[ẢNH] Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc 2018

ANTD.VN - Kỳ họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 73 đang diễn ra tại New York, Mỹ từ ngày 18/9 đến 5/10, quy tụ đông đảo các nhà lãnh đạo thế giới tham dự. Cùng xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại Kỳ họp này.

Hai Cảnh sát đứng bên cạnh các xe tải, chắn đường, siết chặt an ninh gần trụ sở Liên Hợp Quốc

Các đại biểu châu Phi đang đi bộ đến trụ sở Liên Hợp Quốc

Thành viên nhỏ tuổi nhất tham dự phiên họp Hội đồng Liên Hợp Quốc là bé Neve – cô con gái 3 tháng tuổi của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern

Bà Ardern đã trở thành Thủ tướng trẻ nhất New Zealand trong 150 năm trở lại đây và cũng là nữ lãnh đạo trẻ nhất thế giới khi bà nhậm chức vào hồi tháng 10-2018

Vẻ mặt rặng rỡ của bà Ardern khi nhìn thấy con gái

Sau bài phát biểu, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern âu yếm bế con gái

Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS tham dự Hội nghị Thanh niên Liên Hợp Quốc hôm 24/9. BTS là nhóm nhạc K-pop đầu tiên phát biểu tại Liên Hợp Quốc 

Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates tại phiên họp cấp cao về tài chính tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc


Tổng thống Donald Trump ngồi ghế chờ đợi chuẩn bị chủ trì phiên họp Hội đồng Liên Hợp Quốc

Tổng thống Donald Trump phát biểu trước phiên họp Hội đồng Liên Hợp Quốc: chính quyền của ông đã làm được nhiều hơn trong hai năm đầu tiên nhiệm kỳ so với bất kỳ một Tổng thống nào khác trong lịch sử

Các đại biểu trong phiên họp Hội đồng cười lớn khi Tổng thống Mỹ nhận xét về chính quyền của ông trong hai năm đầu nhiệm kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump có vẻ ngượng ngùng khi các thành viên tham dự phiên họp cười trước bài phát biểu của ông

 Khi Liên Hợp Quốc trở thành vũ đài “đấu khẩu”, giải quyết các bất đồng vốn đã tích tụ từ lâu. Tổng thống Mỹ Donald Trump công kích Trung Quốc, dằn mặt Iran, Syria. Ông cáo buộc Trung Quốc can thiệp bầu cử Mỹ tháng 11 giữa nhiệm kỳ

Đại diện của Trung Quốc nhún vai thể hiện sự mệt mỏi đối với những lời chỉ trích của Tổng thống Hoa Kỳ

Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc: Mỹ coi thường quy tắc quốc tế, bắt nạt nước nhỏ. "Vấn đề an ninh toàn cầu không phải thứ đồ chơi trong tay chính quyền Mỹ. Liên Hợp Quốc không nằm trong tay Mỹ"

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tiếp tục cáo buộc Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt lên Venezuela, cũng như cáo buộc Mỹ “muốn tiếp tục duy trì trật tự thế giới như thể thế giới là của riêng họ”

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận chính IS là thủ phạm của các vụ tấn công hóa học ở Syria và Iraq

Một người phản đối hét lên khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đưa ra những phát biểu trong Hội nghị thượng đỉnh Chống lại hạt nhân Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột rời đi khi đang chủ trì phiên họp của Hội đồng Liên Hợp Quốc 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước phiên họp Hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 73 về địa điểm bí mật phát triển vũ khí hạt nhân của Iran