[ẢNH] Nga không kích dữ dội, trả đũa vụ FSA tấn công vào căn cứ tại Syria

ANTD.VN - Ngày 27-12, ngay sau khi căn cứ không quân Khmeimim của Nga tại Syria bị dính đòn tấn công bằng tên lửa, Moscow liền cho không quân oanh kích ác liệt các căn cứ của quân đội Syria tự do (FSA), vốn là đồng minh Mỹ trước đây, để trả đũa.  

Cuộc không kích của Nga nhắm vào căn cứ quân sự của lực lượng FSA tại các làng Bidama và Al-Najiyah nằm trên vùng nông thôn phía tây thành phố Jisr al-Shughour. Đây là những địa bàn mà từ đó, các tay súng khủng bố đã sử dụng tên lửa tấn công vào căn cứ sân bay Nga. 

FSA bắn hai quả tên lửa vào căn cứ không quân Nga nhưng hệ thống phòng không Pantsir – S1 đã xuất sắc đánh chặn thành công cả hai quả đạn này.

Chỉ riêng trong ngày 27-12, không quân Nga tiến hành hơn 10 cuộc không kích nhằm vào các địa điểm tập trung quân của phiến quân FSA.

Một số phiên binh đến từ Tân Cương và Chechnya thuộc nhóm thánh chiến Đảng Hồi giáo Turkistani, hiện đang chiếm đóng thành phố Jisr al-Shughour làm căn cứ địa then chốt trên vùng nông thôn tỉnh Idlib, cận kề tỉnh Latakia cũng nằm trong mục tiêu không kích của Nga.

Đây không phải là cuộc tấn công tên lửa đầu tiên vào căn cứ sân bay Khmeimim trong 2 năm qua. Phòng không Nga đã từng bẻ gãy hàng chục cuộc tập kích hỏa lực tương tự.

Hình ảnh cột khói bốc cao do các cuộc không kích của Nga.

Dù các cuộc tấn công thất bại nhưng các tay súng cực đoan châu Á vẫn nuôi hy vọng kiếm được một chiến thắng tinh thần tại căn cứ không quân Khmeimim.

Được biết sáng ngày 27-12, hệ thống phòng không tầm ngắn Pantsir-S1 được triển khai tại căn cứ không quân Hmeymim của Nga tại Syria đã đánh chặn thành công hai đạn rocket từ hệ pháo phản lực từ hệ thống Grad của lực lượng quân đội Syria tự do.

Hiện Nga đang triển khai hệ thống phòng không nhiều tầng lớp tại chiến trường Syria nhằm bảo vệ các căn cứ quân sự của nước này cũng như bảo vệ chính quyền của Tổng thống Assad.

Trước đó đã có những thông tin cho rằng, việc triển khai hệ thống phòng không Nga thiếu hiệu quả do không ngăn cản được các cuộc tấn công từ phía Israel.

Một số ý kiến cho rằng hệ thống phòng không Nga không hiệu quả như quảng cáo.

Một số khác thì lại cho rằng có thể Israel đã sử dụng máy bay tàng hình F-35 khiến hệ thống phòng không Nga "điếc đặc", thậm chí ngay cả S-400 cũng "chào thua" trước máy bay tàng hình F-35.

Tuy nhiên ngay sau đó Israel cho biết,  ngày giờ các cuộc tấn công đều được thông báo cho phía Nga.

Vì thế rất có thể giữa Nga và Israel đã có một thỏa thuận ngầm nào đó, vì thế hệ thống phòng không Nga mới "im hơi lặng tiếng".

Mới đây Nga lại công bố thông tin cho biết rằng, các hệ thống phòng không của họ trong đó điển hình là S-300V đã phát hiện và có thể khóa bắn dễ dàng máy bay Mỹ trên bầu trời Syria.

Nga tuy tuyên bố rút quân nhưng họ vẫn đang trợ giúp tích cực cho chính quyền của Tổng thống Assad.

Điều lạ lùng là tuy Nga rút khá nhiều máy bay về nước nhưng cường độ không kích lại không hề giảm.

Các cuộc tấn công bằng chiến đấu cơ và trực thăng vẫn diễn ra hàng ngày trên chiến trường Syria.

Ngay cả cuộc tấn công mới nhất cho thấy sự tiếp tục xuất hiện của máy bay Su-24.

Điều này trái ngược với thông tin trước đây cho rằng Nga đã rút loại máy bay này về nước và nhường chỗ cho máy bay Su-34.

Nga cũng rút hầu hết phiên bản cũ của cường kích Su-25 để điều phiên bản hiện đại hơn Su-25M3 sang thay thế.

Mới đây Nga cũng được cho là sử dụng bom siêu khoan và bom Napal để hủy diệt phiến quân HTS, bên cạnh việc tiếp tục sử dụng bom nhiệt áp.

Giới chuyên gia cho rằng việc Nga rút quân về nước mang tính chiến thuật còn chiến lược tại Syria vẫn không thay đổi.

Hình ảnh máy bay Su-25M3 không kích các vị trí của khủng bố HTS tại Hama.

Việc sử dụng bom thông minh khiến các căn cứ của khủng bố HTS biến thành đống hoang tàn sau các cuộc không kích.

Máy bay của Nga liên tục thực hiện các đợt bổ nhào ném bom và phóng rocket tiêu diệt các cứ điểm của cả FSA lẫn HTS.

Một chiếc máy bay cường kích của Syria đang sát cánh với không quân Nga trong các cuộc không kích tại Hama.

Những gì còn sót lại sau khi căn cứ khủng bố bị không quân Nga tấn công.

Tuy HTS mạnh lên do việc nhiều phiến binh gia nhập tổ chức này sau khi IS bị tiêu diệt, nhưng những cuộc không kích từ trên cao và đòn tấn công từ mặt đất đã và đang hủy diệt dần tổ chức khủng bố này.

Liên quân Nga-Syria hy vọng sẽ dứt điểm khủng bố HTS và FSA (vốn là đồng minh của Mỹ trước đây) trong năm 2018.