[ẢNH] Người dân Venice trong trận lụt lịch sử - quan trọng là thần thái

ANTD.VN -Ba phần tư thành phố Venice bị ngập dưới nước hôm thứ Hai khi Italia tiếp tục bị các trận bão lớn tàn phá. Ít nhất mười người thiệt mạng trên khắp đất nước do mưa và gió lớn, theo hãng tin AFP.

Venice thường xuyên bị lũ lụt khi những cơn gió lớn đẩy nước từ đầm phá, nhưng mức độ của trận lụt lần này là đặc biệt. Đây là mức cao nhất cao nhất kể từ tháng 12 năm 2008, theo thống kê của Venice.

Thị trưởng Venice Luigi Brugnaro cho biết một loạt các rào cản dưới nước nếu được dựng lên trong đầm phá sẽ ngăn cản ngập lụt. 

Tuy nhiên, dự án Moses, đã quá muộn để thực hiện do bị ảnh hưởng bởi vượt quá chi phí và các vụ bê bối tham nhũng.

Phần lớn nước Ý đang bị cảnh báo vì lũ lụt do mưa lớn, một vấn đề càng trầm trọng hơn do thiếu bảo trì nhiều lòng sông. 

Các quan chức đã đóng cửa các điểm du lịch chính ở Venice, và cả ở Rome, bao gồm Đấu trường La Mã và Diễn đàn La Mã vì mưa lớn.

Các quan chức vận tải đã đóng cửa hệ thống xe buýt nước ngoại trừ các đảo xa xôi vì tình trạng khẩn cấp.

Người dân địa phương và khách du lịch sử dụng lối đi tạm thời để băng qua Quảng trường St Mark, nơi đã tạm thời đóng cửa vào ngày 29/10

Người đi bộ lội qua nước trong vùng Riva degli Schiavoni bị ngập lụt

Việc vận chuyển hàng hóa vẫn cố gắng được duy trì

Em bé "du lịch" trong xe đẩy

Chủ nhà hàng hẳn đang “đánh giá” thiệt hại do trận lụt gây ra.

Khách du lịch dưới vòm bên cạnh Quảng trường St Mark bị ngập lụt trong một cảnh báo nước cao (Acqua Alta) ở Venice vào ngày 29 tháng 10 năm 2018.

Thật là một chuyến đi đáng nhớ với các du khách.

…lội nước để tham quan

Những vị trí khô ráo “đắt khách” hơn ngày thường

Chen chân trên một chiếc cầu gỗ nhỏ.

Cuộc thi chạy diễn ra trên đường ngập nước.

Hình ảnh hài hước trong mùa mưa lũ tại Venice.