tiết trước với Nga. Vì cớ gì một lưới lửa phòng không được coi là mạnh nhất thế giới lại "bất lực" cho dù biết trước cả thời điểm tấn công?

Điều này chỉ có thể giải thích rằng, rất có thể Nga và Israel đã có những thỏa thuận ngầm mà Syria không được biết. 

Mối quan hệ giữa Nga và Israel vẫn rất tốt đẹp, thậm chí Nga còn mua một lượng vũ khí của Tel Aviv như máy bay không người lái và các cấu kiện điện tử cho vũ khí - đây vốn là những khía cạnh đang còn yếu của nền khoa học quân sự Nga.

Vì vậy việc Israel tăng cường tấn công vào Syria, buộc tổng thống Assad cần có sự can thiệp đến từ Moscow. Tiềm lực quân sự Syria hiện tại không phải là đối thủ của Israel.

Ngoài lực lượng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 tối tân, Israel còn có những chiếc máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 mua từ Mỹ, cực mạnh.

Họ có thể dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự và tiêu diệt quân đội Syria cách dễ dàng.

Tuy vậy, nhưng nếu Nga lên tiếng, hoặc có những động thái mạnh mẽ hơn, để bảo đảm cam kết với chính quyền Syria, Tel Aviv có thể sẽ phải điều chỉnh lại chiến lược.

Cục diện chiến trường Syria vẫn rất phức tạp, IS đang suy yếu, nhưng quân đội Syria vẫn đang rất vất vả để dứt điểm nhóm này khỏi thành phố chiến lược cuối cùng Dei Ezzor.

Bên cạnh đó, nhóm khủng bố HTS vốn là nhánh của Al Qaeda tại Syria bỗng nổi lên mạnh mẽ. Thậm chính nhiều lần Syria còn cáo buộc Israel ngầm bảo vệ lực lượng này. Hiện tổ tổng hành dinh của nhóm này đặt trên cao nguyên Golan, nơi đang được Israel canh phòng cẩn mật. Vì thế có thể nói Cục diện chiến trường Syria một lần nữa được đặt vào trong tay Nga.