[Ảnh] Những hình ảnh hiếm về đám cưới của các đời Tổng thống Mỹ

ANTD.VN - Trang Chase-trenser mới đây đã công bố những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào trong đám cưới của các Tổng thống Mỹ cùng người bạn đời của họ.

Melania Knauss là một cựu người mẫu Mỹ gốc Slovenia, là vợ thứ ba của Tổng thống thứ 45 của Mỹ, Donald Trump

Theo Vogue, thương hiệu thời trang Christian Dior đã phải mất tới 550 giờ để tạo nên chiếc váy cưới cho bà Melania Knauss

Bà Melania Knauss (Melania Trump) đảm nhiệm vai trò là Đệ nhất Phu nhân Mỹ kể từ ngày 20-1-2017 khi ông Donald Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ

Barack Obama gặp Michelle Robinson khi họ làm việc tại hãng luật Sidley Austin ở Chicago

Lúc đầu, Michelle phản đối việc hẹn hò với một đồng nghiệp, nhưng Barack Obama đã “cưa đổ” bà vào năm 1989. Ba năm sau, họ nên duyên vợ chồng. Barack Obama là người tiền nhiệm của Tổng thống Donald Trump

Laura Lane Welch làm lễ thành hôn với George Bush vào ngày 5-11-1977 tại nhà thờ ở Midland, bang Texas. Ông George Bush sau đó làm Thống đốc bang Texas từ năm 1995-2000 và trở thành Tổng thống Mỹ năm 2001

Hillary Diane Rodham gặp Bill Clinton trong lúc cả hai đang theo học tại trường Luật Yale vào năm 1971. Ông đang nhìn chằm chằm vào bà trong thư viện, thì bà đi đến và tự giới thiệu về mình. Họ yêu nhau và Bill Clinton cầu hôn bà ba năm sau đó. Bill muốn có một đám cưới hoành tráng trong khi bà thậm chí còn không quan tâm đến một chiếc nhẫn đính hôn

Đám cưới của họ diễn ra thân mật trước sự chúc phúc của mọi người. Bill Clinton là Tổng thống thứ 42 của Mỹ từ năm 1993 đến năm 2001. Trước khi vào Nhà Trắng, ông Clinton đã phục vụ hai nhiệm kỳ Thống đốc tiểu bang Arkansas

Cựu Tổng thống George H.W. Bush gặp người vợ tương lai Barbara Pierce khi hai người còn ở tuổi vị thành niên vào năm 1941. Họ kết hôn vào năm 1945 tại nhà thờ First Presbyterian ở Rye, New York

Richard Nixon và Thelma Catherine “Pat” Ryan kết hôn vào ngày 21-6-1940 tại Riverside, California. Cặp đôi hưởng tuần trăng mật ở Mexico. Họ trở thành Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Mỹ sau chiến dịch tranh cử Tổng thống lần thứ hai của Nixon

Nancy Davis là một nữ diễn viên trong những thập niên 1940 và 1950. Bà hẹn hò với nhiều ngôi sao trước khi gặp ông Ronald Reagan năm 1949. Họ kết hôn vào năm 1952 sau 3 năm hẹn hò

Trong lễ cưới của họ, bà Nancy mặc một chiếc váy đơn giản, không cầu kỳ

Bà Helen Louise Herron “Nellie” Taft và William Howard Taft kết hôn vào năm 1886. Bà Helen trở thành Đệ nhất Phu nhân Mỹ khi ông William Howard Taft nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 27

Elizabeth Virginia “Bess” Wallace kết hôn với vị Tổng thống tương lai Harry Truman vào ngày 28-6-1919 tại Independence, bang Missouri, Mỹ. Bà là người yêu thích thời trang, đặc biệt là thích đội mũ. Harry gặp Bess trước khi ông lên đường tham gia Thế chiến I và cầu hôn bà năm 1911. Nhưng bà từ chối. Không nản lòng, ông vẫn quyết tâm theo đuổi rồi cầu hôn bà lần nữa và đã thành công

Rosalynn Carter chỉ là một thiếu nữ khi bà kết hôn với Jimmy Carter, người sau đó trở thành Tổng thống thứ 39 của Mỹ. Lúc đầu Rosalynn từ chối lời cầu hôn của Jimmy. Nhưng bà đã thay đổi ý định sau khi ông tốt nghiệp Học viện Hải quân Mỹ. Cặp đôi kết hôn vào ngày 7-7-1946 ở Plains, Georgia, nơi họ lớn lên, và kỷ niệm 70 năm ngày cưới hồi năm 2016

