Theo VnExpress, trung bình mỗi năm, con người sản xuất 300 triệu tấn nhựa. Khoảng 12,7 triệu tấn rác thải nhựa bao gồm túi, chai, bao bì thực phẩm sẽ đi vào đại dương, tàn phá môi trường biển và ảnh hưởng đến đời sống của các sinh vật
Một chú rùa với phần mai phát triển dị dạng do mắc phải vòng nhựa từ lúc nhỏ
Trên hình là một con chim hải âu lớn chết trên đảo san hô Midway với nhiều mảnh rác thải nhựa trong dạ dày. Các nghiên cứu cho thấy, khoảng 60% chim biển từng ăn phải rác thải nhựa. Con số này dự kiến tăng lên 99% vào năm 2050
Hình ảnh về chú cá tội nghiệp này được ghi lại tại biển Caribean. Chỉ một sợi dây cao su bị vứt bừa bãi ra tự nhiên cũng có thể gây ra những tác hại không ngờ cho các loài động vật
Chú chim tội nghiệp bị chết do mắc phải dây bóng bay
Chắc bạn sẽ tưởng tượng ra được cảnh chú hải cẩu này chết dần trong tuyệt vọng do bị một sợi dây vô tình quấn vào cổ
Một mảnh lưới bỏ đi của các ngư dân có thể khiến những động vật biển bị mắc kẹt. Với chú rùa này, khi toàn thân không thể cử động, việc bơi lên mặt nước để hô hấp là điều bất khả thi và cái chết là khó tránh khỏi
Một chú cò bị vướng vào túi nilon ở Tây Ban Nha
Sau khi đã ăn đầy bụng những mẫu rác thải không thể tiêu hoá, chú chim này đã nhận lấy kết cục bi thảm
Thợ lặn tại Cơ quan Hải dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) đang cố gắng giải cứu một con hải cẩu mắc kẹt trong lưới đánh cá bằng nhựa bị vứt bỏ
Chú hải cầu này thì bị túi nilon cuốn quanh cổ
Hình ảnh chú cá heo không may bị mắc vào lưới đánh cá khi bơi giữa đại đương