[ẢNH] Phiến quân thân Mỹ hoảng loạn khi xe tăng T-90 Syria tràn ngập tại chảo lửa Daraa

ANTD.VN - Vào khoảng 2h sáng 25-6 (giờ địa phương), Quân đội Syria với chủ công là Sư đoàn cơ giới số 4 và lực lượng đặc nhiệm "Hổ Syria" đã chính thức mở màn chiến dịch tổng tấn công vào trung tâm thủ phủ Daraa. Ngay sau lệnh tấn công là hàng loạt xe tăng chủ lực T-90 tràn lên chiếm lĩnh mặt trận.

Quân đội Syria đã điều chuyển một lực lượng lớn xe tăng T-90 tiến vào phòng tuyến của lực lượng quân đội Syria tự do (FSA), đồng minh cũ của Mỹ ở vùng Al-Lajat, đông bắc Daraa.

Được biết, trước khi tham gia vào chiến trường Đông Ghouta và giờ là miền nam Syria, một số lượng lớn tăng T-90A đã được Nga âm thầm nâng cấp và trang bị hệ thống phòng vệ mới nhằm nâng cáo khả năng sống sót trên chiến trường.

Những hệ thống phòng vệ này được định danh là Arena-M. Chúng không chỉ được trang bị cho T-90A mà còn được tích hợp lên cả dòng tăng T-72 của Syria để xung phong chiếm lĩnh trận địa trên chiến trường.

Arena trước đây được thiết kế trang bị trên xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 với nhiệm vụ đấu tăng và đột phá điểm. 

Trong khi đó, Arena-M trang bị trên xe tăng T-72 và T-90 có thể thực hiện nhiệm vụ đa nhiệm hơn, nhất là trong nhiệm vụ tác chiến đô thị và chiến tranh bất đối xứng hiện đại.

Hệ thống cảm biến của Arena sẽ quét khu vực xung quanh xe tăng để phát hiện mối đe dọa từ các loại vũ khí chống tăng. 

Khi một tên lửa chống tăng phóng về phía xe tăng, thông số về mục tiêu sẽ được hệ thống cảm biến truyền về cho máy tính điều khiển.

Dựa vào thông số về tọa độ, vận tốc của tên lửa, máy tính điều khiển sẽ kích hoạt hệ thống đánh chặn ở vị trí phù hợp. 

Hệ thống Arena có thời gian phản ứng với mục tiêu chỉ 0,07 giây, nó có thể đối phó với các mục tiêu có tốc độ lên đến 700m/s.

Với hệ thống Arena-M, cả Nga và quân đội Syria tin rằng, xe tăng T-90A sẽ chặn được đòn tấn công từ mọi hướng bất kể trong môi trường tác chiến nào.

Chính điều này khiến họ tự tin tung một lực lượng lớn xe tăng T-90 vào chảo lửa Daraa, phía Nam Syria.

Tỉnh Daraa và thủ phủ cùng tên nằm tại ngã ba biên giới Syria - Jordan - Israel là thành trì của phe đối lập, bao gồm một phần của tỉnh Quneitra trải dài đến tận Cao nguyên Golan - lãnh thổ Syria bị Israel chiếm đóng kể từ cuộc chiến tranh 6 ngày vào năm 1967. Đây là tàn dư cuối cùng của phe đối lập vũ trang chống chính phủ ở phía nam Syria.

Mỹ, Nga và Jordan đã đồng thuận vào năm 2017 để đưa Daraa thành một "khu vực giảm leo thang". 

Tuy nhiên trên thực địa, cả hai phía (quân chính phủ và lực lượng đối lập) đều không thực thi lệnh ngưng bắn.

Các cuộc giao tranh diễn ra liên tục trong nửa cuối năm 2017. Tuy vậy, sau khi lực lượng đối lập thất bại nặng nề tại phía nam Daraa, chiến sự tạm ngưng cho tới giữa năm 2018.

Máy bay của không quân Syria sau khi thả các truyền đơn để cảnh báo về một cuộc tấn công sắp xảy ra, thúc giục các chiến binh nổi dậy hạ vũ khí, bắt đầu ném bom vào các vị trí đối phương vào ngày 21-6.

Vào khoảng 2h sáng 25-6 (giờ địa phương), quân đội Syria với chủ công là Sư đoàn cơ giới số 4 và lực lượng đặc nhiệm "Hổ Syria" đã chính thức mở màn chiến dịch tổng tấn công vào trung tâm thủ phủ Daraa. 

Ngay sau lệnh tấn công là hàng loạt xe tăng chủ lực T-90 tràn lên chiếm lĩnh mặt trận.

Phối hợp với mũi tiến công của lực lượng đặc nhiệm Hổ Syria đánh theo hướng vùng nông thôn phía Đông Nam Daraa.

 Sư đoàn cơ giới số 4 cùng các đơn vị phối thuộc khác như vệ binh cộng hòa đã được lệnh tiến sâu vào thủ phủ tỉnh này, quyết quét sạch các lực lượng phiến quân đối lập gồm quân đội Syria tự do (FSA) và khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS).

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Syria tuần trước, Tổng thống Assad hy vọng cuộc chiến sẽ kết thúc trong "chưa đầy một năm tới", và lặp lại lời thề của mình để đòi lại "từng inch" lãnh thổ Syria.

Việc điều động xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 vào chiến trường Daraa cho thấy quyết tâm cao độ của chính quyền Syria trong việc bình định phía Nam nước này.

T-90 vốn rất nổi danh tại chiến trường Syria nhờ hỏa lực mạnh, khả năng cơ động tốt và đặc biệt có thể đương đầu tốt với các loại vũ khí chống tăng.

Có những chiếc xe tăng hiện đại T-90 này sẽ giúp năng lực chiến đấu của quân đội Syria tăng lên trong trường hợp có thể sự hỗ trợ từ không quân Nga không còn được dồi dào như trước.

Về hỏa lực, xe tăng T-90 được trang bị pháo 2A46M cỡ nòng 125mm có khả năng bắn được cả tên lửa có điều khiển qua nòng.

Ngoài ra nó cũng bắn được đạn xuyên thép dưới cỡ nòng với động năng cực lớn để phá hủy xe tăng đối phương.

Vũ khí phòng không là khẩu súng máy hạng nặng Kord 12,7mm mới nhất của Nga. Đây là khẩu súng có tầm bắn xa, khả năng chính xác cao và hoạt động tốt trong điều kiện khắc nghiệt.

Xe tăng T-90 có hệ thống ổn định ngắm bắn giúp chúng có thể bắn khi đứng yên cũng như cả khi hành tiến với độ chính xác cao. Pháo trên xe tăng có thể diệt mục tiêu từ khoảng cách 4-5km.

Xe tăng T-90 được trang bị động cơ có công suất từ 850 - 1150 mã lực tùy theo phiên bản. Phiên bản T-90A Nga cấp cho Syria nhiều khả năng chỉ mang động cơ có công suất 850 mã lực.

Tuy động cơ có công suất thấp hơn xe tăng phương Tây, nhưng nhờ trọng lượng nhỏ, nên xe tăng T-90A vẫn cơ động cực tốt trên chiến trường, ngang tầm với những xe tăng phương Tây trang bị động cơ 1.500 mã lực.

Đặc biệt T-90 là loại xe tăng đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống bảo vệ 4 lớp chắc chắn trước các loại vũ khí chống tăng của đối phương. Đây là điều giúp những chiếc xe tăng này có khả năng sống sót cao trên chiến trường.