- Neymar hồi hương trên xe lăn, bỏ ngỏ khả năng dự World Cup 2018
- Việt Nam có lợi thế gì khi được xếp hạt giống số 1 tại AFF Cup 2018?
- "Chỉ có duy nhất một cầu thủ mang đẳng cấp thế giới ở M.U lúc này"
|
Đương kim Tổng thống Liberia - Cựu cầu thủ George Weah từng có thời gian ngắn khoác áo Chelsea (được Milan cho mượn) và Man City trong năm 2000 |
|
Dù có sự nghiệp ngắn ngủi tại mỗi đội, nhưng George Weah được cả fan của Man City và Chelsea rất yêu mến |
|
Con trai nuôi của danh thủ Ian Wright - Shaun Wright-Phillips là một trong những sản phẩm đào tạo trẻ xuất sắc nhất của Man City, có hơn 150 trận cho CLB này trong giai đoạn 1999 đến 2005 |
|
Do Man Xanh hồi ấy chưa giàu có như bây giờ, Wright-Phillips chuyển sang khoác áo Chelsea trong giai đoạn ông chủ Abramovich bắt đầu tiếp quản The Blues, và có một chút thành công với chức vô địch Premier League 2005/06. Đến năm 2008, tiền vệ nhỏ con này trở lại Man City |
|
HLV Kevin Keegan là người mang Nicolas Anelka đến City từ PSG năm 2002 với 13 triệu bảng, kỷ lục của CLB khi đó. Tiền đạo người Pháp có 37 bàn/98 trận cho Man Xanh trước khi chuyển sang Fenerbahce |
|
Chân sút cá tính này ở Thổ Nhĩ Kỳ đúng 1 mùa và trở lại với bóng đá Anh trong màu áo Bolton và sau đó là Chelsea. Tại đây, Anelka đã giành 1 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup |
|
Daniel Sturridge là sản phẩm của Man City giành chức vô địch giải trẻ FA Cup 2008 trước khi chuyển đến Chelsea năm 2009 |
|
Dù được coi là một trong những tiền đạo trẻ tài năng nhất xứ Sương mù, Sturridge vẫn rất lận đận ở Chelsea. Anh chật vật với chấn thương, tìm kiếm vị trí chính thức nhưng bất thành và gia nhập Liverpool vào năm 2013 |
|
Scott Sinclair từng là niềm hy vọng của CĐV Chelsea, nhưng cũng như nhiều tài năng trẻ khác, anh không có nhiều cơ hội thể hiện mình |
|
Tiền vệ người Anh chỉ xuất hiện đúng 5 trận trong đội 1 Chelsea trước khi bị tống sang Swansea. Sau khi đá 82 trận, ghi 28 bàn cho đội chủ sân Liberty, Sinclair chuyển đến Man City mùa hè 2012 |
|
Thêm 1 người Anh nữa gắn duyên với cả hai đội. Hậu vệ Wayne Bridge có 6 năm là trụ cột nơi hành lang trái của Chelsea trước khi cay đắng rời đi vì mâu thuẫn tình ái với trung vệ đội trưởng John Terry |
|
Tại City, Bridge chỉ chơi 42 trận và liên tục bị đem cho các đội hạng trung như West Ham, Sunderland mượn |
|
Frank Lampard là ngôi sao lớn nhất từng thi đấu cho cả Chelsea lẫn Man City. Anh có 13 năm gắn bó ở Stamford Bridge, là huyền thoại của The Blues |
|
Rời Chelsea vì tuổi tác, Lampard vẫn để lại dấu ấn đậm nét với 6 bàn thắng sau 32 trận cho Man Xanh trước khi đầu quân cho New York FC (Mỹ). Trong ảnh, Frank ghi bàn vào lưới Chelsea và không ăn mừng |
|
Kevin De Bruyne từng được Chelsea mua về từ Genk (Bỉ) năm 2008 với biết bao kỳ vọng. Nhưng rồi, HLV Mourinho không đủ kiên nhẫn với anh và cho đến giờ, việc đẩy De Bruyne đi vẫn là quyết định gây tiếc nuối nhất trong lòng fan Chelsea |
|
Sau khi tỏa sáng ở Vfl Wolfburg, ngôi sao sinh năm 1991 được Man City mua về với 75 triệu euro, và lúc này đang trở thành một trong những tiền vệ tấn công hay nhất thế giới. De Bruyne sẽ là hiểm họa lớn với hàng thủ Chelsea ở trận đấu đêm mai. |