[ẢNH] Siêu bom thông minh GBU-39B Israel vừa sử dụng khiến Iran, Syria, Nga đều lo lắng

ANTD.VN - Những mảnh vỡ tại hiện trường cho thấy, rất có thể không quân Israel dùng siêu bom thông minh GBU-39B được mang bởi tiêm kích tàng hình F-35I để tấn công vào căn cứ quân sự Iran tại Syria.

Không quân Israel bị cáo buộc sử dụng tiêm kích tàng hình F-35I Adir mang bom đường kính nhỏ GBU-39B tấn công các mục tiêu là căn cứ của quân đội Iran tại Syria rạng sáng ngày 30-4. Đây là đợt tấn công mới nhất của Tel Aviv.

Siêu bom thông minh GBU-39B đang công phá mục tiêu.

Hình ảnh siêu bom thông minh GBU-39B bay lượn sau khi được thả từ máy bay chiến đấu.

Các bức ảnh cho thấy mảnh vỡ của bom đường kính nhỏ GBU-39B. 

GBU-39B là loại quả bom liệng thông minh có dẫn đường chính xác được Mỹ chế tạo.

Sức công phá khủng khiếp từ bom liệng GBU-39B.

Bom GBU-39B được gắn dưới bụng máy bay ném bom.

Hoặc gắn lên những giá trên bên ngoài cánh máy bay.

Hình ảnh GBU-39B khi mở bung cánh.

Khoảnh khắc GBU-39B chuẩn bị xuyên qua boong ke để công phá máy bay đối phương.

Sau khi xuyên thủng bê tông dày cả mét, quả bom mới bắt đầu kích nổ.

Độ sai số mục tiêu chỉ vào khoảng 3m.

GBU-39B có trọng lượng 130kg, đường kính gần 190mm, chiều dài gần 1,8m.

Tầm hoạt động tối đa của GBU-39B khoảng 110km, và có thể được mang theo bởi các máy bay hoạt động ở trần bay cao với tốc độ lớn. 

Nếu so sánh với các bom thời Thế chiến II thì có thể thấy bom có trọng lượng và đường kính khá nhỏ, song lại dài hơn đáng kể.

Mỹ thường dùng loại bom này trong các nhiệm vụ không quân hỗ trợ tầm gần và tấn công vào các mục tiêu phòng ngự quan trọng của đối phương. 

Ngày 5-10-2006, các máy bay chiến đấu của Mỹ đã sử dụng loại vũ khí này trong các chiến dịch yểm trợ hỏa lực trên không tầm gần trên lãnh thổ Iraq.

Không quân Mỹ cũng đã từng có kế hoạch mua và sản xuất 24.000 quả bom Boeing GBU-39B để trang bị cho các máy bay chiến đấu. 

Trong số này 1 nửa là phiên bản dùng để tấn công các mục tiêu cố định và nửa còn lại là những quả bom điều khiển dùng để tiêu diệt các mục tiêu cơ động. Ngoài ra Mỹ cũng chuyển loại bom này cho một số đồng minh trong đó có Israel.

Bom thông minh GBU-39B được lắp đặt trong bụng của tiêm kích tàng hình F-22.

Bom GBU-39B được chế tạo với khả năng đâm xuyên và công phá mạnh hơn các biến thể vũ khí cùng loại như JDAM. 

Chính vì thế Israel đã dùng loại vũ khí này để tấn công vào các vị trí của quân đội Iran tại Syria. Hình ảnh máy bay F-35I của không quân Israel.

Được biết 3 vị trí bị tấn công bao gồm kho vũ khí của Lữ đoàn Số 47 ở phía Đông thành phố Hama, trung tâm cứu hỏa ở phía Tây ngoại ô Hama và một cơ sở quân sự xung quanh sân bay Aleppo.

Hình ảnh một trong số những mục tiêu bị Israel không kích.

Hiện vẫn chưa rõ mức độ thương vong bởi cuộc tấn công.

Do tầm hoạt động của bom GBU-39B chỉ hơn 100km nên có thể Israel đã phải dùng tiêm kích F-35I để vượt qua hệ thống phòng không Syria để tiến hành vụ không kích.

Việc kết hợp giữa hai siêu vũ khí bao gồm F-35I và GBU-39B sẽ tạo nên sức mạnh đáng sợ cho không quân Israel, đồng thời cũng tạo thêm sự lo lắng cho quân đội Syria cũng như các lực lượng đồng minh bao gồm Iran và Hezbollah.

Không những vậy ngay cả Nga cũng lo lắng không ngớt trong hoàn cảnh các hệ thống phòng không của nước này dường như đã không thể phát hiện ra tiêm kích F-35I của Israel khi nó tấn công.