[ẢNH] Những loài thực vật cực độc nguy hiểm nhất trên thế giới

ANTD.VN - Tưởng chừng như những loài thực vật “hiền lành” nhưng ẩn sâu trong thế giới của chúng là sự nguy hiểm mà các loài khác khó lường được, kể cả là con người. Cùng điểm mặt qua một số loài cây cực độc trên thế giới từ đó giúp chúng ta có biện pháp phòng ngừa, tránh được hậu quả xấu nhất xảy đến.

Loài nấm độc San hô lửa vừa được phát hiện ở Australia, nơi cách xa “quê hương” của chúng là Nhật Bản và Hàn Quốc tới hàng nghìn dặm. Nấm có màu cam đỏ, bắt mắt nên dễ khiến người ta nhầm lẫn với loại nấm ăn được

Đây được biết đến là loài nấm duy nhất có độc tố hấp thụ qua da người. Khi chạm hoặc ăn nhầm nấm mà không được cấp cứu kịp thời sẽ khiến cho người đó bị suy nội tạng nghiêm trọng, tổn thương thần kinh và có thể dẫn tới tử vong

Xếp thứ hai trong danh sách những thực vật chứa độc tố nguy hiểm thì phải kể đến cà độc dược lùn. Loại cây này có nguồn gốc ở Mexico, và được lan rộng ra rất nhiều khu vực khác trên thế giới

Cành cây có màu đỏ tím, lá nhọn, có mùi rất khó chịu. Thông thường, cây cao từ 0,9 – 1,2m


Tất cả các bộ phận của cà độc dược lùn đều mang độc, nhiều nhất là ở phần quả. Khi chưa chín quả có màu xanh, dài khoảng 5 cm và có gai nhọn. Và khi chín thì quả sẽ chuyển sang màu nâu, hạt sẽ bị bóc tách ra

Tiếp theo là cây kèn của thiên thần. Loài cây có đặc điểm là sinh sống và phát triển theo các bụi lớn. Hoa giống với những chiếc kèn, dài từ 25 – 30 cm, có mùi thơm dễ chịu và gồm rất nhiều màu sắc khác nhau

Lượng độc của cây có ở rất cả các bộ phận nhưng nhiều ở hạt và lá. Nếu con người nuốt phải thì sẽ gây ra hiện tượng nôn mửa, tiêu chảy, gặp ảo giác thậm chí là tử vong

Cây táo tử thần mọc nhiều ở Châu Mỹ, thuộc họ thầu dầu. Loài cây này chứa độc gây kích ứng mạnh. Ăn phải quả sẽ gây rộp miệng, sưng họng, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và sẽ gây tử vong

Hoặc đơn giản như việc đứng trú mưa dưới gốc cây cũng có thể khiến da của bạn mẩn ngứa

Hay như cây thụy hương cũng là loài cây bụi độc hại. Những chậu thụy hương hay được đặt trong vườn nhà để trang trí. Hoa của cây đẹp nhưng chứa chất mezerein có độc tính cao. Nếu ăn phải thì có thể dẫn đến xuất huyết trong, hôn mê và tử vong

Cây phụ tử hay còn gọi là cây thầy tu, bởi hoa của nó giống mũ trùm, đây được coi là vị thuốc quý, khó dùng nhưng có hiệu quả cao trong việc tăng khí lực

Tuy nhiên, loài cây này chứa độc tố rất mạnh. Nếu lỡ tiếp xúc vào cây thì sẽ xuất hiện một số triệu chứng ban đầu như: ngứa, tê dại, nôn mửa, tiêu chảy và cuối cùng là gây tử vong

Một loài cây cực độc nữa đó là cây trúc đào. Hoa trúc đào đẹp nên được trồng làm cảnh trong rất nhiều không gian sống. Ở Việt Nam, loài cây này cũng xuất hiện nhiều. Tuy nhiên ít ai biết được mức độ độc tố mà cây trúc đào mang trong mình

Đó là những chất độc như: digitoxigenin, neriin, olendroside và oleandrin. Độc của cây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây rối loạn nhịp tim, dẫn đến nôn mửa, tiêu chảy nặng

Tiếp theo là cây cam thảo dây, cây thuộc họ đậu. Hạt của cây chứa độc tính nguy hiểm, tuy nhiên nếu cẩn thận trong quá trình sử dụng thì người dùng vẫn có thể an tâm bởi lớp vỏ cứng của hạt

Trong danh sách các loài thực vật độc cũng không thể không nhắc tới cây thầu dầu hay còn gọi là cây đu đủ tía. Hoa của cây có nhiều màu sắc, rực rỡ nên được sử dụng phổ biến

Song, hạt của thầu dầu lại chứa độc ricin mạnh. Người dùng sẽ nôn mửa, co giật, hoại tử xuất huyết và tử vong chỉ sau khoảng từ 1 – 2 tuần

Cây sâm độc nước có tên khoa học là Cicuta, trồng nhiều ở vùng Bắc Mỹ. Cây cao từ 2 – 2,5m, thân dày và chức chất lỏng cực độc

Độc tố của cây chủ yếu tác động đến hệ thần kinh, gây suy yếu và tử vong ngay lập tức

Một loài cây khác độc hại ở Châu Âu, Châu Phi và Trung Đông là cây thủy tùng. Mọi bộ phận của thủy tùng đều độc hại, đặc biệt là hạt của cây. Nếu không may ăn phải sẽ gây co giật, dẫn đến tử vong