[ẢNH] Những "ông trùm" ma tuý khét tiếng giàu có nhất thế giới

ANTD.VN - Những ông trùm, bà trùm đứng đằng sau đường dây buôn bán ma tuý khét tiếng trên thế giới đã mang về cho mình một khối tài sản không nhỏ. Có kẻ sở hữu cả gia tài lên đến 30 tỷ USD. Nhưng kết cục của chúng khá giống nhau: nếu không sa lưới pháp luật thì cũng bị đối thủ "thanh toán".

Alphonse Gabriel "Al" Capone (1899-1947)thường được biết đến với biệt danh "Scarface" (mặt sẹo), là một trùm gangster người Mỹ với vỏ bọc thương gia. Hắn là 1 trong những tên tội phạm khét tiếng ở Mỹ, nổi lên từ năm 1920. 

Capone khởi đầu “sự nghiệp” tội phạm bằng việc buôn lậu rượu, sau đó chuyển sang các hoạt động bất hợp pháp khác. Đến ngày 17-10-1931, Al Capone bị bắt. Hắn lĩnh bảnán 11 năm tù vì tội trốn thuế và phải nộp phạt 80.000 USD

"Bà chúa Cocaine" Griselda Blanco (1947-2012)là trùm ma túy khét tiếng với hàng loạt hoạt động thanh toán băng nhóm và buôn bán ma túy lớn nhất nước Mỹ.

Giữa năm 1970, Griselda và tên chồng Alberto Bravo chuyển đến New York, Mỹ. Tại đây, ả thiết lập một đường dây buôn bán ma túy lớn nhất nước Mỹ. Băng đảng của ả hoạt động rộng khắp nước Mỹ vào những năm 1970 và 1980, mỗi ngày ả thu về khoảng 8 triệu USD từ hoạt động “kinh doanh” ma túy.

Tháng 2-1985, lực lượng phòng chống ma túy của Mỹ bắt "mẹ già" tại nhà ở Irvine, California. Công tố viên có đủ bằng chứng để chứng minh, buộc tội Griselda Blanco với tội danh giết ba người là cậu bé Johnny, vợ chồng Alfredo Lorenzo và buôn bán ma túy. “Nữ hoàng ma túy" lĩnh mức án 20 năm tù.

Năm 2004, sau khi thụ án xong, "nữ hoàng ma túy" ra tù và bị trục xuất về Colombia. Đếnngày 3-9-2012, hai tay súng đi xe máy bắn chết Griselda Blanco ở một cửa hàng thịt tại Medellin, Colombia. Cơ quan chức năng cho biết, đây là cuộc thanh toán của các băng nhóm ma túy.

Carlos Lehder: Sinh năm 1949, Lehder khởi đầu làm đại lý cần sa, buôn lậu xe hơi bị đánh cắp giữa Mỹ và Canada. Trong khi chấp hành hình phạt cho hành vi trộm cắp xe hơi trong nhà tù liên bang ở Danbury, bang Connecticut, Lehder nung nấu quyết tâm khi được phóng thích, sẽ chiếm lĩnh thị trường cocaine tại Hoa Kỳ. 

Tay này đồng sáng lập lên tập đoàn tội phạm Medellin chuyên vận chuyển ma túy bằng hàng không.Năm 1987, Carlos Enrique Lehder Rivas đã bị dẫn độ sang Hoa Kỳ rồi lĩnh án chung thân, thêm 135 năm tù.

Jose Gonzalo Rodriguez Gacha (1947-1989): Mặc dù sở hữu tài sản 5 tỷ USD nhưng Gacha lại là người sáng lập nghèo thứ hai của Medellin cartel. Hắn là người tiên phong trong việc sử dụng các trang trại chăn nuôi có vị trí thuận lợi tại Mexico để buôn ma túy qua biên giới.

Có đến 15.000 người đến tham dự lễ tang của tên trùm ma túy này vào năm 1989.

Dawood Ibrahim Kaskar: Sinh năm 1955, đây là kẻ bị truy nã gắt gao nhất Ấn Độ do bị tình nghi liên quan đến vụ đánh bom Mumbai năm 1993.