Mamie Geneva Doud kết hôn với vị Tổng thống tương lai Dwight Eisenhower vào ngày 1-7-1916. Khi đó Mamie mới 19 tuổi, còn Eisenhower 25 tuổi, là một trung úy quân đội

Elizabeth Anne “Betty” Bloomer kết hôn với ông Gerald R. Ford vào năm 1948. Ông trở thành Tổng thống vào ngày 9-8-1974 sau khi Richard Nixon từ chức vì vụ Watergate. Khi trở thành Tổng thống, ông là người đầu tiên (và cho đến nay, là người duy nhất) trong lịch sử nhậm chức cả hai chức vụ Phó Tổng thống và Tổng thống Mỹ mà không phải thông qua bầu cử

Frances Folsom và Glover Cleveland kết hôn vào năm 1886 khi bà 21 tuổi còn ông 49 tuổi. Glover Cleveland là Tổng thống Mỹ thứ 22 và 24, và là Tổng thống duy nhất phục vụ hai nhiệm kỳ không liên tục nhau (1885-889 và 1893-1897)

Lucy Ware Webb 21 tuổi khi bà kết hôn với Rutherford Richard Hayes vào ngày 30-12-1852 ở Cincinnati, Ohio. Họ có với nhau 8 người con. Rutherford Richard Hayes là Tổng thống thứ 19 của Mỹ (1877–1881). Ông thắng cử nhiệm kỳ tổng thống nhờ chỉ hơn có một phiếu trong cuộc bầu cử gây tranh cãi năm 1876

Lou Henry là một phụ nữ hấp dẫn. Bà rất thích đi cắm trại với cha mình. Bà tốt nghiệp Đại học Stanford, nơi bà đã gặp vị Tổng thống tương lai của Mỹ Herbert Hoover. Bà thông thạo tiếng Trung Quốc và là Đệ nhất phu nhân duy nhất nói được một ngôn ngữ châu Á. Bà và Herbert đã kết hôn vào tháng 2-1989 ở Monterey, bang California. Trong lễ cưới, cô dâu không mặc váy cưới màu trắng truyền thống, thay vào đó, bà chọn váy sẫm màu

Năm 1953, Jackie Bouvier giao cho nhà thiết kế thời trang Anne Lowe thiết kế chiếc váy cưới cho mình. Nhưng 10 ngày trước lễ cưới, một đường ống nước bị vỡ làm hỏng chiếc váy cưới của Jackie. Lowe cùng đội của cô đã phải miệt mài làm việc để hoàn thiện chiếc váy cưới vào phút chót. Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis, là vợ của Tổng thống thứ 35 của Mỹ John F. Kennedy, và Đệ nhất phu nhân Mỹ từ năm 1961 đến 1963. Bà thường được gọi một cách thân mật là Jackie, Jackie Bouvier, Jackie Kennedy, Jackie Onassis và, đôi khi, Jackie O

Vào ngày 18-12-1915, Tổng thống Woodrow Wilson kết hôn với bà Edith Bolling Galt ở Washington, D.C. Ông là Tổng thống Mỹ thứ 28

Lyndon Baines Johnson là Tổng thống Mỹ thứ 36. Ông kết hôn với bà Claudia Alta “Lady Bird” Taylor ở San Antonio, Texas, vào ngày 17-11-1934. Sau lễ cưới, họ đi nghỉ tuần trăng mật tại Mexico. Ông Johnson trở thành Tổng thống Mỹ vào năm 1963, sau khi xảy ra vụ ám sát John F. Kennedy

George Washington kết hôn với Martha Dandridge vào ngày 6-1-1759, tại Nhà Trắng, vào thời điểm đó là một đồn điền. Martha là một góa phụ và có 4 người con từ cuộc hôn nhân trước. Khi họ kết hôn, George Washington 26 tuổi và Martha 27 tuổi. George Washington đã lãnh đạo người Mỹ chiến thắng Vương quốc Anh trong cuộc Chiến tranh Cách mạng Mỹ. Sau đó, Quốc hội nhất trí chọn lựa ông làm Tổng thống đầu tiên của Mỹ (1789-797). Ông hiện nay được xem như vị cha già của nước Mỹ