[ẢNH] Siêu khinh hạm "lắm tài nhiều tật" Đô đốc Gorshkov gia nhập hải quân Nga

ANTD.VN - Theo hãng tin Tass, hải quân Nga đã nhận được khinh hạm tàng hình Đô đốc Gorshkov vào ngày 28-7. Đây là chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp chiến hạm này, được khởi đóng từ thập kỉ trước nhưng đến nay mới được bàn giao.

Được hạ thủy từ năm 2010, tàu Đô đốc Gorshkov có kế hoạch biên chế ban đầu vào tháng 11-2016 nhưng bị lùi lại đến tháng 11-2017 và tiếp theo là đến cuối tháng 7-2018 do gặp nhiều vấn đề kĩ thuật.

Chiếc tàu thứ 2 thuộc lớp Đô đốc Gorshkov có tên Đô đốc Kasatonov cũng phải trải qua sự trì hoãn. Lớp tàu này thường được so sánh với tàu chiến ven bờ (LCS) của hải quân Mỹ do cùng có kích thước nhỏ gọn, trang bị vũ khí đa dạng và vô cùng mạnh mẽ nhưng lại mắc nhiều vấn đề kĩ thuật.

Tàu Đô đốc Gorshkov được đặt theo tên của Sergei Gorshkov, Tư lệnh hải quân Liên-xô trong quá khứ.

Tàu Đô đốc Gorshkov có chiều dài khoảng 140m và lượng giãn nước khoảng 4.500 tấn.

Được trang bị 4 động cơ turbin, tàu Đô đốc Gorshkov có thể đạt vận tốc tối đa 50km/h và tầm hoạt động 6000km

Tuy nhiên, động cơ cũng chính là bộ phận hay gặp vấn đề nhất của Đô đốc Gorshkov và khiến chiếc tàu này phải trễ hẹn với hải quân Nga nhiều lần

Tàu Đô đốc Gorshkov được trang bị các ống phóng thẳng đứng, có thể khai hỏa được tên lửa hành trình Oniks và Kalibr, cũng như tên lửa đánh chặn đối không Poliment - Redut và thậm chí là cả tên lửa BrahMos

Nó cũng được trang bị pháo 130mm gắn trên đầu tàu và một hệ thống phòng thủ tầm gần 30mm. Để so sánh, tàu LCS của hải quân Mỹ chỉ đang được trang bị 57mm.


Những vũ khí hạng nặng khác của tàu Đô đốc Gorshkov có thể kể đến như hệ thống chống ngầm Medvedka-2, hệ thống phòng không tầm trung Hurricane, cùng với đó là một ống phóng ngư lôi 21 inch

Mặc dù mới tàu Đô đốc Gorshkov mới được bàn giao cho hải quân Nga, nhưng nó từng là nơi Tổng thống Putin đưa ra phát biểu trong ngày truyền thống của hải quân Nga vào năm 2015