[ẢNH] Ông Kim Jong-un có vượt cha và ông nội để trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên kiệt xuất?

ANTD.VN - Những bước tiến mạnh mẽ trên bán đảo Triều Tiên mà đỉnh điểm là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều đang cho thấy chủ tịch Kim Jong-un đang từng bước vượt mặt cha và ông nội để trở thành nhà lãnh đạo tài ba của đất nước này.

Những biến chuyển mới trên bán đảo Triều Tiên cho phép thế giới hy vọng về một tương lai phát triển bền vững cho khu vực này sau thời gian dài căng thẳng.

Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ trở thành một trong những sự kiện quốc tế được quan tâm nhất trong thời gian vừa qua.

"Thế giới đạt một bước lùi lớn khỏi thảm họa hạt nhân tiềm năng. Không còn tên lửa, thử nghiệm hay nghiên cứu hạt nhân nữa. Con tin được trở về nhà cùng với gia đình họ. Cảm ơn Chủ tịch Kim, ngày chúng ta gặp nhau đã đi vào lịch sử", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Twitter hôm 12-6.

Rõ ràng những động thái của chủ tịch Kim Jong-un thời gian vừa qua đã phần nào đưa tiếng tăm của vị nguyên thủ này vượt trên những nhà lãnh đạo tiền nhiệm cũng là cha và ông nội của ông trước đó.

Trả lời trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh, ông Trump nói rằng Kim Jong-un là một người "tài năng", "yêu nước".

Đồng thời ông chủ nhà Trắng cũng cho rằng chủ tịch Kim Jong-un là "một nhà đàm phán đáng trân trọng". 

"Tôi muốn cảm ơn Chủ tịch Kim vì đặt bước tiến táo bạo hướng tới một tương lai tươi sáng mới cho người dân của ông. Cuộc gặp chưa từng có giữa một tổng thống Mỹ với lãnh đạo Triều Tiên  đã chứng minh thay đổi thực sự là điều có thể", ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ cho hay đã mời ông Kim đến Nhà Trắng và ông cũng sẽ đến thăm Bình Nhưỡng vào "thời điểm thích hợp".

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều kết thúc bằng một tuyên bố chung gồm 4 điểm chính: thiết lập quan hệ mới giữa hai nước "vì hòa bình và thịnh vượng của người dân", nỗ lực xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, tái khẳng định cam kết trong Tuyên bố Panmunjom đạt được giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc hồi tháng 4, và thúc đẩy công tác tìm kiếm hài cốt các tù binh chiến tranh.

Trước đó chủ tịch Kim Jong Un cũng đã có cuộc gặp gỡ cấp cao với người đồng cấp Hàn Quốc, ông Moon Jae-in. Hai bên đã đồng ý nối lại việc đàm phán hòa bình cũng như lộ trình thống nhất giữa hai miền Nam-Bắc.

Với tài năng uyển chuyển của mình, chủ tịch Kim Jong-un đang cho thấy ông là nhà lãnh đạo có cái nhìn chiến lược.

Thực tế trước đó Triều Tiên đã gia tăng căng thẳng khi liên tục cho thử nghiệm vũ khí hạt nhân cũng như tên lửa đạn đạo tầm xa.

Tình hình trên bán đảo này được đẩy lên hết mức tối đa có thể tiềm ẩn một nguy cơ xung đột, đúng lúc đó Triều Tiên lại bật đèn xanh sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán.

Giới quan sát cho rằng, đây có thể là chiến lược của nhà lãnh đạo Triều Tiên nhằm tìm kiếm nhiều thuận lợi hơn khi bắt đầu nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ và Hàn Quốc.

Trong khi đó với mối quan hệ đồng minh cùng Bắc Kinh, Bình Nhưỡng cũng cho thấy tư duy độc lập của mình.

Thậm chí hai nguyên thủ của bán đảo Triều Tiên cho rằng, tương lai bán đảo này phải do chính người dân nơi đây quyết định.

Với những gì đã và đang diễn ra cho phép giới quan sát hy vọng về một tương lai sáng lạn cho bán đảo này sau thời gian dài chiến tranh và căng thẳng.

Và nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong-un đang cho cả thế giới thấy ông là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, chứ không hẳn chỉ là một người kế vị gia tộc họ Kim.