[ẢNH] Những bức ảnh đen trắng "biết nói" về cao nguyên đá Đồng Văn

ANTD.VN - Con người và thiên nhiên nơi cao nguyên đá Đồng Văn cách đây 30 năm đã được NSND Nguyễn Hữu Tuấn ghi trọn trong những bức ảnh đen trắng. Tự tay phóng rọi thủ công, 50 bức ảnh đã vừa được ông giới thiệu tới người xem qua triển lãm ảnh "Thư Đồng Văn" tại Trung tâm văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Triển lãm ảnh “Thư Đồng Văn” là tập hợp gần 50 tác phẩm nhiếp ảnh chụp bằng film đen trắng của NSND, nhà nhiếp ảnh, nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn

Trong từng khuôn hình, NSND Nguyễn Hữu Tuấn muốn truyền tải những nét đẹp thuần khiết vốn có của đồng bào người Mông nói riêng và thiên nhiên đất nước con người Việt Nam nói chung.

Bộ ảnh được ra đời kể từ khi nhà quay phim bắt đầu bấm máy bộ phim tài liệu "Thư Đồng Văn" đầy cảm xúc về vùngđất cao nguyên đá Đồng Văn

Các hình ảnh trưng bày mang nhiều giá trị về mặt lịch sử  cùng cảm xúc của tác giả 

Các bức ảnh đen trắng được NSND Hữu Tuấn phóng rọi thủ công

Những bức ảnh tuy mộc mạc nhưng được kỳ vọng sẽ tôn thêm những giá trị không thể viết thành lời và một cảm xúc chân thật của một Đồng Văn 20 - 30 năm trước

Người xem bắt gặp hình ảnh quen thuộc của đồng bào trên cung đường Hạnh Phúc

Trong nhiều góc nhìn về Đồng Văn, gương mặt trẻ thơ chiếm số đông trong các sáng tác của Nguyễn Hữu Tuấn             
 

Mưu sinh cùng đá

Khoảnh khắc thư giãn sau giờ lao động

Khung cảnh yên bình nơi vùng cao nguyên đá             

Triển lãm mang đến cho mỗi người những cảm xúc thật lắng đọng và một khát khao tiếp nối giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa trên cao nguyên đá Đồng Văn.

NSND Nguyễn Hữu Tuấn sinh năm 1949 tại Bắc Ninh. Ông là nhà quay phim của Hãng Phim truyện Việt Nam và 3 lần đoạt giải Quay phim xuất sắc nhất năm 1983-2000-2014 của Hội Điện ảnh Việt Nam trao tặng