[ẢNH] Những bức ảnh vô giá về Hà Nội sau chiến tranh xuất hiện trên báo Mỹ

ANTD.VN -Đến Việt Nam khi chiến tranh đã kết thúc được hơn 1 thập niên, nhiếp ảnh gia người Mỹ William E. Crawford đã ghi lại những hình ảnh chân thực về sự đổi thay của con người và phố phường Hà Nội. Những tấm hình vô giá ấy vừa được đăng tải trên tạp chí uy tín của Mỹ The NewYork Times.

William E. Crawford có một niềm đam mê đặc biệt với Hà Nội. Năm 1995, ông từng tổ chức một triển lãm ảnh về thành phố này.Bức ảnh được chụp tháng 11-1987 

Chuyện trò bên quán nước hè phố cổ, 1988

Hiệu may comple ở Hàng Trống, 1995

Phố Đinh Liệt nhìn từ trên cao, năm 1986. “Hà Nội đã có bước tiến đáng kể về kinh tế”, William E. Crawford viết, “Đời sống của người dân tốt hơn so với lần đầu tôi đến đây. Nhưng phố phường cũng đánh mất sự hấp dẫn của nó”.

Các diễn viên xiếc chuẩn bị ra sân khấu, 1988

Nhà tập thể cho quân đội, 1988

Người phụ nữ "tiểu tư sản" chơi đàn trong căn nhà giữa khu phố cổ, 1994

Nhà xây trái phép bị tháo dỡ, 1995

Một góc ngoại thành vẫn còn chưa biến đổi, 1988

Cuốn sách ảnh Phố phường Hà Nội 1985-2015 của William E. Crawford dày 240 trang với gần 200 bức ảnh về Hà Nội sẽ được xuất bản vào ngày 18-6 tới tại Hoa Kỳ