[ẢNH] "Sát thủ" Il-38N Nga "bắt sống" tàu ngầm chiến lược Mỹ?

ANTD.VN - Máy bay tuần tra săn ngầm Il-38N của hải quân Nga được nhận định rằng đã "vô tình" phát hiện ra tàu ngầm chiến lược của Mỹ đang hoạt động dưới đáy biển sâu.

 

[ẢNH]
Kênh truyền hình Zvezda (Ngôi sao) của Nga cho biết, vài ngày trước, không quân Mỹ đã phải điều động máy bay chiến đấu tàng hình F-22A Raptor đến biển Bering để chặn hai máy bay tuần tra chống ngầm Il-38N của Nga.
[ẢNH]
Cần lưu ý rằng vụ việc xảy ra ở khoảng cách rất xa so với biên giới Mỹ, cho nên các chuyên gia tin rằng máy bay Nga đã vô tình phát hiện ra một khu vực có tàu ngầm chiến lược của Mỹ đang hoạt động.
[ẢNH]
Theo thông tin của Zvezda, hai máy bay chống ngầm Il-38N của Nga khi đó đang tham gia cuộc tập trận, và thực tế là chúng không mang theo vũ khí có mức độ hủy diệt cao.
[ẢNH]
Các nhà phân tích quốc tế cũng cho rằng cuộc tập trận này mô phỏng tình huống săn tìm tàu ngầm Mỹ và đã "vô tình" tìm thấy mục tiêu thật, bởi vì không có giải thích nào hợp lý hơn cho tình huống đánh chặn khẩn cấp của F-22.
[ẢNH]
"Các máy bay chiến đấu tàng hình F-22A Raptor của Mỹ đã chặn hai máy bay tuần tra chống ngầm Il-38N của hải quân Nga đang hoạt động ở khu vực Biển Bering".
[ẢNH]
"Điều này được nêu trong thông điệp của Bộ chỉ huy phòng thủ hàng không vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) trên Twitter. Máy bay Nga đã vào khu vực nhận dạng phòng không Alaska vào ngày 8/4 nhưng chưa vi phạm không phận", Zvezda cho biết.
[ẢNH]
"Ngôi sao" trong vụ việc nói trên, chiếc Ilyushin Il-38N là phiên bản máy bay tuần tra chống ngầm nâng cấp từ nguyên mẫu Il-38 ra đời từ thời Liên Xô.
[ẢNH]
Thông số kỹ thuật cơ bản của máy bay tuần tra chống ngầm Il-38N bao gồm: kíp chiến đấu 10 người; chiều dài 39,6 m; sải cánh 37,42 m; chiều cao 10,16 m; trọng lượng cất cánh tối đa 63.500 kg.
[ẢNH]
Máy bay được trang bị 4 động cơ cánh quạt AI-20M (công suất 4.250 mã lực mỗi chiếc) cho tốc độ tối đa 724 km/h, tầm hoạt động 9.500 km. Hiện nay Il-38N mới được sản xuất với số lượng hạn chế cho hải quân Nga và Ấn Độ.
[ẢNH]
So với nguyên bản Il-38 thì Il-38N đã có bước tiến đáng kể với khả năng tìm kiếm phát hiện mục tiêu tăng lên 4 lần, phạm vi bao phủ hoạt động cũng tăng 4 lần so với các máy bay Il-38 cũ.
[ẢNH]
Máy bay tuần tra chống ngầm Il-38N được trang bị hệ thống Novella với khả năng phát hiện mục tiêu bay ở khoảng cách 90 km, mục tiêu mặt nước đến 320 km.
[ẢNH]
Hệ thống này có kết cấu bao gồm 1 máy tính kỹ thuật số với 2 sĩ quan vận hành, mỗi thiết bị vận hành có 1 màn hình LCD 13 inch và trạm chỉ huy với 1 màn hình lớn.
[ẢNH]
Tất cả các thiết bị được kết nối thông qua 1 kênh đặc biệt và khách hàng có thể tùy chỉnh lắp đặt thêm bất cứ thiết bị nào mà họ muốn.
[ẢNH]
Khoang chứa vũ khí và các điểm treo bên ngoài của máy bay tuần tra săn ngầm Il-38N có thể mang theo 9.000 kg bao gồm tên lửa đối hạm, ngư lôi và bom chìm.
[ẢNH]
So sánh về tính năng kỹ chiến thuật thì Il-38N của Nga được đánh giá tương đương với P-3C Orion của Mỹ, tức là còn có khoảng cách nhất định so với chiếc P-8A Poseidon tối tân.
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]