[ẢNH] Quân nhân Nga sẽ trực tiếp vận hành S-300 trong vỏ bọc lính Syria?

ANTD.VN - Quãng thời gian 3 tháng huấn luyện binh lính Syria làm quen với tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 mà Nga vừa công bố bị cho là quá gấp gáp và không thể đảm bảo chất lượng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu vừa tuyên bố họ đã hoàn thành việc cung cấp cho Quân đội chính phủ Syria 49 thiết bị và 4 bệ phóng tên lửa phòng không tầm xa S-300 đầu tiên.

Các hệ thống S-300 đã được Quân đội Syria triển khai, tuy nhiên trước mắt nó sẽ chưa thể bước vào chiến đấu ngay vì cần phải thực hiện công tác huấn luyện trong ít nhất 3 tháng.

Mặc dù vậy, khoảng thời gian huấn luyện trên bị cho là quá ngắn, không đủ để kíp trắc thủ hoàn toàn nắm vững lý thuyết cũng như thực hành để làm chủ vũ khí tối tân này.

Nếu sau 3 tháng "học việc" mà binh lính Syria vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu với S-300 mà đã phải bước vào trận đối đầu kẻ địch cực mạnh như Không quân Israel thì cửa thắng cho họ là cực thấp.

Nếu tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 bị phá hủy thì sẽ gây ảnh hưởng vô cùng tiêu cực tới các loại vũ khí hiện đại do Nga sản xuất, nhất là với món hàng đang ăn khách như S-400.

Bởi vậy để tránh nguy cơ trên, đang có một luồng ý kiến cho rằng binh lính Syria chỉ là vỏ bọc, còn thực chất những tổ hợp S-300 này sẽ do quân nhân Nga trực tiếp điều khiển.

Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra khi vào ngày 20/10 tới đây hệ thống phòng không hợp nhất Nga - Syria sẽ được thành lập và các tổ hợp S-300 này sẽ nằm dưới sự chỉ huy của lực lượng Nga.

Thậm chí binh lính Syria khi đó chỉ còn duy nhất một nhiệm vụ là lái xe và triển khai hệ thống S-300 ngoài trận địa, còn lại thao tác bắt mục tiêu, phóng và dẫn đạn sẽ được thực hiện hoàn toàn tự động hoặc dưới sự điều khiển của Nga.

Viễn cảnh trên dĩ nhiên là khả thi về mặt kỹ thuật nhưng nó lại tiềm ẩn vấn đề nguy hiểm khác, đó là như vậy đồng nghĩa với việc Nga trực tiếp đối đầu với Israel.

Từ khi tham chiến tại Syria từ năm 2015 tới nay thì Nga luôn cố gắng tránh đối đầu với các đối thủ mạnh như Thổ Nhĩ Kỳ hay Israel bằng mọi cách.

Nếu đi ngược lại nguyên tắc này thì toàn bộ căn cứ quân sự cũng như quân nhân Nga đóng quân trên đất Syria sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị thiệt hại nặng nề là rất lớn.

Không quân Israel từ trước tới nay vẫn luôn có động thái tránh gây thương vong cho quân nhân Nga, nhưng nếu người Nga trực tiếp bắn vào máy bay của họ thì sẽ rất khác.

Cần lưu ý rằng báo chí Israel đã úp mở tới khả năng tấn công hủy diệt căn cứ Hmeimim của Nga nếu gặp phải tình huống thực sự khẩn cấp.

Với tiềm lực quân sự cực mạnh của mình và được Mỹ đứng sau hỗ trợ, lực lượng nhỏ của Nga tại Syria sẽ rất khó đứng vững sau các đợt oanh kích ồ ạt của họ.

Bởi vậy, viễn cảnh quân nhân Nga trực tiếp điều khiển các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 của Syria theo nhận định từ các chuyên gia quân sự là điều rất khó xảy ra.