[ẢNH] Nga "giật mình" khi Mỹ tiếp tục gọi tái ngũ oanh tạc cơ B-52 từ "nghĩa địa"

ANTD.VN - Chỉ một ngày sau khi công bố thời điểm thử nghiệm đối với máy bay ném bom tàng hình B-21 thì không quân Mỹ lại tiếp tục gây choáng váng cho Nga, khi tiết lộ kế hoạch tăng cường phi đội B-52.
[ẢNH] Nga
Vào tháng 5/2019, không quân Mỹ đã chính thức phục hồi hoạt động cho một chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52H mang tên Wise Guy từ căn cứ lưu trữ Davis-Monthan nổi tiếng.
[ẢNH] Nga
Hành động trên của Mỹ nhằm bù đắp sự thiếu hụt lực lượng của phi đội B-52H sau khi một chiếc máy bay ném bom chiến lược loại này bị hư hỏng nặng trong năm 2014.
[ẢNH] Nga
Trước đó vào năm 2015, không quân Mỹ cũng thực hiện công việc tương tự đối với một chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52H khác mang tên Ghost Rider.
[ẢNH] Nga
Việc khôi phục lại những máy bay ném bom chiến lược đang trong tình trạng niêm cất bảo quản tại "nghĩa địa" Davis-Monthan nhằm duy trì quy mô phi đội B-52H ở mức 76 chiếc theo đúng Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược - New START.
[ẢNH] Nga
Tuy nhiên có điều cần lưu ý đó là tại căn cứ không quân Davis-Monthan vẫn còn rất nhiều khung vỏ của của các máy bay ném bom chiến lược B-52 đang trong tình trạng bảo quản tốt.
[ẢNH] Nga
Nếu cần thiết, không quân Mỹ có thể dễ dàng đưa phi đội B-52 của mình vượt xa con số 76 máy bay như hiện nay bởi độ bền khung thân của B-52 là rất cao.
[ẢNH] Nga
Sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung - INF ký với Nga, đã có nhiều dự đoán cho rằng Mỹ sẽ tiếp tục xé bỏ nốt Hiệp ước New START trong tương lai gần.
[ẢNH] Nga
Nếu điều này xảy ra, ước tính quy mô phi đội B-52H của không quân chiến lược Mỹ ít nhất cũng phải ở mức 100 chiếc, mang lại cho họ năng lực răn đe vượt trội trước mọi đối thủ.
[ẢNH] Nga
Dấu hiệu đầu tiên đã tới khi Phó Tham mưu trưởng không quân Mỹ, tướng Stephen Wilson cho biết họ sẽ không nhận được bất kỳ chiếc B-52 mới nào, tuy nhiên bộ chỉ huy tấn công toàn cầu của không quân vẫn có thể lấy thêm một hoặc hai chiếc đang được bảo quản.
[ẢNH] Nga
Nếu kế hoạch này được triển khai, Mỹ mặc dù chưa rút khỏi Hiệp ước New START một cách chính thức nhưng số lượng máy bay ném bom B-52H của họ đã vượt ra ngoài quy định.
[ẢNH] Nga
Việc không quân Mỹ có ý định gọi tái ngũ thêm "pháo đài bay" B-52 theo nhận định là để sẵn sàng trước nguy cơ các điểm nóng như Iran bùng phát thành chiến tranh.
[ẢNH] Nga
Khi đó không quân Mỹ sẽ cần có thêm máy bay ném bom chiến lược để trực tiếp tham chiến trong khi vẫn không gây ảnh hưởng tới lực lượng làm nhiệm vụ răn đe hạt nhân toàn cầu.
[ẢNH] Nga
Việc làm trên của Mỹ còn được cho là phản ứng trước hành động của Nga mà họ cho là đã "lách luật", đó là trang bị hệ thống ném bom chính xác cho máy bay tuần tra săn ngầm Tu-142 - biến thể hải quân của Tu-95.
[ẢNH] Nga
Rõ ràng một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa các siêu cường quân sự đã được manh nha, nếu chiến tranh Lạnh quay trở lại thì dự báo mức độ khốc liệt sẽ chẳng kém gì so với quá khứ.
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga