[ẢNH] Nga vừa khai tử số phận của "quái vật biển Caspian" Liên Xô

ANTD.VN - Hải quân Nga vừa công bố chuyến đi biển cuối cùng của Ekranoplan còn được mệnh danh là "quái vật biển Caspian", với việc loại biên này, Moscow đã đóng lại một huyền thoại vũ khí của Liên Xô.

Phương tiện Ekranoplan thuộc Dự án Lun duy nhất của Hải quân Nga vừa thực hiện chuyến đi biển cuối cùng để đến khu trưng bày tại Công viên Patriot ở thành phố Derbent thuộc nước cộng hòa bán tự trị của Nga của Dagestan.

Để đến được Derbent, phương tiện Ekranoplan đã di chuyển bằng tàu kéo và phải trải qua chuyến hải trình 14 giờ liên tiếp từ căn cứ của Hải quân Nga ở Kaspiysk, cũng ở Dagestan.

Trước khi chính thức đưa Ekranoplan đến khu trưng bày, Hải quân Nga tuyên bố đang phát triển một loại vũ khí khác thay thế dựa trên nguyên mẫu của Ekranoplan.

Ekranoplan hay còn gọi là "quỷ biển Caspian" là một loại phương tiện kết hợp độc đáo giữa tàu thủy và máy bay. 

Được trang bị 6 tên lửa diệt hạm P-270 Moskit, những "con quỷ biển" này hoàn toàn có thể tiêu diệt tàu sân bay đối phương trong nháy mắt.

Đã có khá nhiều mẫu Ekranoplan được nghiên cứu để đưa vào sử dụng trong cả mục đích quân sự lẫn dân sự.

Tuy nhiên các loại Ekranoplan lớn dùng cho mục đích quân sự được phương Tây gọi bằng biệt danh "Quái vật biển Caspian".

Trong số này thì nguyên mẫu Ekranoplan vũ trang lớp Lun được coi là đáng sợ nhất.

Lớp này được NATO gọi bằng biệt danh Duck do Rostislav Evgenievich Alexeyev thiết kế và được sử dụng trong Hải quân Liên Xô cũng như Hải quân Nga từ năm 1987 cho tới cuối thập niên 1990.

Chữ "Lun" trong tiếng Nga tương đương với "Harrier" trong tiếng Anh.

Điều đáng sợ chính là 6 tên lửa diệt hạm siêu âm P-270 Moskit gắn thành 3 cặp trên lưng.

Tên lửa diệt hạm P-270 Moskit được sử dụng nhằm tiêu diệt các chiến hạm mặt nước, các tàu vận tải và đặc biệt dùng để tấn công cụm tàu sân bay đối phương.

Tên lửa Moskit có thể đánh chìm tất cả các loại chiến hạm và vô hiệu hóa cả tàu sân bay.

Với 15 – 17 tên lửa Moskit có thể tiêu diệt cả một cụm tàu hải quân công kích chủ lực.

Moskit có thể đạt vận tốc cao nhất là 3 mach và vận tốc tối thiểu 2,2 mach để duy trì độ cân bằng, nhanh gấp ba lần tên lửa Harpoon của Hoa Kỳ.

Bên cạnh tên lửa diệt hạm, Ekranoplan lớp Lun còn được trang bị pháo PI-23 cỡ nòng 23mm với 2.400 viên đạn.

Thông số kỹ thuật của Ekranoplan lớp Lun: chiều dài 73,8 m; sải cánh 44 m; chiều cao 19,2 m; mớn nước 2,5 m.

Trọng lượng rỗng 286.000 kg; trọng lượng cất cánh tối đa 380.000 kg.

Ekranoplan lớp Lun trang bị 8 động cơ phản lực cánh quạt Kuznetsov NK-87 công suất 127,4 kN mỗi chiếc.

Với động cơ cực khỏe này giúp "con quái vật" có thể di chuyển được ở tốc độ tối đa 550 km/h, vận tốc hành trình 450 km/h.

Tầm hoạt động 2.000 km đủ sức để tấn công chớp nhoáng vào chiến tuyến của đối phương trên đại dương.

Để điều khiển con quái vật này cần tới phi hành đoàn 15 người trong đó có 6 sĩ quan.

Việc bay ở độ cao thấp, Ekranoplan sẽ vô hình trước radar và máy định vị thủy âm, ngoài ra với kiểu hoạt động độc đáo như thế, nó cũng như tránh được các loại mìn mặt đất và mặt nước.

Tuy Ekranoplan có nhiều ưu điểm nhưng nó cũng tồn tại một số nhược điểm như chỉ bay được trên bề mặt phẳng, độ linh hoạt thấp, giáp mỏng và không có hệ thống phòng không khiến chúng trở thành mồi ngon của tiêm kích.