[ẢNH] Siêu bom lượn và màn xuất hiện ấn tượng của "tia chớp" và "bóng đêm" tại Syria

ANTD.VN - Chiến trường Syria ghi nhận sự tấn công mạnh mẽ của loại bom lượn thông minh GBU-39. Đáng chú ý phương tiện mang vác chúng lại là hai loại máy bay nổi đình nổi đám, không quân Mỹ sử dụng máy bay tàng hình F-117, trong khi Israel lại sử dụng máy bay tàng hình F-35.

Có lẽ loại vũ khí được nhắc tới nhiều nhất trên chiến trường Syria trong thời gian gần đây chính là loại bom lượn thông minh GBU-39.

Loại bom này được đồn đoán rằng chúng xuất phát từ những chiếc máy bay tàng hình F-35I của Israel. 

Hình ảnh mảnh vỡ tại hiện trường cho thấy loại bom này chắc chắn đã được phía Israel sử dụng để phá hủy căn cứ quân sự Iran tại Syria. 

Đáng chú ý trước đó đã có thông tin Mỹ sử dụng máy bay tàng hình F-117 để mang theo loại bom này tấn công các mục tiêu tại Syria. 

Dù áp đảo về vũ khí, nhưng cả Mỹ và Israel cho thấy sự thận trọng của mình đối với hệ thống phòng không tại Syria. Vì vậy họ sử dụng những loại máy bay tàng hình cũng là điều dễ hiểu. 

Việc sử dụng hai loại máy bay tàng hình đều khiến giới quan sát bất ngờ. Trong khi F-117 vốn đã bị cho nghỉ hưu trước đó thì tiêm kích tàng hình F-35I lại mới chỉ được Israel tiếp nhận. 

Vì vậy việc tái biên loại máy bay nổi đình nổi đám F-117 hay sự thực chiến đầu tiên của F-35 đều lôi kéo sự chú ý của dư luận. 

Trọng lượng nhỏ, độ chính xác cực cao, nhưng quả bom thông minh GBU-39 trang bị trên những chiếc máy bay tàng đã thể hiện rõ sự uy lực của mình. 

GBU-39B là loại bom liệng thông minh có dẫn đường chính xác được Mỹ chế tạo.

Cận cảnh sức hủy diệt đáng sợ của loại bom thông minh do Mỹ sản xuất này. 

Bom GBU-39B được xếp lại khá gọn gàng để trang bị trên máy bay chiến đấu.

Máy bay F-117A có thể mang theo từ 4 tới 8 quả bom GBU-39B, F-35 cũng có khả năng mang 8 quả bom loại này khi ở chế độ tàng hình. 

GBU-39B có trọng lượng khá nhỏ chỉ 130kg. Do ưu tiên độ chính xác tuyệt đối nên không cần có kích cỡ quá lớn.

Mỗi quả bom GBU-39B có chiều dài gần 1,8m.

Tầm hoạt động tối đa của GBU-39B khoảng 110km, và có thể được mang theo bởi các máy bay hoạt động ở trần bay cao với tốc độ lớn.

Mỹ thường dùng loại bom này trong các nhiệm vụ không quân hỗ trợ tầm gần và tấn công vào các mục tiêu phòng ngự quan trọng của đối phương.

Việc những quả bom GBU-39 kết hợp với các loại máy bay tàng hình cho thấy sự đáng sợ của công nghệ vũ khí Mỹ. 

Chiến trường Syria đã cho thấy nhiều sự bất ngờ khi cả Nga và Mỹ đều dành để thử các loại vũ khí mới của mình. Kết quả thu được từ cuộc chiến sẽ là kinh nghiệm đáng giá để hoàn thiện vũ khí cũng như PR sản phẩm trên thị trường xuất khẩu.