[ẢNH] Phòng không Syria gặp nguy khi Ukraine tiết lộ bí mật S-300PM cho Israel

ANTD.VN - Lực lượng Không quân Israel đang rất tích cực tìm hiểu tính năng kỹ chiến thuật của các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300PM mà Nga vừa mới chuyển giao cho Syria để có thể đưa ra phương án đối phó tốt nhất.

Hôm 9/10, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn nguồn tin quân sự nước này cho biết Moskva đã vận chuyển tới Syria tổng cộng 3 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300PM cùng 24 xe phóng và 300 đạn đánh chặn.

Như vậy phiên bản S-300PM mà Nga giao cho Syria chỉ là bản nội địa của S-300PMU, tính năng kỹ chiến thuật của nó được nhận xét là còn thua xa S-300PMU-1 và S-300PMU-2 được bán ra nước ngoài.

Điều này có thể khiến Không quân Israel cảm thấy "dễ thở" hơn khi phải đối phó với nó, vì từ trước đến nay họ vẫn tích cực tìm hiểu tính năng kỹ chiến thuật của S-300 nhằm đề phòng tình huống phải đối đầu trong tương lai.

Không quân Israel từng thường xuyên làm quen với các tổ hợp S-300PS và S-300P được Mỹ mua về từ Nga và Belarus, tuy rằng đây là phiên bản lạc hậu hơn S-300PM nhưng vẫn rất đáng quý.

Bước ngoặc thực sự đến với Israel khi họ được lực lượng phòng không Hy Lạp mời tập trận với các tổ hợp S-300PMU-1 của họ, đây là phiên bản xuất khẩu của S-300PM-1 có tính năng kỹ chiến thuật tốt hơn S-300PM mà Nga vừa giao cho Syria.

Nhưng các cuộc tập trận với S-300PMU-1 của Hy Lạp chỉ là "giao lưu quân sự" đơn thuần, Athens không hề tiết lộ cho Israel bất cứ bí mật nào của S-300PMU-1 để tiêm kích nước này có thể khai thác.

Tuy nhiên diễn biến mới thực sự quan trọng đã tới trong ngày hôm qua 9/10 khi báo chí Nga đăng tải thông tin rằng một phái đoàn quân sự Israel đã bí mật tới tham quan các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Tại đây, các kỹ sư quân sự Ukraine đã không chỉ tiết lộ cho Israel biết về tính năng kỹ chiến thuật cơ bản của S-300 mà còn "bật mí" cho họ nhiều phương pháp cốt lõi để có thể vượt qua tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa này.

Sau khi Liên Xô tan rã, lực lượng phòng không Ukraine được kế thừa khá nhiều tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 ở các phiên bản, bao gồm cả S-300PS lẫn S-300PM.

Trong cuộc duyệt binh chào mừng ngày độc lập hôm 24/8, Ukraine đã lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng các tổ hợp tên lửa phòng không S-300PM và S-300PS vừa được họ hiện đại hóa.

Theo nhận xét từ nhiều chuyên gia quân sự, S-300PM nâng cấp của Ukraine có tính năng rất tương đồng với các bộ khí tài mà Moskva vừa cấp tốc viện trợ cho đồng minh Syria.

Ngoài được biết về bí mật của S-300PS/PM, khả năng rất cao là Không quân Israel cũng được chia sẻ cả cách thức để vượt qua tổ hợp phòng không lục quân S-300V1 vốn có tính năng gần bằng S-300VM mà Nga triển khai ở Tartus.

Hành động trên của Ukraine được cho là không nhằm mục đích nào khác ngoài việc muốn "gài đẹp" đối thủ số 1 của họ hiện nay chính là Quân đội Nga.

Nếu các tổ hợp S-300PM bị Không quân Israel tiêu diệt thì uy tín của vũ khí Nga trên thị trường quốc tế sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, dẫn tới để lỡ nhiều hợp đồng giá trị cao.

Bên cạnh đó, thông qua hoạt động trao đổi quốc phòng này, rất có khả năng Kiev sẽ được Tel Aviv đáp lễ bằng cách cung cấp thêm nhiều công nghệ quân sự tiên tiến cho quốc gia Đông Âu này.

Hiện tại Nga vẫn chưa có phản ứng chính thức về thông tin trên, có thể do họ nghĩ rằng nếu bày tỏ quan ngại vào lúc này sẽ gây ảnh hưởng đến tinh thần của binh lính Syria, hoặc cũng có khả năng các tổ hợp S-300PM Syria vừa nhận đã được sửa đổi khác rất nhiều so với bản của Ukraine.