[ẢNH] Nga nâng gấp 'mãnh thú' Pantsir-S1 mạnh gấp 3 lần sau khi chúng bị Israel quất sấp mặt tại Syria?

ANTD.VN - Với việc trang bị tên lửa có tốc độ mach 5 và tầm đánh mục tiêu lên tới 60km, hệ thống Pantsir-S1 sau nâng cấp có sức mạnh hơn rất nhiều so với hiện tại khi chỉ được trang bị tên lửa có tốc độ mach 2+ và tầm đánh mục tiêu ở khoảng cách 20km.

Không thể phủ nhận Pantsir-S1 là một trong những hệ thống phòng không tầm thấp đánh chặn tốt nhất thế giới hiện nay. Tại chiến trường Syria, hệ thống này đã chứng minh là một trong những vũ khí phòng không hiệu quả nhất khi có hiệu suất lên tới 90%.

Các báo cáo từ phía Nga và Syria đều xác nhận mức độ hiệu quả của loại vũ khí này trong việc đánh chặn các UAV quân sự và cả đạn tên lửa phóng ra từ đối phương.

Trong đợt tấn công ồ ạt bằng tên lửa hành trình của liên quân Anh-Pháp-Mỹ vào hôm 14-4, các hệ thống Pantsir-S1 đã đánh chặn cực kỳ hiệu quả và trở thành loại vũ khí số 1 lập công trong sự kiện này.

Trong các cuộc tấn công Israel, Syria cũng cho biết các hệ thống Pantsir-S1 đã làm việc rất hiệu quả và đẩy lùi nhiều đợt không kích từ phía Israel.

Việc kết hợp pháo cao tốc cùng tên lửa phòng không tầm thấp nhanh nhẹn đã khiến Pantsir-S1 trở thành một sát thủ thực sự trên chiến trường này.

Hình ảnh một UAV quân sự bị hệ thống Pantsir-S1 phá nát.

Tuy nhiên mới đây một hệ thống Pantsir-S1 đã bị Israel "quật sấp mặt" tại một sân bay quân sự của Syria. Hình ảnh được phía Israel cung cấp cho thấy họ đang dùng UAV cảm tử Harop để tấn công.

Dù nhiều ý kiến cho rằng Israel đã "gặp may" khi hạ được hệ thống Pantsir-S1.

Tuy vậy những ý kiến khác cho rằng cho dù Pantsir-S1 còn đạn và đang ở trạng thái chiến đấu đi chăng nữa cũng sẽ khó thoát khỏi các đòn đánh của UAV cảm tử Harop.

Họ cho rằng với hệ thống cảnh giới dày đặc mà UAV vẫn lọt qua được để tấn công Pantsir, thì ngay cả trường hợp hệ thống này đang trực chiến cũng vẫn sẽ bị tiêu diệt vì không phát hiện ra vũ khí của Israel.

 Mặt khác tầm tác chiến của tên lửa 57E6 chỉ có vận tốc Mach 2+ và tầm bắn chỉ khoảng 20km phần nào hạn chế khi đánh chặn các chiến đấu cơ và tên lửa hay UAV chiến đấu của Israel.

Thông thường các loại khí tài thường duy trì độ cao tương đối khi bay hành trình, chúng chỉ hạ thấp độ cao khi tới gần mục tiêu. Việc tiêu diệt ngay từ xa sẽ nâng xác xuất hiệu quả tác chiến lên rất nhiều.

Chính những điều này khiến Nga gấp rút nâng cấp hệ thống Pantsir-S1 lên một chuẩn mới.

Theo thông tin được Interfax dẫn nguồn tin quân sự Nga tiết lộ, sau khi hoàn thành gói nâng cấp mới, hệ hống Pantsir-S1 sẽ được trang bị thế hệ đạn tên lửa siêu vượt âm mới với tầm bắn tới 60 km, gấp ba lần hiện tại.

Loại tên lửa này có tốc độ gần Mach 5, tương đương 6.200km/h, nghĩa là nhanh hơn 50% loại tên lửa 57E6 đang biên chế cho các tổ hợp Pantsir-S1 hiện nay. 

Ngoài khả năng bay nhanh và tăng tầm, quả đạn cũng có khả năng cơ động phức tạp, đối phó được nhiều loại mồi bẫy và phương tiện tác chiến điện tử của đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, sau hoàn thành trang bị loại đạn tên lửa mới, trên thế giới không có loại tổ hợp vũ khí nào có chức năng tương đương Pantsir-S1 của Nga.

Để thực hiện đánh chặn mục tiêu, hệ thống điều khiển hỏa lực của Pantsir-S1 rất tối tân gồm radar phát hiện và bám mục tiêu, hệ thống quan sát quang-ảnh nhiệt (sử dụng khi bị đối kháng điện tử mạnh). 

Chúng cung cấp tham số bắn cho 2 pháo phòng không 2A38M 30 mm và 12 đạn tên lửa phòng không.

Với những tham số Nga công bố về hệ thống Pantsir-S1 sau nâng cấp, chúng sẽ thực sự trở thành một "mãnh thú" đáng sợ hơn gấp bội.

Điều này sẽ tiếp tục giúp Nga đứng đầu thế giới trong lĩnh vực chế tạo hệ thống đánh chặn tầm thấp, khi tạo ra một vũ khí sát thủ diệt các mục tiêu bay thấp.

Pantsir-S1 xứng đáng là "ông vua" trong các hệ thống phòng thủ tầm gần trên thế giới, vừa giúp Nga nâng cao vị thế quân sự và tầm ảnh hưởng, vừa giúp Nga có thể xuất khẩu thu về ngoại tệ lớn.