[Ảnh] Syria cấp tốc nhận lô vũ khí mới sau khi bị Israel tấn công?

ANTD.VN - Ngay sau khi Không quân Israel thực hiện vụ tấn công vào lãnh thổ Syria trong đêm 8/5 đã xuất hiện thông tin về các chuyến hàng đặc biệt được đưa tới Damascus, nhiều khả năng đó là các vũ khí, khí tài siêu hiện đại.  

Hãng thông tấn Al-Masdar News dẫn thông tin từ tài khoản Twitter Yoruk Isik của trang mạng Bosphorous Observer cho biết, đêm 8/5, một máy bay vận tải cỡ lớn Il-76T của Syria đã rời Iran bay về hướng sân bay Quốc tế Damascus.

Ilyushin Il-76T là chiếc máy bay vận tải chiến lược có 4 động cơ từng được Hãng hàng không Syrian Arab Airlines sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự từ các nước láng giềng đến Syria.

Chiếc Il-76T trên thuộc biên chế Phi đội Vận tải số 585, Lữ đoàn số 29 của Không quân Syria (SyAAF) đã cất cánh từ sân bay Mehrabad ở Tehran và đáp xuống Damascus ngay sau vụ tấn công tên lửa mà Israel thực hiện.

Theo tài khoản Yoruk Isik, chiếc máy bay vận tải Il-76T trên đã xuất phát từ Tehran, bay qua không phận Iraq trước khi đáp xuống sân bay Damascus một cách an toàn.

Lần gần đây nhất, Ilyushin Il-76T đã thực hiện các chuyến bay liên tục từ Tehran đến những căn cứ không quân khác nhau ở Syria, bao gồm căn cứ Kuweires, T4, Hama và Abu Dhuhour.

Nhiệm vụ của chiếc Il-76T này được nhận định là vận chuyển cấp tốc một số loại vũ khí, khí tài quân sự mà Iran viện trợ cấp tốc cho Quân đội Syria nhằm chống lại các cuộc tấn công của Israel.

Nếu được xác nhận thì Quân đội Chính phủ Syria (SAA) đã có thêm một nguồn cung cấp hậu cần quan trọng khác, bên cạnh các chuyến hàng viện trợ quân sự từ đồng minh Nga.

 Cũng theo Yoruk Isik, một tàu vận tải của Nga chính là chiếc Sparta II đang di chuyển về phía biển Địa Trung Hải để chuyên chờ thêm nhiều vũ khí cho Quân đội Chính phủ Syria.

Con tàu vận tải chất đầy hàng hóa mang cờ hiệu Nga đã đi vào vùng biển Địa Trung Hải, qua Eo biển Bosphorous và đang trên hành trình tới Cảng Tartus nằm ở phía Tây Syria.

Theo thông tin của trang Al-Masdar News thì tàu vận tải Sparta được cho là đang vận chuyển một lượng lớn đạn dược, tên lửa, pháo cối và bom tới Syria.

Những hành động này diễn ra ngay sau đợt tấn công của Không quân Israel vào trong lãnh thổ Syria đêm qua, tuy nhiên các nhà quan sát cho rằng đây chỉ là sự tình cờ.

Bởi vì việc vận chuyển số lượng lớn vũ khí, khí tài như vậy đã phải được lên kế hoạch từ lâu, hơn nữa khi chiếc Il-76T sang Iran thì cuộc tấn công của Israel vẫn chưa diễn ra.

Mặc dù vậy thì đây vẫn là động thái rất đáng chú ý của các đồng minh thân thiết Nga và Iran dành cho quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad.

Không rõ Không quân Israel có tổ chức một cuộc tập kích vào lô vũ khí Iran mà Quân đội Syria vừa nhận hay không, bởi vì chắc chắn họ sẽ tránh đánh vào những vũ khí có xuất xứ từ Nga.