[ẢNH] ‘Soi’ sức mạnh tiêm kích hạm F/A-18E/F Mỹ đang nhào lộn trên biển Đông

ANTD.VN - Những chiến đấu cơ F/A-18E/F Super Hornet trên chiếc tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tiếp tục gầm rú, thực hiện các bài huấn luyện cũng như tuần tra khi tiến vào biển Đông. 

Tàu sân bay USS Ronald Reagan hôm 6-8 đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở biển Đông 

Theo đài RT, hàng loạt chiến đấu cơ đã cất cánh và hạ cánh từ boong tàu USS Ronald Reagan để "thúc đẩy hòa bình thông qua sức mạnh ở biển Đông".

Nhằm thể hiện khả năng tấn công của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan, Hải quân Mỹ đã đưa một nhóm binh sĩ Philippines lên tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân này hôm 6-8.

Tham gia hoạt động tuần tra của siêu tàu sân bay này là phi đội 80 máy bay các loại, trong đó phần lớn là chiến đấu cơ đa năng F/A-18E/F Super Hornet.

Tiêm kích hạm F/A-18 Super Hornet được đánh giá là một trong những “sát thủ” đáng sợ nhất của Mỹ và thành công nhất thế giới hiện nay.

Được biết loại máy bay tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay này bắt đầu biên chế cho Hải quân Hoa Kỳ vào năm 1999.

Thực ra F/A-18 Super Hornet là một phiên bản có kích thước lớn và hiện đại hơn được phát triển từ F/A-18C/D Hornet vốn ra đời từ cuối thập niên 1970.

F/A-18E/F Super Hornet được Hải quân Mỹ đặt mua của hãng McDonnell Douglas vào năm 1992, nó bay lần đầu tiên vào tháng 11 năm 1995, hạ cánh lần đầu tiên trên tàu sân bay vào năm 1997 và đi vào hoạt động chính thức vào năm 1999, thay thế cho tiêm kích hạm F-14 Tomcat.

Hiện nay Super Hornet bao gồm 2 phiên bản là F/A-18E một chỗ và F/A-18F hai chỗ.

So với F/A-18 Hornet thì phiên bản F/A-18E/F Super Hornet có kích thước to lớn hơn 20%.

Điều này giúp máy bay có tầm bay xa và khả năng hoạt động lâu dài trên không, phiên bản F/A-18 Hornet tuy được đánh giá cao về tính năng nhưng chúng vẫn có điểm yếu do tầm hoạt động ngắn.

Máy bay được thiết kế với chiều dài: 18.31m; Sải cánh: 13.62m; Chiều cao: 4.88m.

Trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 30 tấn.

Máy bay được trang bị hai động cơ F414-GE-400 với lực đẩy đốt sau lên tới 98 kN.

Hai động cơ cực khỏe này giúp F/A-18E/F Super Hornet có thể bay với vận tốc Mach 1.6.

Tầm bay của F/A-18E/F Super Hornet lên tới 2.346km.

Về hỏa lực, F/A-18 Super Hornet sở hữu kho vũ khí khổng lồ, với 11 giá treo trên cánh và giữa thân, cho phép F-18 mang tải trọng 8 tấn vũ khí bên ngoài, nhiều hơn so với mức gần 7 tấn trên tiêm kích hạm của Nga và Trung Quốc.

F/A-18E/F Super Hornet có thể sử dụng được nhiều loại bom, tên lửa cho đủ các nhiệm vụ đối không, đối hải và đối đất, tác chiến điện tử…

Trong nhiệm vụ đối không, F/A-18E/F Super Hornet được trang bị một khẩu pháo 6 nòng 20mm ở mũi máy bay cùng các tên lửa không đối không như AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM...

Trong nhiệm vụ chống tàu mặt nước nó có thể mang tên lửa chống hạm AGM-84 và có thể cả tên lửa chống radar AGM-88 HARM.

Trong tác chiến tấn công mặt đất, F-18 có thể được lắp đặt tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, AGM-84 SLAM-ER và mang được nhiều loại bom, từ “bom ngu” tới “bom thông minh”.

Loại chiến đấu cơ được mệnh danh là “vũ khí của thần chết” này được trang bị màn hình điều khiển tinh thể lỏng đa dụng, hệ thống lái số fly-by-wire, kính nhìn ban đêm, mũ phi công JHMCS mang lại khả năng nhận biết đa trạng thái, nhiều mục đích cho phi công.

Radar quét mảng pha chủ động AESA APG-79 trên F/A-18 Super Hornet cho phép đồng thời tấn công đối không và đối đất.

Hệ thống cảm biến quang điện chính và chùm laser chỉ định mục tiêu AN/ASQ-228ATFLIR cung cấp bản đồ mặt đất chi tiết ở cự ly xa.

Máy bay cũng được trang bị hệ thống đối kháng tổng hợp (IDECM) gồm hệ thống phòng vệ chống tên lửa, có khả năng phóng mồi bẫy ALE-47, ALE-50; radar cảnh báo AN/ALR67V3 và hệ thống gây nhiễu ALQ-65 hoặc ALQ-71; hệ thống thông tin số liệu chuẩn Link 16…

Khả năng tác chiến của F/A-18 Super Hornet đã được kiểm chứng qua thực tế chiến đấu trong rất nhiều chiến dịch tác chiến của Mỹ-NATO, năng lực của nó không có gì phải bàn cãi.

Giá F/A-18 E/F Super Hornet là 61 triệu USD.

Phiên bản đầy đủ vũ khí là từ 80 đến 95 triệu USD (tùy từng yêu cầu vũ khí), chi phí vận hành 11.000 USD/giờ bay.