Y được coi là đứng đầu băng nhóm tội phạm có tổ chức được gọi là Công ty D, với khoảng 5.000 thành viên chuyên tống tiền, buôn lậu ma túy, và giết người. Mỹ tuyên bố đây là kẻ khủng bố toàn cầu trong khi Liên hợp quốc đã cố phong tỏa tài sản của hắn. Chính quyền Mỹ cho biết, tay này có liên hệ với al-Qaeda.

El Chapo (SN:1957):Trùm ma túy El Chapo được cho là sở hữu khối tài sản 14 tỉ USD và từng là một trong những người quyền lực nhất thế giới.Năm 1993, El Chapo lần đầu bị bắt giữ ở Guatemala. Trùm ma túy bị trục xuất và lĩnh án 20 năm tù ở Mexico vì buôn ma túy và giết người. Nhưng El Chapo khi đó đã rất giàu có và không ngừng hối lộ cai ngục, dẫn đến việc hắn vượt ngục thành công vào năm 2001.

El Chapo một lần nữa bị bắt giữ vào ngày 22-2-2014 khi bị truy nã bởi cả Mexico, Mỹ và Interpol. Dường như không gì có thể ngăn cản El Chapo, khi hắn lại vượt ngục thành công bằng cách đào đường hầm ngay trong phòng giam.

Năm 2016, chính quyền Mexico bắt giữ El Chapo. Một năm sau, Mexico bàn giao trùm ma túy cho phía Mỹ để xét xử. Kể từ đó, hắn bị giam tại nhà tù an ninh gắt gao nhất ở Manhattan, New York.

Khun Sa (1934-2002):Từng được biết đến với cái tên ông vua thuốc phiện, tên trùm người Thái Lan này đã trở thành nhà sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới.  

Vào những năm 1960, Khun Sa, đã huy động 800 người tiến vào các khu rừng của Miến Điện để trồng thuốc phiện. Và rồi con số đã lên tới khi 10,000 khi Khun Sa xây dựng tam giác vàng của khu vực Đông Nam Á.

Vào thời điểm hoạt động mạnh nhất, đội hình nhân lực của Sa có đến 20.000 người. Hắn từng giao dịch một khối lượng heroin tinh khiết (90%) lớn nhất từ trước tới nay. Cục chống Ma túy cho rằng đó đơn vị “kinh doanh” tốt nhất trên thị trường ma túy. 

Khun Sa qua đời năm 2002 tại Miến Điện.

Pablo Escobar (1949-1993): Pablo được xem là ông trùm ma tuý khét tiếng nhất thế giới.


Pablo Escobar được mệnh danh là kẻ sống ngoài vòng pháp luật nổi tiếng nhất thế giới bởi khi còn sống, y thực sự là kẻ buôn lậu cocaine với số lượng khủng khiếp nhất.

Từ năm 1975, Pablo bắt đầu công việc buôn bán ma túy, ban đầu vận chuyển ma túy bằng đường hàng không, chủ yếu là tuyến Colombia – Panama – Mỹ. Sau đó Pablo tự mình mua 15 chiếc máy bay cỡ lớn, trong đó có một chuyên cơ và 6 máy bay trực thăng.

Vào thời kỳ đỉnh cao quyền lực, mỗi tháng Pablo vận chuyển khoảng 80 tấn ma túy từ Colombia vào lãnh thổ Mỹ. Vào những năm giữa thập niên 1980, mỗi chuyến hàng bằng máy bay phản lực, băng đảng Medellin cho vận chuyển cỡ 11 tấn ma túy.

Đến ngày 2-12-1993, toàn bộ "sự nghiệp" của Pablo Escobar đã kết thúc khi bị cảnh sát Comlombia bắn hạ trong 1 cuộc truy lùng.

Amado Carrillo Fuentes (1956-1997): Amado là người đồng sáng lập băng đảng ma túy Medellin. Trong lịch sử Mexico, y là tay buôn lậu ma túy quyền lực nhất với các hoạt động bất hợp pháp thu về hàng chục triệu USD mỗi tuần. Amado cũng được biết đến với việc rửa hơn 20 triệu USD qua Colombia để tài trợ cho dàn máy bay riêng. Amado có thể được coi là ông trùm ma tuý giàu nhất thế giới với khối tài sản lên đến 30 tỷ USD.

 Amado Carrillo Fuentes đã chết vào năm 1997 sau ca phẫu thuật thẩm mỹ nhằm thay đổi diện mạo để trốn tránh pháp luật thất bại.