[ẢNH] 'Quái thú' Su-35 vừa vụt lao lên đánh chặn chiến đấu cơ Israel

ANTD.VN - Chiến đấu cơ Su-35 Nga tại Syria đã xuất kích đánh chặn một chiến đấu cơ Israel, khi chiếc máy bay này đang chuẩn bị thực hiện một cuộc tập kích vào thủ đô Damascus.

Có vẻ như Nga ngày càng có những hành động cứng rắn hơn nhằm bảo vệ đồng minh Syria tại khu vực Trung Đông. Dù có mối quan hệ hết sức thân thiết với Israel, nhưng có vẻ Moscow không đồng ý để Tel Aviv tiếp tục tấn công vào Damascus.

Việc điều động chiến đấu cơ nổi tiếng Su-35 lao lên chặn chiến đấu cơ Israel không cho không kích vào thủ đô Damascus một lần nữa khẳng định điều này. 

Ít nhất đây là lần thứ 2 trong năm nay Nga điều động chiến đấu cơ Su-35 lên chặn đứng máy bay Israel không cho không kích.  

Với sự cơ động linh hoạt cùng kho vũ khí cực mạnh, Su-35 ít nhiều làm cho các chiến đấu cơ Israel nhụt chí mỗi khi bị tiêm kích Nga lao lên chặn.

Su-35 hiện là chiến đấu cơ mạnh nhất của Nga đang hoạt động tại chiến trường Syria. 

Tuy được chế tạo để thực hiện đa nhiệm vụ, nhưng tại Syria, Su-35 chủ yếu đảm nhận việc tấn công mặt đất.

Tại chiến trường này, Su-35 thường mang theo bom và đặc biệt là rocket để bắn thẳng vào tiền đồn của đối phương.

Những cuộc tấn công của Su-35 đã gây ra những thiệt hại lớn cho phiến quân khủng bố Syria.

Ngoài việc trấn áp khủng bố, Su-35 còn được Nga sử dụng như một "át chủ bài" để kiểm soát bầu trời Syria.

Chính vì vậy mỗi khi Mỹ bay qua vùng trời Syria do Nga kiểm soát đều phải thông báo và xin phép Moscow.

Su-35 được trang bị 2 động cơ Lyulka AL-35F điều chỉnh hướng phụt 3D, có lực đẩy thường 74.5 kN và khi đốt nhiên liệu phụ trội lực đẩy tăng lên 142 kN mỗi chiếc.

Động cơ cực khỏe giúp Su-35S có tốc độ tối đa 2.390km/h, tầm bay lên tới 3.900km.

Su-35S có trần hoạt động cao tới 18.000 m. Đây cũng là một trong những chiến đấu cơ có tốc độ leo cao nhanh nhất thế giới với vận tốc 280 m/s.

Về kích thước, Su-35 dài 21,9m, cao 5,9m, sải cánh 15,3m.

Trọng lượng rỗng 17,5 tấn, tải trọng cất cánh tối đa 34,5 tấn.

Su-35 có 12 điểm treo với tổng trọng lượng vũ khí đem theo lên tới 8 tấn.

Ngoài một pháo 30mm GSh-30 với 150 viên đạn gắn ở mũi, Su-35S còn có thể mang hầu hết các loại vũ khí dành cho chiến đấu cơ của Nga.

Để đối không, Su-35 được trang bị những loại tên lửa AA-12 Adder (R-77), AA-11 Archer (R-73), AA-10 Alamo (R-27) và tên lửa tầm bắn siêu xa P-37M (R-37M).

Để làm nhiệm vụ cường kích, Su-35 được trang bị những loại tên lửa như: AS-17 Krypton (Kh-31), AS-16 Kickback (Kh-15), AS-10 Karen (Kh-25ML), AS-14 Kedge (Kh-29), AS-15 Kent (Kh-55), AS-13 Kingbolt (Kh-59).

Su-35S có thể mang theo các loại bom: KAB-500, LKAB-1500; bom dẫn đường bằng laser/TVFAB-100/250/500/750/1000... Chiến đấu cơ này cũng được trang bị các ống phóng rocket S-5, S-8 để tấn công đối phương.

Về hệ thống radar điều khiển hỏa lực, Su-35 sử dụng radar mảng pha thụ động IRBIS-E (PESA), cự ly phát hiện máy bay thông thường lên tới 350km, tàu chiến cỡ lớn là 400km. Đây được coi là một trong những chiến đấu cơ mạnh nhất thế giới hiện nay.