[ẢNH] Quy mô tập trận Vostok 2018 của Nga chỉ được một nửa so với công bố?

ANTD.VN - Số lượng quân nhân cũng như phương tiện được Nga huy động tham gia cuộc tập trận chiến lược Vostok 2018 theo phía Mỹ thì không được "hoành tráng" như những gì Moskva từng công bố.

Hiện nay Quân đội Nga, Trung Quốc và Mông Cổ vẫn đang tiến hành cuộc tập trận chiến lược lớn nhất kể từ thời Liên Xô mang tên Vostok 2018 được tổ chức tại vùng Viễn Đông.

 Ước tính Quân đội Nga đã huy động con số vô cùng ấn tượng bao gồm 300.000 binh sĩ, 36.000 xe tăng và các loại phương tiện khác, 80 tàu chiến và 1.000 máy bay chiến đấu các loại.

Số lượng binh sĩ Nga tham gia cuộc tập trận này lớn gấp 2 lần lực lượng vũ trang của Anh, và quy mô cũng lớn gấp 2 lần cuộc tập trận Vostok diễn ra hồi năm 2014.

Bên cạnh đó, đối tác quan trọng hàng đầu của Moskva là Trung Quốc đã hưởng ứng nhiệt tình nhất khi cử tới 3.200 binh sĩ cùng hàng trăm máy bay, xe tăng sang tham dự.

Những cuộc diễn tập bắn đạn thật trên thảo nguyên rộng lớn có sự tham gia của "dòng thác xe tăng" được yểm trợ bởi số lượng lớn máy bay và cả hoạt động đổ bộ đường biển theo đánh giá "như để chuẩn bị cho thế chiến thứ ba".

Hình ảnh những đoàn xe tăng di chuyển rầm rộ trên thảo nguyên, tên lửa, máy bay không người lái... khiến cho nước Nga phần nào lấy lại được hình ảnh của siêu cường Liên Xô trước kia.

Diễn biến của cuộc tập trận chiến lược Vostok 2018 dĩ nhiên là được phương Tây, trong đó đặc biệt là Mỹ theo dõi sát sao tất cả mọi diễn biến dù là nhỏ nhất.

Nhưng có một điều gây bất ngờ đó là tờ báo Mỹ The Atlantic dẫn các nguồn tin từ những nhà phân tích của mình cho rằng, mặc dù khá ấn tượng nhưng cuộc tập trận chiến lược Vostok 2018 của Nga chưa tới mức phải lo ngại.

The Atlantic cho rằng, quân số Nga tham gia cuộc tập trận trên thực chất không hề "hoành tráng" như những gì Moskva vẫn công bố, cụ thể là chỉ có khoảng 150.000 quân nhân tham dự sự kiện này.

Con số 300.000 binh sĩ mà phía Nga đưa ra bao gồm cả những quân nhân không trực tiếp thực hành ngoài thao trường, mà họ tiến hành huấn luyện trên sa bàn hoặc thiết bị mô phỏng.

Tờ báo Mỹ cho rằng, chi phí di chuyển 1/3 tổng số binh sĩ Nga đến khu vực Siberia và vùng Viễn Đông là rất đắt đỏ, trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn rất khó để triển khai nhiều quân như vậy mà không gặp trở ngại nào.

Chính vì vậy mà số lượng quân nhân cùng phương tiện quân sự của Nga có mặt trong cuộc tập trận thực chất chỉ bằng một nửa và con số này chưa đến mức phải thật sự lo ngại.

Hiện tại vẫn chưa thể đánh giá chính xác về độ tin cậy của tin tức được trang báo The Atlantic đưa ra, đồng thời phía Nga cũng chưa có bất cứ phản ứng nào, cho nên rất khó khăn để kiểm chứng.

Ngoài hoạt động diễn tập quân sự, còn một vấn đề khác được phương Tây quan tâm đó là liệu Nga và Trung Quốc có tiến tới thành lập một liên minh quân sự để đối phó lại với ảnh hưởng của Mỹ trên toàn cầu?

Nhưng có vẻ như viễn cảnh trên sẽ còn lâu mới trở thành hiện thực, bởi mặc dù chia sẻ nhiều quan điểm và mục tiêu chung nhưng Moskva và Bắc Kinh vẫn còn khá nhiều bất đồng cần vượt qua.

Ngoài đề phòng Mỹ, Nga chắc chắn không thể xem nhẹ tham vọng của Trung Quốc trong khu vực, cho nên họ vẫn phải có sự cảnh giác nhất định dẫn tới việc liên minh quân sự chỉ là viễn cảnh xa xăm.