[ẢNH] Ông Kim Jong-un có phần "lép vế" trướcTổng thống Mỹ Donald Trump?

ANTD.VN - Trong khoảnh khắc đầu tiên của cuộc gặp mặt lịch sử, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đều thể hiện quyền lãnh đạo và chỉ huy ngay khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh ở Singapore. Song về tuổi đời và tuổi nghề, nhà lãnh đạo Triều Tiên có phần "lép vế" với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bà Karen Leong, Giám đốc Học viện Ngôn ngữ cơ thể có trụ sở tại Singapore, cho biết trong 60 giây đầu tiên, cả hai nhà lãnh đạo đều tỏ rõ vai trò dẫn dắt trong cuộc gặp gỡ của họ

Bà cho biết: “Cái bắt tay của hai nhà lãnh đạo mang tính đồng đẳng"

Tuy nhiên ông Trump nhận thức được điều này vàluôn thể hiện vai trò của mình với mục đích cho người đồng cấp Triều Tiên biết rằng ông mới là người chỉ huy cuộc gặp này.

Ông Trump chiếm phần lớn thời lượng của cuộc nói chuyện

Trong khi đó, ông Kim Jong-un dường như chỉ lắng nghe chăm chú

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thể hiện sự "quan tâm" của mình với người đồng cấp thông qua việc quay sang nhìn ông Trump ba lần sau khi kết thúc cuộc hội đàm đầu tiên

Tổng thống Mỹ, với tuổi đời gấp đôi ông Kim, sau đó xuất hiện để dẫn đường đến thư viện nơi hai bên tổ chức một cuộc họp riêng, đặt tay lên lưng của người đứng đầu nhà lãnh đạo Triều Tiên

Tuy nhiên, bà Karen cho biết hai nhà lãnh đạo đều khó có thể che giấu một chút lo lắng khi cùng hội đàm

Ông Trump có một nụ "không tới" và sự bồn chồn thể hiện ở đôi bàn tay

Ông Kim ít thể hiện được quan điểm và hay nhìn chằm chằm xuống đất

Trước cuộc họp, ông Trump khẳng định có thể thỏa hiệp trong vòng một phút đầu tiên cho dù đối tác Bắc Triều Tiên có thực sự mong muốn hay không

Tại hội nghị G7 ở Canada, ông Trump đã tuyên bố trước các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế G7 khác rằng: "Tôi cho rằng mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh chóng và tôi biết rằng cuộc gặp sẽ đem lại một kết quả tốt"