Xe tăng chiến đấu chủ lực T-62 là bản nâng cấp từ người tiền nhiệm T-54/55 nổi tiếng, chính thức phục vụ trong biên chế quân đội Liên Xô từ năm 1961.
So với T-54/55 thì thay đổi rõ ràng nhất ở T-62 đó là nó được tích hợp một tháp pháo rộng hơn, gắn kết pháo nòng trơn U-5TS (2A20) cỡ 115 mm thay vì khẩu pháo D-10T2S cỡ 100 mm nòng xoắn.
Tính đến thời điểm hiện tại, T-62 đã tỏ ra quá lạc hậu về cả phương diện sức mạnh hỏa lực lẫn khả năng bảo vệ cho dù được nâng cấp lên phiên bản T-62M mạnh mẽ hơn.
Tuy nhiên do số lượng T-62 đang hoạt động vẫn là rất nhiều cho nên việc giúp cho nó đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của chiến tranh hiện đại đặc biệt là khía cạnh hỏa lực vẫn vô cùng cần thiết.
Mới đây trong buổi lễ duyệt binh, quân đội Ai Cập đã giới thiệu một phương án nâng cấp T-62 rất đáng để cho các quốc gia khác phải học tập, cách làm của họ tương tự như Triều Tiên.
Thay vì mua sắm tên lửa AT-10 Bastion để có thể phóng qua nòng pháo, Ai cập lại lựa chọn cách tích hợp cho T-62 của mình 4 tên lửa chống tăng gắn ngoài, bố trí đều 2 bên tháp pháo.
Cách làm trên được Triều Tiên thực hiện trước tiên trên dòng xe tăng chiến đấu chủ lực Pokpung-ho IV (Bão Hổ IV) của họ, nó được mệnh danh là xe tăng có dàn hỏa lực phong phú nhất thế giới.
Xe tăng Triều Tiên được trang bị cả trọng liên 14,5 mm, tên lửa chống tăng AT-5 Spandrel lẫn tên lửa phòng không vác vai SA-16 Igla gắn ở bên ngoài tháp pháo.
Việc không đưa tên lửa chống tăng vào trong tháp pháo mà lại gắn phía ngoài chắc chắn sẽ gây ra khá nhiều thắc mắc vì sự cồng kềnh và dễ bị tổn thương mà nó mang lại.
Quả tên lửa bố trí bên ngoài tháp pháp rất dễ bị hư hỏng bởi mảnh bom, pháo, việc tái nạp đạn chứa đựng nhiều rủi ro và phải đấu nối thiết bị ngắm laser rất phức tạp.
Nhưng quốc gia thực hiện cũng có cái lý của họ, đó là cách làm trên sẽ khiến tận dụng được vũ khí cũ, không cần phải mua thêm tên lửa chống tăng AT-10 của Nga vốn giá thành chẳng hề rẻ.
Hơn nữa tên lửa chống tăng gắn ngoài tháp pháo có kích thước lớn hơn loại phóng đi từ nòng, mang lại sức xuyên phá mạnh và tầm bắn xa hơn nhiều.
Việc tích hợp tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không đã được Triều Tiên thực hiện trên cả những khẩu pháo tự hành của họ chứ không chỉ riêng xe tăng chiến đấu chủ lực.
Tóm lại, phương pháp nâng cấp hỏa lực cho xe tăng chiến đấu chủ lực T-62 như cách mà Ai Cập thực hiện đáng để cho nhiều lực lượng khác vẫn đang sử dụng dòng chiến xa này (trong đó có Việt Nam) học tập.